Mỹ: Cả 2 vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên đều thất bại

VOV.VN - Quân đội Mỹ cho biết, cả hai vụ phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung của Triều Tiên ngày 28/4 đều đã thất bại.

Reuters dẫn lời Bộ chỉ huy Chiến lược của Mỹ cho biết, họ đã theo dõi 2 vụ phóng thử tên lửa nói trên của Triều Tiên nhưng cả hai vụ đều không cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào có thể đe dọa đến Mỹ.

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh Reuters

Người phát ngôn Bộ chỉ huy Chiến lược của Mỹ, Thượng tá Martin O’Donnell cho biết: “Những dấu hiệu ban đầu cho thấy cả hai vụ thử tên lửa đều đã thất bại”.

Trong khi đó, một chuyên gia quốc phòng tại Seoul cho biết, hai vụ phóng thử của Triều Tiên dường như diễn ra trong vội vã.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, vụ phóng thử đầu tiên diễn ra vào lúc 6h40 sáng gần bờ biển phía Đông thành phố Wonsan. Quả tên lửa Musudan trong vụ phóng thử này đã rơi xuống chỉ vài giây sau khi được phóng đi.

Trong vụ phóng thử thứ 2 diễn ra lúc 19h26, Triều Tiên cũng phóng cùng loại tên lửa này ở cùng một khu vực như vụ đầu tiên và cũng đã thất bại.

Tên lửa Musudan của Triều Tiên trên lý thuyết có tầm bắn lên đến 3.000km hoàn toàn có thể tấn công Nhật Bản và đảo Guam của Mỹ. Tuy nhiên, loại tên lửa này chưa lần nào được phóng thử thành công.

Trước đó, ngày 15/4, Triều Tiên cũng đã thất bại trong việc phóng tên lửa để kỷ niệm ngày sinh của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành - ông nội của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Quả tên lửa này đã phát nổ trên không và vụ phóng tên lửa của Triều Tiên bị giới quân sự Mỹ coi là “thất bại thảm hại”.

Một vài chuyên gia cho rằng, Triều Tiên sẽ dành thời gian để đoán xem chuyện gì đã xảy ra trong vụ thử tên lửa nói trên trước khi thực hiện một vụ phóng thử khác. Quá trình này có thể kéo dài đến vài tháng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc kêu gọi Triều Tiên chấm dứt “các hành động khiêu khích“
Liên Hợp Quốc kêu gọi Triều Tiên chấm dứt “các hành động khiêu khích“

VOV.VN -Ngày 28/4, LHQ đã kêu gọi Triều Tiên chấm dứt các “hành động khiêu khích” sau khi nước này lần thứ 2 thực thiện vụ bắn thử tên lửa chiến lược tầm trung

Liên Hợp Quốc kêu gọi Triều Tiên chấm dứt “các hành động khiêu khích“

Liên Hợp Quốc kêu gọi Triều Tiên chấm dứt “các hành động khiêu khích“

VOV.VN -Ngày 28/4, LHQ đã kêu gọi Triều Tiên chấm dứt các “hành động khiêu khích” sau khi nước này lần thứ 2 thực thiện vụ bắn thử tên lửa chiến lược tầm trung

Triều Tiên tổ chức Đại hội đảng lần đầu tiên sau gần 40 năm
Triều Tiên tổ chức Đại hội đảng lần đầu tiên sau gần 40 năm

VOV.VN - Đại hội đảng Lao động Triều Tiên sẽ được dư luận quốc tế theo dõi sát sao bởi có thể có thay đổi lớn về chính sách của Bình Nhưỡng tại đại hội này.

Triều Tiên tổ chức Đại hội đảng lần đầu tiên sau gần 40 năm

Triều Tiên tổ chức Đại hội đảng lần đầu tiên sau gần 40 năm

VOV.VN - Đại hội đảng Lao động Triều Tiên sẽ được dư luận quốc tế theo dõi sát sao bởi có thể có thay đổi lớn về chính sách của Bình Nhưỡng tại đại hội này.

Khả năng Triều Tiên sắp tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 5
Khả năng Triều Tiên sắp tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 5

VOV.VN -Tổng thống Park Geun-hye: Khả năng Triều Tiên sắp thử hạt nhân lần thứ 5 trước thềm Đại hội lần thứ 7 của đảng Lao động Triều Tiên vào ngày 6/5

Khả năng Triều Tiên sắp tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 5

Khả năng Triều Tiên sắp tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 5

VOV.VN -Tổng thống Park Geun-hye: Khả năng Triều Tiên sắp thử hạt nhân lần thứ 5 trước thềm Đại hội lần thứ 7 của đảng Lao động Triều Tiên vào ngày 6/5

Trung Quốc không cho phép an ninh trên bán đảo Triều Tiên xấu hơn
Trung Quốc không cho phép an ninh trên bán đảo Triều Tiên xấu hơn

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 28/7 tuyên bố, Trung Quốc sẽ không cho phép an ninh trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục trở nên xấu hơn.

Trung Quốc không cho phép an ninh trên bán đảo Triều Tiên xấu hơn

Trung Quốc không cho phép an ninh trên bán đảo Triều Tiên xấu hơn

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 28/7 tuyên bố, Trung Quốc sẽ không cho phép an ninh trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục trở nên xấu hơn.

Hàn Quốc, Trung Quốc cảnh báo Triều Tiên thử hạt nhân
Hàn Quốc, Trung Quốc cảnh báo Triều Tiên thử hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc cảnh báo, nếu Triều Tiên vẫn tiến hành vụ thử hạt nhân thì đây sẽ là động thái khiêu khích rất nghiêm trọng ở khu vực Đông Bắc Á. 

Hàn Quốc, Trung Quốc cảnh báo Triều Tiên thử hạt nhân

Hàn Quốc, Trung Quốc cảnh báo Triều Tiên thử hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc cảnh báo, nếu Triều Tiên vẫn tiến hành vụ thử hạt nhân thì đây sẽ là động thái khiêu khích rất nghiêm trọng ở khu vực Đông Bắc Á.