Ca sĩ nhí vượt mặt Sơn Tùng M-TP về lượt xem kỷ lục MV

VOV.VN - Trong khi MV Xúc Xắc Xúc Xẻ của bé Bảo An đạt trên 100 triệu lượt xem thì Em Của Ngày Hôm Qua của Sơn Tùng M-TP mới đạt mức hơn 76 triệu lượt. 

Một kỉ lục mới trong thị trường kỹ thuật số Việt Nam vừa mới thiết lập khi Xúc Xắc Xúc Xẻ của Bảo An là video ca nhạc đầu tiên của V-POP sở hữu lượng view lên hàng trăm triệu (101 triệu lượt xem) đến thời điểm hiện tại.

Cùng với đó là MV Bé Chút Chít của Bảo An cũng đạt hơn 99,5 triệu view và được dự đoán sẽ đạt 100 triệu view trong thời gian ngắn sắp tới.

Giọng ca nhí Bảo An.

Quay hình khi Bé Bảo An chỉ mới 3 tuổi, Xúc Xắc Xúc Xẻ được thực hiện cùng chú ruột là nghệ sỹ sân khấu Phi Long đăng tải lên YouTube vào đầu năm 2011.

Với nội dung vui tươi mang đậm không khí Tết cổ truyền, MV Xúc Xắc Xúc Xẻ đã mang về cho Bảo An giải thưởng POPS Awards 2014 với hơn 46 triệu lượt xem cho video ca nhạc thiếu nhi có lượt xem nhiều nhất.

Thời điểm đó, video ca nhạc đang gây sốt trên truyền thông cũng như có lượt view đủ cao để so sánh với sản phẩm của bé Bảo An chỉ có MV Em Của Ngày Hôm Qua do Sơn Tùng MTP thể hiện. Sau gần hai năm, lượt xem của Xúc Xắc Xúc Xẻ chưa hề có dấu hiệu dừng lại.

MV Xúc Xắc Xúc Xẻ của Bảo An đạt hơn 100 triệu lượt xem.

Tính đến ngày 21/6 năm nay, Xúc Xắc Xúc Xẻ đã đạt 101,455,242 lượt xem trong khi Em Của Ngày Hôm Qua - Sơn Tùng MTP chỉ đạt mức 76,663,415 lượt.

Tốc độ tăng trưởng lượt xem của Xúc Xắc Xúc Xẻ bật lên hơn hẳn của Em Của Ngày Hôm Qua một phần lí do bởi nội dung thiếu nhi rất tiềm năng và hoàn toàn không có sự lỗi thời qua năm tháng so với các sản phẩm giải trí khác.

Thành tích này của Xúc Xắc Xúc Xẻ thực sự đáng nể và ngay cả các sản phẩm của nghệ sỹ lớn trong showbiz Việt khó bắt kịp.

MV "Em của ngày hôm qua" của Sơn Tùng đạt hơn 76 triệu lượt xem.

Không dừng lại chỉ với Xúc Xắc Xúc Xẻ, MV Bé Chút Chít - cũng là một sáng tác của Nguyễn Ngọc Thiện, được Bảo An ghi hình cùng với nghệ sỹ Phi Long do đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân thực hiện cũng tiệm cận với kỉ lục 100 triệu views với hơn 99,5 triệu lượt xem.

Bé Chút Chít cũng là MV đạt giải thưởng MV ca nhạc thiếu nhi có lượt xem nhiều nhất của POPS Awards 2015. Đây thực sự là một thành tích đáng nể đối với một tài năng chưa đầy 10 tuổi như Bảo An.

Bảo An thời gian gần đây không còn là một cái tên xa lạ trong làng nhạc Việt hay đối với các khán giả nhí thường xuyên theo dõi các chương trình thiếu nhi.

Năng khiếu âm nhạc bẩm sinh, ngoại hình xinh xắn, đặc biệt là sự hậu thuẫn của các nhạc sỹ tên tuổi trong các sản phẩm âm nhạc của bé như Nguyễn Ngọc Thiện, Nguyễn Hồng Thuận, Nguyễn Quốc Việt…, Bảo An trở thành một trong những gương mặt nhí nổi trội bật nhất và là lựa chọn số một của các nhà sản xuất chương trình dành cho trẻ nhỏ.

Gần đây nhất Bảo An cũng là gương mặt quen thuộc của series âm nhạc thiếu nhi Mầm Chồi Lá với hơn 50 triệu lượt xem chỉ sau 6 tháng phát hành cũng trên nền tảng kỹ thuật số.

Sự kiện cán mốc kỷ lục video đầu tiên đạt 100 triệu có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với thị trường giải trí kỹ thuật số trong nước.

Tín hiệu này cho thấy xu hướng nghe nhìn trên các nền tảng kỹ thuật số đang chiếm ưu thế và dự vào sẽ còn tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong thời gian tới tại Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sơn Tùng M-TP và hành trình từ “đứa trẻ âm nhạc” đến “Ca sĩ của năm”
Sơn Tùng M-TP và hành trình từ “đứa trẻ âm nhạc” đến “Ca sĩ của năm”

VOV.VN - Giải thưởng "Ca sĩ của năm" là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc của Sơn Tùng M-TP, biến anh từ “đứa trẻ âm nhạc” thành một nghệ sĩ thực thụ.

Sơn Tùng M-TP và hành trình từ “đứa trẻ âm nhạc” đến “Ca sĩ của năm”

Sơn Tùng M-TP và hành trình từ “đứa trẻ âm nhạc” đến “Ca sĩ của năm”

VOV.VN - Giải thưởng "Ca sĩ của năm" là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc của Sơn Tùng M-TP, biến anh từ “đứa trẻ âm nhạc” thành một nghệ sĩ thực thụ.

Sơn Tùng M-TP áp đảo Cống hiến: “Tại sao tôi phải áp lực?”
Sơn Tùng M-TP áp đảo Cống hiến: “Tại sao tôi phải áp lực?”

VOV.VN - "Tại sao lại áp lực nhỉ? Khi đó là một tin vui, tin rất vui là khác. Hãy cứ tận hưởng niềm vui khi nó đến với mình…” - Sơn Tùng M-TP nói.

Sơn Tùng M-TP áp đảo Cống hiến: “Tại sao tôi phải áp lực?”

Sơn Tùng M-TP áp đảo Cống hiến: “Tại sao tôi phải áp lực?”

VOV.VN - "Tại sao lại áp lực nhỉ? Khi đó là một tin vui, tin rất vui là khác. Hãy cứ tận hưởng niềm vui khi nó đến với mình…” - Sơn Tùng M-TP nói.

Cả nhà Sơn Tùng M-TP đều “mê” Đàm Vĩnh Hưng
Cả nhà Sơn Tùng M-TP đều “mê” Đàm Vĩnh Hưng

VOV.VN - Đàm Vĩnh Hưng thích thú khi Sơn Tùng M-TP tiết lộ: "Em thích anh lắm. Bố mẹ em nghiện anh nặng luôn...".

Cả nhà Sơn Tùng M-TP đều “mê” Đàm Vĩnh Hưng

Cả nhà Sơn Tùng M-TP đều “mê” Đàm Vĩnh Hưng

VOV.VN - Đàm Vĩnh Hưng thích thú khi Sơn Tùng M-TP tiết lộ: "Em thích anh lắm. Bố mẹ em nghiện anh nặng luôn...".