Ủy ban thương mại Mỹ kiện hãng Volkswagen

VOV.VN - Lý do Ủy ban Thương mại Mỹ kiện hãng Volkswagen là hãng này cài thiết bị gian lận khí thải vào dòng xe diesel.

Ủy ban Thương mại liên bang Mỹ (FTC) hôm 29/3 đã kiện tập đoàn sản xuất ô tô Volkswagen (Volkswagen) của Đức do cài đặt thiết bị gian lận khí thải đối với gần dòng xe động cơ diesel, hành động vi phạm luật môi trường Mỹ khi thải ra lượng khí thải vượt mức cho phép, trong khi vẫn quảng cáo đây là dòng xe thân thiện với môi trường.

Một chiếc xe của hãng Volkswagen. Ảnh: ndtv.com.

Đơn kiện đã được gửi lên Tòa án San Francisco. Ủy ban Thương mại Mỹ cho rằng, người tiêu dùng Mỹ đã bị thiệt hại hàng tỷ đôla do sự dối trá của Volkswagen. Ủy ban này muốn Volkswagen phải bồi thường cho các khách hàng Mỹ đồng thời ngăn chặn các sai phạm tương tự của hãng trong tương lai.

Hồi tháng 1 năm nay, Chính phủ Mỹ cũng đã kiện Volkswagen vi phạm các luật về môi trường. Báo chí Đức cho biết vụ kiện dân sự được Bộ Tư pháp Mỹ đứng đơn thay cho Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) nước này, có thể khiến hãng xe Đức phải trả hơn 20 tỷ USD.

Hãng sản xuất ôtô lớn nhất của Đức đang lâm vào cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất kể từ khi hãng này ra đời. Ngoài vụ kiện tại Mỹ, Volkswagen hiện cũng đang phải đối mặt với hơn 500 vụ kiện dân sự khác liên quan đến vấn đề gian lận khí thải trên toàn cầu. Ước tính, hãng này sẽ phải tốn tới hàng chục tỷ đôla chi cho các khoản phạt và bồi thường tại nhiều quốc gia trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghị viện châu Âu thành lập ủy ban điều tra vụ bê bối Volkswagen
Nghị viện châu Âu thành lập ủy ban điều tra vụ bê bối Volkswagen

VOV.VN -Nghị viện châu Âu ngày 17/12 đã bỏ phiếu thông qua quyết định thành lập ủy ban điều tra vụ bê bối gian lận khí thải của hãng Volkswagen.

Nghị viện châu Âu thành lập ủy ban điều tra vụ bê bối Volkswagen

Nghị viện châu Âu thành lập ủy ban điều tra vụ bê bối Volkswagen

VOV.VN -Nghị viện châu Âu ngày 17/12 đã bỏ phiếu thông qua quyết định thành lập ủy ban điều tra vụ bê bối gian lận khí thải của hãng Volkswagen.

Chính phủ Mỹ kiện hãng xe Volkswagen vi phạm luật không khí sạch
Chính phủ Mỹ kiện hãng xe Volkswagen vi phạm luật không khí sạch

VOV.VN - Bộ Tư pháp Mỹ hôm 4/1 đâm đơn kiện hãng sản xuất xe hơi lớn nhất Volkswagen của Đức, với cáo buộc vi phạm luật “Không khí sạch” của Mỹ.

Chính phủ Mỹ kiện hãng xe Volkswagen vi phạm luật không khí sạch

Chính phủ Mỹ kiện hãng xe Volkswagen vi phạm luật không khí sạch

VOV.VN - Bộ Tư pháp Mỹ hôm 4/1 đâm đơn kiện hãng sản xuất xe hơi lớn nhất Volkswagen của Đức, với cáo buộc vi phạm luật “Không khí sạch” của Mỹ.

98.000 xe động cơ xăng Volkswagen bị ảnh hưởng gian lận khí thải
98.000 xe động cơ xăng Volkswagen bị ảnh hưởng gian lận khí thải

VOV.VN -Theo Bộ Giao thông Đức, trong số 800.000 xe ô tô của Volkswagen bị phát hiện gian lận khí thải, có khoảng 98.000 xe chạy bằng động cơ xăng.

98.000 xe động cơ xăng Volkswagen bị ảnh hưởng gian lận khí thải

98.000 xe động cơ xăng Volkswagen bị ảnh hưởng gian lận khí thải

VOV.VN -Theo Bộ Giao thông Đức, trong số 800.000 xe ô tô của Volkswagen bị phát hiện gian lận khí thải, có khoảng 98.000 xe chạy bằng động cơ xăng.

Volkswagen “vay nóng” 22 tỷ USD để giải quyết scandal
Volkswagen “vay nóng” 22 tỷ USD để giải quyết scandal

Tháng 9/2015, hãng xe hơi nổi tiếng Đức Volkswagen liên tiếp dính bê bối về gian lận khí thải trong các dòng xe sang và phải “lao đao” giải quyết hậu quả.

Volkswagen “vay nóng” 22 tỷ USD để giải quyết scandal

Volkswagen “vay nóng” 22 tỷ USD để giải quyết scandal

Tháng 9/2015, hãng xe hơi nổi tiếng Đức Volkswagen liên tiếp dính bê bối về gian lận khí thải trong các dòng xe sang và phải “lao đao” giải quyết hậu quả.

CEO Volkswagen với tham vọng vươn lên hàng đầu thế giới
CEO Volkswagen với tham vọng vươn lên hàng đầu thế giới

VOV.VN -CEO Matthias Müller của Volkswagen vừa tiết lộ tham vọng đưa tập đoàn trở thành nhà sản xuất ôtô hàng đầu thế giới.

CEO Volkswagen với tham vọng vươn lên hàng đầu thế giới

CEO Volkswagen với tham vọng vươn lên hàng đầu thế giới

VOV.VN -CEO Matthias Müller của Volkswagen vừa tiết lộ tham vọng đưa tập đoàn trở thành nhà sản xuất ôtô hàng đầu thế giới.