Thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam - Cu Ba

VOV.VN - Sau 3 ngày làm việc tích cực, kỳ họp thứ 33 UBLCP Việt Nam – Cu Ba đã bế mạc và ký kết Biên bản ghi nhớ tại Hà Nội sáng ngày 19/11.

Trước đó, ngày 18/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi tiếp và làm việc với Ngài Rodrigo Malmierca Diaz – Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cu Ba - đồng Chủ tịch Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam

Tại kỳ họp lần thứ 33, hai bên đã đánh giá tình hình thực hiện Biên bản kỳ họp thứ 32 trong đó đã tập trung vào các kết quả tích cực đã đạt được, các vấn đề còn tồn tại và đề xuất giải pháp. Việt Nam và Cu Ba cũng xác định các nội dung hợp tác khả thi trong giai đoạn 2015-2016 trên cơ sở tiềm năng và nhu cầu của mỗi bên cũng như mục tiêu ưu tiên đã đặt ra trong Chương trình nghị sự kinh tế song phương trung hạn 2015-2020.


Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng – đồng Chủ tịch Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam – Cu Ba khẳng định: Việc Ký kết biên bản kỳ họp thứ này là cơ sở pháp lý để hai bên phối hợp triển khai một cách hiệu quả những nội dung, hoạt động, chương trình, dự án hợp tác đã cùng xác định. Các thỏa thuận mới trong lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, công nghệ sinh học và y tế, đầu tư, ngân hàng… được mở rộng cả về phạm vi và quy mô sẽ góp phần tích cực thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước, phù hợp với chủ trương của Đảng và Chính phủ hai bên, đáp ứng mong muốn của nhân dân hai nước.

Các Bộ, ban ngành, doanh nghiệp hai bên đã thúc đẩy hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật, mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, xứng tầm với quan hệ truyền thống đoàn kết đặc biệt mà Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước đã dày công vun đắp trong hơn nửa thế kỷ qua. 

Ngài Rodrigo Malmierca Diaz – Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cu Ba - đồng Chủ tịch Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam – Cu Ba nhấn mạnh: Hai bên đã điều phối được chương trình hợp tác trung và dài hạn trên nhiều lĩnh vực. Việc ký kết các biên bản ghi nhớ thể hiện quyết tâm củng cố hơn nữa các mối quan hệ giữa hai bên từ thương mại, đầu tư, công nghệ… Đặc biệt, phía Cu Ba ghi nhận việc Chính phủ Việt Nam tiếp tục giúp đỡ Cu Ba trong sản xuất lúa gạo, góp phần đảm bảo an ninh lương thực; đồng thời hỗ trợ Cu Ba gia tăng xuất khẩu hàng hóa, cụ thể là dược phẩm, chế phẩm sinh học.

Ngày mai (20/11), Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ ngoại thương và đầu tư nước ngoài Cu Ba sẽ đồng chủ trì tổ chức hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư vào Cu Ba tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây sẽ là diễn đàn bổ ích nhằm trao đổi thông tin quan trọng tới các doanh nghiệp Việt Nam về tiềm năng hợp tác đầu tư tại Cu Ba; giúp các doanh nghiệp Việt Nam cập nhật đầy đủ hơn cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư của Cu Ba nhằm triển khai thuận lợi các thỏa thuận hợp tác đầu tư mà doanh nghiệp hai bên đã ký kết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam - Cu Ba luôn khẳng định tình đoàn kết, tương trợ
Việt Nam - Cu Ba luôn khẳng định tình đoàn kết, tương trợ

Trong buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cu Ba, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định: Việt Nam sẽ nỗ lực hỗ trợ Cu Ba khắc phục khó khăn.

Việt Nam - Cu Ba luôn khẳng định tình đoàn kết, tương trợ

Việt Nam - Cu Ba luôn khẳng định tình đoàn kết, tương trợ

Trong buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cu Ba, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định: Việt Nam sẽ nỗ lực hỗ trợ Cu Ba khắc phục khó khăn.

Tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam- Cu Ba
Tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam- Cu Ba

VOV.VN - Năm 2014, kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều Việt Nam – Cu Ba đạt trên 207 triệu USD, tăng hơn 45% so với năm 2013.

Tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam- Cu Ba

Tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam- Cu Ba

VOV.VN - Năm 2014, kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều Việt Nam – Cu Ba đạt trên 207 triệu USD, tăng hơn 45% so với năm 2013.

 Mở ra giai đoạn phát triển mới giữa hai nước Việt Nam-Cu Ba
Mở ra giai đoạn phát triển mới giữa hai nước Việt Nam-Cu Ba

VOV.VN - Chủ tịch Viện Cu Ba Hữu nghị với các dân tộc: "Cu Ba cảm ơn thành quả cách mạng của Việt Nam và coi đó là thành của của chính mình".

 Mở ra giai đoạn phát triển mới giữa hai nước Việt Nam-Cu Ba

Mở ra giai đoạn phát triển mới giữa hai nước Việt Nam-Cu Ba

VOV.VN - Chủ tịch Viện Cu Ba Hữu nghị với các dân tộc: "Cu Ba cảm ơn thành quả cách mạng của Việt Nam và coi đó là thành của của chính mình".