Hà Nội công bố danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử đề nghị, các đại biểu tập trung nghiên cứu kỹ xây dựng chương trình hành động phù hợp định hướng phát triển của thành phố.

Sáng 27/4, Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021. Bí thư Hoàng Trung Hải tới dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Ủy ban  Bầu cử thành phố công bố danh sách chính thức công khai theo quy định của Luật Bầu cử 50 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và 178 ứng cử viên HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 qua 3 vòng hiệp thương về các đơn vị bầu cử.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố, danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố về chất lượng so với nhiệm kỳ trước đã được nâng lên rõ rệt. Cụ thể, sau hiệp thương do Thành phố giới thiệu có 37 người đủ tiêu chuẩn ứng cử viên đại biểu Quốc hội, trong đó 16 người là Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ, 11 người là thạc sĩ, chiểm tỷ lệ 70%. Số còn lại đều tốt nghiệp đại học. Tỷ lệ nữ đạt 40,5%, người dưới 40 tuổi đạt 8,1% và tỷ lệ tái cử là 13, 51%. Người ngoài đảng 8,1%, người tự ứng cử là 2,1%.

Đối với danh sách 178 người ứng cử đại biểu HDND thành phố có 28 Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ đạt 15,7%, 93 thạc sĩ đạt 52,2%, còn lại 57 người là trình độ đại học.

Theo quy định của luật vào ngày mai (28/4) sẽ công bố danh sách các ứng cử viên tại các điểm bầu cử.

Cũng tại hội nghị này, các ứng cử viên được nghe đại diện UBND thành phố Hà Nội thông tin về tình hình kinh tế-xã hội thành phố 5 năm qua, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 và năm 5 năm tới.

Đại diện Ủy ban MTTQ thành phố Hướng dẫn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử thực hiện vận động bầu cử theo luật định; Hướng dẫn trao đổi, giải đáp với các ứng cử viên về công tác vận động bầu cử và một số công việc liên quan tới trách nhiệm của các ứng cử viên.

Phát biểu tổng kết hội nghị, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố đề nghị, các đại biểu ứng cử tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng xây dựng chương trình hành động phù hợp định hướng phát triển của thành phố, nơi mình ứng cử khi đi vận động cử tri để tham gia vận động trúng vấn đề gắn với tình hình địa phương…

“Các đại biểu ứng cử viên phải có liên hệ thường xuyên trao đổi thông tin, tư liệu cần thiết với đơn vị ứng cử. Các ứng cử viên trong quá trình vận động bầu cử phải phản ánh kịp thời những vấn đề bất cập tới Ủy ban Bầu cử để điều chỉnh theo đúng quy định”, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Thành phố đề nghị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử ĐBQH khóa XIV: Tuyên truyền phải bình đẳng giữa các ứng cử viên
Bầu cử ĐBQH khóa XIV: Tuyên truyền phải bình đẳng giữa các ứng cử viên

VOV.VN - Bà Tòng Thị Phóng: "Công tác tuyên truyền phải toàn diện, bình đẳng với các ứng cử viên, vừa phải góp phần vận động, khích lệ".

Bầu cử ĐBQH khóa XIV: Tuyên truyền phải bình đẳng giữa các ứng cử viên

Bầu cử ĐBQH khóa XIV: Tuyên truyền phải bình đẳng giữa các ứng cử viên

VOV.VN - Bà Tòng Thị Phóng: "Công tác tuyên truyền phải toàn diện, bình đẳng với các ứng cử viên, vừa phải góp phần vận động, khích lệ".

19 Uỷ viên Bộ Chính trị ứng cử đại biểu Quốc hội tại 19 đơn vị bầu cử
19 Uỷ viên Bộ Chính trị ứng cử đại biểu Quốc hội tại 19 đơn vị bầu cử

VOV.VN - Danh sách 19 Uỷ viên Bộ Chính trị ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV tại 19 đơn vị bầu cử thuộc các vùng miền trên cả nước.

19 Uỷ viên Bộ Chính trị ứng cử đại biểu Quốc hội tại 19 đơn vị bầu cử

19 Uỷ viên Bộ Chính trị ứng cử đại biểu Quốc hội tại 19 đơn vị bầu cử

VOV.VN - Danh sách 19 Uỷ viên Bộ Chính trị ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV tại 19 đơn vị bầu cử thuộc các vùng miền trên cả nước.

Vận động bầu cử: Chương trình hành động phải sát thực tế​
Vận động bầu cử: Chương trình hành động phải sát thực tế​

VOV.VN - Theo cử tri, người ứng cử phải có chương trình hành động cụ thể và khi đã hứa với dân thì phải bảo đảm thực hiện được lời hứa đó.

Vận động bầu cử: Chương trình hành động phải sát thực tế​

Vận động bầu cử: Chương trình hành động phải sát thực tế​

VOV.VN - Theo cử tri, người ứng cử phải có chương trình hành động cụ thể và khi đã hứa với dân thì phải bảo đảm thực hiện được lời hứa đó.