Iraq tổ chức quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ nạn nhân 2 vụ đánh bom

VOV.VN - Chính phủ Iraq đã tuyên bố ba ngày quốc tang sau hai vụ đánh bom được xem là gây ra thương vong lớn nhất tại Iraq từ đầu năm tới nay.

Tính đến nay đã có ít nhất 130 người chết và khoảng 200 người khác bị thương trong hai vụ đánh bom liên tiếp xảy ra ngày 3/7 nhằm vào các khu phố thương mại sầm uất ở thủ đô Baghdad của Iraq.

Hiện trường vụ đánh bom kinh hoàng tại Baghdad. Ảnh Reuters
Nguồn tin anh ninh Iraq cho biết, trong số các nạn nhân có rất nhiều phụ nữ và trẻ em. Con số thương vong có thể sẽ còn tiếp tục tăng trong những giờ tới do có rất nhiều người bị thương nặng.

Trong hai vụ đánh bom trên, nghiêm trọng nhất là vụ đánh bom xảy ra tại phố Karrada, khu vực có đông người Hồi giáo dòng Shiite sinh sống, khiến ít nhất 119 người chết và hơn 180 người khác bị thương.

Một kẻ đánh bom liều chết đã kích hoạt khối thuốc nổ trên chiếc xe ô tô tải trong khi nhiều gia đình đang tập trung mua sắm tại đây để chuẩn bị kết thúc tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Vụ nổ cũng đã khiến nhiều cửa hàng trong khu vực bị cháy. 

Đây được xem là các vụ đánh bom gây thương vong lớn nhất tại Iraq từ đầu năm tới nay. Nó diễn ra chỉ một tuần sau khi lực lượng an ninh Iraq chiếm lại được thành phố Falluja từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo cũng đã lên tiếng chịu trách nhiệm về vụ đánh bom tại Karrada và cho biết, chúng cố tình nhắm mục tiêu vào người Hồi giáo dòng Shiite ở khu vực này.

Các vụ đánh bom trên cho thấy, dù đã bị đẩy lui khỏi nhiều thành phố của Iraq, tổ chức Nhà nước Hồi giáo vẫn là một nguy cơ tiềm ẩn đối với an ninh của Iraq. Các tay súng của tổ chức thánh chiến này vẫn có thể tiến hành những vụ tấn công tại chính nơi mà chúng từng thất bại.

Ngay sau khi hai vụ đánh bom trên xảy ra, hàng nghìn người dân Iraq đã xuống đường tuần hành, tưởng niệm những nạn nhân xấu số: “Chúng tôi rất buồn vì những gì đã xảy đến đối với các nạn nhân, những người vô tội.

Thật buồn là những vụ đánh bom lại xảy ra vào ngày lễ Eid Al-Fitr. Tôi không biết phải nói gì hơn. Đúng là một thảm kịch. Liệu đây có còn là lễ Eid Al-Fitr. Mọi người đến để mua quần áo đón thánh lễ song giờ họ phải đi mua quan tài”.

Chính phủ Iraq cũng đã tuyên bố ba ngày quốc tang. Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi ngày 3/7 đã trực tiếp tới hiện trường vụ đánh bom ở Karrada để thị sát và tuyên bố sẽ trừng phạt thủ phạm vụ tấn công.

Ông al-Abadi cũng đã ra lệnh tăng cường  các biện pháp an ninh tại Iraq sau các vụ đánh bom nghiêm trọng trên. Theo đó, trong thời gian tới, Bộ Nội vụ Iraq sẽ đẩy nhanh quá trình triển khai thiết bị kiểm tra các phương tiện giao thông ở tất cả các lối vào thủ đô, đồng thời các nhân viên an ninh tại các điểm kiểm soát không sử dụng điện thoại di động khi đang làm nhiệm vụ để tránh làm giảm hiệu quả kiểm soát. 

