Trung Quốc: Dân số gần 1,4 tỷ, mất cân bằng giới tính nghiêm trọng

VOV.VN -Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, tổng dân số nước này trong năm 2015 đã lên con số 1 tỷ 373 triệu người.

Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc hôm nay (20/4) công bố số liệu thống kê cho thấy tổng dân số nước này trong năm 2015 đã lên con số 1 tỷ 373 triệu người, tăng 2,52% so với tổng dân số ở thời điểm thống kê tháng 11 năm 2010, tức là trung bình mỗi năm dân số Trung Quốc tăng 0,5%.
Cũng theo công bố của Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc, tình trạng mất cân bằng giới tính ở nước này tiếp tục ở mức nghiêm trọng. Cụ thể, nam giới chiếm tới 51,22% tổng dân số toàn quốc, trong khi nữ giới chỉ chiếm 48,8%, tức là cứ 100 nữ giới thì có tới 105,02 nam giới.

Dân số Trung Quốc gần 1,4 tỷ người. (Ảnh: Chinaviews.com).
Số liệu thống kê cũng cho thấy tỷ lệ già hóa ở Trung Quốc có xu hướng tăng mạnh. Cụ thể, số người ở độ tuổi trên 60 đã tăng 2,89% so với thời điểm tháng 11/2010, trong khi số người ở độ tuổi từ 15 đến 59 tuổi lại giảm 2,81% so với thời điểm tháng 11/2010.
Với xu hướng như hiện nay, chính phủ Trung Quốc dự báo tới năm 2050 sẽ có tới 1/3 dân số nước này ở độ tuổi trên 60. Xu hướng già hóa dân số đang đặt ra nhiều áp lực đối với sự phát triển kinh tế cũng như các vấn đề xã hội ở Trung Quốc. Để hạn chế xu hướng già hóa dân số, từ năm 2015, Trung Quốc quyết định nới lỏng chính sách kế hoạch hóa gia đình đã được áp dụng chặt chẽ gần 40 năm qua, cho phép mỗi cặp vợ chồng được sinh 2 con thay vì chỉ được sinh 1 con vốn được áp dụng từ năm 1979./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dân số Trung Quốc sẽ đạt gần 1,4 tỷ người vào năm 2015
Dân số Trung Quốc sẽ đạt gần 1,4 tỷ người vào năm 2015

Để kìm hãm đà tăng trưởng dân số nhanh, Chính phủ Trung Quốc đã thông qua chính sách mỗi gia đình chỉ sinh 1 con vào cuối những năm 70. Chính sách này góp phần giảm gần 40% dân số Trung Quốc trong giai đoạn 1978 và 2008.

Dân số Trung Quốc sẽ đạt gần 1,4 tỷ người vào năm 2015

Dân số Trung Quốc sẽ đạt gần 1,4 tỷ người vào năm 2015

Để kìm hãm đà tăng trưởng dân số nhanh, Chính phủ Trung Quốc đã thông qua chính sách mỗi gia đình chỉ sinh 1 con vào cuối những năm 70. Chính sách này góp phần giảm gần 40% dân số Trung Quốc trong giai đoạn 1978 và 2008.