Tổng thống Mỹ khẳng định sẽ tiêu diệt IS đến cùng

VOV.VN -Với quyết tâm không để tái diễn các vụ tấn công khủng bố đẫm máu gần đây, Tổng thống Obama khẳng định sẽ tiêu diệt IS đến cùng.

Mỹ cam kết sẽ phối hợp với Pháp và các nước đồng minh khác triệt hạ tận gốc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) cũng như các nhóm khủng bố tại châu Phi. Đây là tuyên bố được Tổng thống Barack Obama đưa ra trong cuộc hội đàm hôm qua với người đồng cấp Pháp Francoise Hollande tại Nhà Trắng vào sáng nay (theo giờ địa phương).

Tại cuộc họp báo ngay sau hội đàm với những ngôn từ tỏ rõ sự đoàn kết và ủng hộ lẫn nhau trong cuộc chiến chống khủng bố, Tổng thống Obama và Tổng thống Hollande tuyên bố Mỹ và Pháp sẽ đẩy mạnh các chiến dịch quân sự chống IS ở cả Syria và Iraq.

Một phi đội máy bay Mỹ tiến hành không kích IS ở Syria. Ảnh AP.

Với quyết tâm không để tái diễn các vụ tấn công khủng bố đẫm máu gần đây, Tổng thống Obama khẳng định sẽ tiêu diệt IS đến cùng:“Đây là thời điểm quan trọng đối với chúng ta và với cả thế giới. Nhóm khủng bố man rợ IS và tư tưởng sát nhân của chúng là mối đe dọa nghiêm trọng đối với tất cả chúng ta. Chúng không thể được dung thứ, chúng phải bị tiêu diệt và chúng ta phải cùng nhau thực hiện việc này”.

Tổng thống Obama cho biết hơn 8000 cuộc không kích của Mỹ và các nước đối tác cùng chiến dịch tấn công trên bộ của các lực lượng vũ trang địa phương trong thời gian qua đã đẩy lùi IS trên lãnh thổ Iraq và Syria. Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Pháp không kích IS và phối hợp với các đồng minh diệt trừ tận gốc các mạng lưới khủng bố tại châu Phi. Trước nguy cơ những kẻ khủng bố trà trộn vào dòng người tỵ nạn, Tổng thống Obama kêu gọi Liên minh châu Âu yêu cầu các hãng hàng không chia sẻ thông tin hành khách nhằm ngăn ngừa các phần tử cực đoan nước ngoài thâm nhập vào Mỹ và châu Âu.

"Người tỵ nạn vào Mỹ sẽ phải trải qua hai năm thẩm định an ninh, bao gồm sàng lọc sinh trắc học. Người tỵ nạn là đối tượng được sàng lọc kỹ nhất tại Mỹ và chúng tôi sẵn sàng chia sẻ công cụ này với Pháp và các đối tác châu Âu khác. Nghĩa vụ nhân đạo giúp đỡ người tỵ nạn cần phải đi đôi với nghĩa vụ đảm bảo an ninh”.

Về phần mình, Tổng thống Pháp Francoise Hollande cho biết, không chỉ tăng cường không kích IS tại Syria và Iraq, Mỹ và Pháp cũng cho rằng cần phải đóng cửa biên giới Thổ Nhĩ Kỳ để hạn chế sự thâm nhập của các phần tử cực đoan.

“Ưu tiên trước mắt là tái chiếm những vị trí hiện đang nằm trong tay IS tại Syria. Bên cạnh đó, cũng cần lập tức đóng cửa biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria nhằm ngăn chặn các phần tử khủng vượt biên sang châu Âu hoặc những nơi khác để tiến hành các vụ tấn công khủng bố”.  

Cũng như Mỹ, Tổng thống Hollande khẳng định Pháp sẽ không đưa bộ binh vào Syria trong cuộc chiến chống IS mà sẽ tiếp tục hỗ trợ các lực lượng địa phương thông qua chiến dịch không kích như đang làm hiện nay.

Liên quan đến việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi một máy bay chiến đấu của Nga tại khu vực biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Pháp kêu gọi các bên không để căng thẳng leo thang.

Tổng thống Obama hối thúc Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đối thoại để tìm hiểu chính xác vụ việc và đưa ra giải pháp tháo gỡ, trong khi Tổng thống Hollande cho rằng để căng thẳng gia tăng giữa hai bên là cực kỳ bất lợi trong lúc này.

Tổng thống Francoise Hollande sẽ tới Moscow vào thứ 5 tuần này để tìm kiếm sự ủng hộ mạnh mẽ hơn của Nga trong cuộc chiến tiêu diệt IS. Pháp đang phối hợp chặt chẽ với các tàu chiến của Nga tại phía đông Địa Trung Hải sau khi điều tàu sân bay Charles De Gaulle tới khu vực này vào tuần trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga không kích tiêu diệt 472 mục tiêu gồm 80 xe tải dầu của IS ở Syria
Nga không kích tiêu diệt 472 mục tiêu gồm 80 xe tải dầu của IS ở Syria

VOV.VN- Các chiến đấu cơ của Nga đã tiêu diệt 427 mục tiêu IS ở Syria bao gồm hàng chục xe tải chở dầu và một cơ sở lọc dầu của chúng.

Nga không kích tiêu diệt 472 mục tiêu gồm 80 xe tải dầu của IS ở Syria

Nga không kích tiêu diệt 472 mục tiêu gồm 80 xe tải dầu của IS ở Syria

VOV.VN- Các chiến đấu cơ của Nga đã tiêu diệt 427 mục tiêu IS ở Syria bao gồm hàng chục xe tải chở dầu và một cơ sở lọc dầu của chúng.

Những lực lượng nào đang chiến đấu chống IS tại Syria và Iraq?
Những lực lượng nào đang chiến đấu chống IS tại Syria và Iraq?

VOV.VN - Cuộc chiến chống IS tại Iraq và Syria đang chứng kiến sự tập trung đông đảo của các lực lượng trong và ngoài nước tại 2 quốc gia Trung Đông này.

Những lực lượng nào đang chiến đấu chống IS tại Syria và Iraq?

Những lực lượng nào đang chiến đấu chống IS tại Syria và Iraq?

VOV.VN - Cuộc chiến chống IS tại Iraq và Syria đang chứng kiến sự tập trung đông đảo của các lực lượng trong và ngoài nước tại 2 quốc gia Trung Đông này.

Mỹ không kích phá hủy 283 xe tải dầu của IS tại Syria
Mỹ không kích phá hủy 283 xe tải dầu của IS tại Syria

VOV.VN - Các máy bay chiến đấu của Mỹ đã không kích tiêu diệt 238 xe tải dầu được IS sử dụng để buôn lậu dầu mỏ và gây quỹ cho chúng ở Syria.

Mỹ không kích phá hủy 283 xe tải dầu của IS tại Syria

Mỹ không kích phá hủy 283 xe tải dầu của IS tại Syria

VOV.VN - Các máy bay chiến đấu của Mỹ đã không kích tiêu diệt 238 xe tải dầu được IS sử dụng để buôn lậu dầu mỏ và gây quỹ cho chúng ở Syria.