Một số biện pháp an ninh khác cũng sẽ được thực thi như đẩy mạnh do thám trên không và thu thập thông tin tình báo, nâng cấp hợp tác giữa các lực lượng an ninh và tái cơ cấu các điểm kiểm soát ở thủ đô. 

Trong ngày 3/7, Chính phủ Mỹ và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã lên án các vụ đánh bom trên. Tổng thư ký Ban Ki-moon đã dùng những ngôn từ mạnh mẽ nhất để lên án các vụ đánh bom tại Iraq, đồng thời kêu gọi Chính phủ Iraq nhanh chóng đưa những kẻ thủ ác ra trước công lý. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết, chính quyền Mỹ đang duy trì liên lạc chặt chẽ với giới chức Iraq và tiếp tục cam kết hỗ trợ các lực lượng an ninh nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 130 người chết trong vụ đánh bom đẫm máu ở Baghdad, Iraq
Hơn 130 người chết trong vụ đánh bom đẫm máu ở Baghdad, Iraq

VOV.VN - Tối 3/7, Chính phủ Iraq tuyên bố 3 ngày quốc tang tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ đánh bom khủng bố kinh hoàng xảy ra tại thủ đô Baghdad.

Hơn 130 người chết trong vụ đánh bom đẫm máu ở Baghdad, Iraq

Hơn 130 người chết trong vụ đánh bom đẫm máu ở Baghdad, Iraq

VOV.VN - Tối 3/7, Chính phủ Iraq tuyên bố 3 ngày quốc tang tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ đánh bom khủng bố kinh hoàng xảy ra tại thủ đô Baghdad.

2 thủ lĩnh cấp cao của IS ở Iraq bị tiêu diệt
2 thủ lĩnh cấp cao của IS ở Iraq bị tiêu diệt

VOV.VN - Hai thủ lĩnh của IS bị tiêu diệt được xác định là “Thứ trưởng Bộ chiến tranh” và “tổng tư lệnh” của tổ chức này ở Mosul, Iraq.

2 thủ lĩnh cấp cao của IS ở Iraq bị tiêu diệt

2 thủ lĩnh cấp cao của IS ở Iraq bị tiêu diệt

VOV.VN - Hai thủ lĩnh của IS bị tiêu diệt được xác định là “Thứ trưởng Bộ chiến tranh” và “tổng tư lệnh” của tổ chức này ở Mosul, Iraq.

Số người chết vì bạo lực ở Baghdad (Iraq) tăng cao kỷ lục
Số người chết vì bạo lực ở Baghdad (Iraq) tăng cao kỷ lục

VOV.VN - Liên Hợp Quốc cho biết, khủng bố và bạo lực đã cướp đi sinh mạng của hơn 660 người tại Iraq và làm hơn 1.400 người bị thương trong tháng 6 qua.

Số người chết vì bạo lực ở Baghdad (Iraq) tăng cao kỷ lục

Số người chết vì bạo lực ở Baghdad (Iraq) tăng cao kỷ lục

VOV.VN - Liên Hợp Quốc cho biết, khủng bố và bạo lực đã cướp đi sinh mạng của hơn 660 người tại Iraq và làm hơn 1.400 người bị thương trong tháng 6 qua.

Iraq: Ít nhất 1.800 tay súng IS đã bị tiêu diệt tại Fallujah
Iraq: Ít nhất 1.800 tay súng IS đã bị tiêu diệt tại Fallujah

VOV.VN - Chỉ huy chiến dịch giải phóng Fallujah, Đại tá Abdu Al Saidy khẳng định, các lực lượng Iraq đã tiêu diệt ít nhất 1.800 tay súng IS ở Fallujah.

Iraq: Ít nhất 1.800 tay súng IS đã bị tiêu diệt tại Fallujah

Iraq: Ít nhất 1.800 tay súng IS đã bị tiêu diệt tại Fallujah

VOV.VN - Chỉ huy chiến dịch giải phóng Fallujah, Đại tá Abdu Al Saidy khẳng định, các lực lượng Iraq đã tiêu diệt ít nhất 1.800 tay súng IS ở Fallujah.