Tái cơ cấu nông nghiệp phải là yêu cầu bức thiết của cả nước

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, tái cơ cấu nông nghiệp là yêu cầu bức thiết đối với cả nước nói chung và ĐBSCL nói riêng.

Sáng 27/9, Bộ NN&PTNT, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ phối hợp với UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tái cơ cấu nông nghiệp gắn với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thuỷ lợi, xây dựng nông thôn mới, liên kết hợp tác phát triển sản xuất nông sản chủ lực theo chuỗi giá trị vùng ĐBSCL và kế hoạch liên kết phát triển bền vững vùng Đồng Tháp Mười. Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị.

So với hội nghị sơ kết 2 năm diễn ra vào tháng 6/2015, báo cáo lần này của Bộ NN&PTNT cho thấy, sau 3 năm thực hiện, tái cơ cấu nông nghiệp ĐBSCL đã có kết quả rõ nét hơn. Tất cả các tỉnh thành trong khu vực đều đã xây dựng, phê duyệt đề án hoặc kế hoạch thực hiện.

Hội nghị tái cơ cấu nông nghiệp gắn với quy hoạch tại Đồng Tháp.
Nhận thức về tái cơ cấu nông nghiệp cũng được nâng lên trong toàn hệ thống. Trong đó, toàn vùng đã chuyển hơn 78.000 ha đất sang trồng cây ăn trái như dưa hấu, mè, ngô, thanh long, đậu tương, rau, màu với nhiều diện tích chuyển đổi cho hiệu quả kinh tế tăng 20-30% so với trồng lúa.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, kết quả tái cơ cấu nông nghiệp mới chỉ là bước đầu, chưa tạo được chuyển biến rõ rệt. Tăng trưởng ngành nông nghiệp cả nước và của vùng ĐBSCL chưa vững chắc.

Nguyên nhân là do biến đổi khí hậu tới nhanh và mạnh hơn so với dự báo, thiên tai ngày càng khắc nghiệt; sự chuyển biến về nhận thức còn chưa theo kịp thực tiễn, thậm chí còn lúng túng, vướng mắc trong ban hành chính sách. Phác thảo về 3 nông sản chủ lực có lợi thế của khu vực trước đây là lúa gạo, thủy sản và trái cây thì nay đã phải đảo ngược thứ tự ưu tiên là thủy sản, trái cây và lúa gạo.

“Phát triển lúa gạo trong điều kiện biến đổi khí hậu cần giới hạn ở quy mô phù hợp. Cần thay đổi phương thức canh tác trong đó tập trung cả về giống, cơ giới hóa, tập trung đưa tiến bộ khoa học vào và xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam theo hướng tăng giá trị”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhận định.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, tái cơ cấu nông nghiệp là yêu cầu bức thiết đối với cả nước nói chung và ĐBSCL nói riêng. Trong đó, những mô hình về nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hiện đại mà các địa phương đang thực hiện trong thời gian qua chính là những điển hình cần nhân rộng.

Phó Thủ tướng cũng đã nhấn mạnh nhiều vấn đề còn phải tiếp tục nghiên cứu làm rõ như làm thế nào để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, phát triển kinh tế hợp tác, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Trong bối cảnh đứng trước thách thức của biến đổi khí hậu, tái cơ cấu nông nghiệp ĐBSCL phải tiếp tục được nghiên cứu, điều chỉnh cách thức triển khai thực hiện, thay đổi quy hoạch thủy lợi, cơ cấu cây trồng vật nuôi cho phù hợp.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng cũng đã giao các Bộ, ngành cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu của Bộ TN&MT, trên cơ sở đó Bộ KH&ĐT rà soát, hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội vùng ĐBSCL; Bộ NN&PTNT sớm có quy hoạch sản xuất cho vùng gắn chặt với đặc điểm từng tiểu vùng, hay đặc điểm tài nguyên nước của vùng để triển khai.

“Hiện Chính phủ đã chỉ đạo rà soát để hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL. Trên nền tảng này, Bộ NN&PTNT cần có chủ trì hoàn thiện quy hoạch phát triển nông nghiệp. Suy cho cùng, sản xuất nông nghiệp mà tính theo tài nguyên nước thì Việt Nam thực chất có 3 vùng: Vùng nước ngọt, nước mặn và nước lợ. Đề nghị Bộ NN&PTNT cần có sớm hoàn thiện quy hoạch sản xuất cho cả vùng nhưng gắn sát với từng tiểu vùng”, Phó Thủ tướng định hướng.

Dịp này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh thành ĐBSCL cũng đã chứng kiến lễ ký kết hợp tác phát triển nông nghiệp tiểu vùng Đồng Tháp Mười của 3 tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang và Long An. Đây là liên kết tiểu vùng mở đầu, có giá trị tham khảo cho việc xây dựng liên kết vùng ĐBSCL trong phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Thái Bình đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp
Thủ tướng yêu cầu tỉnh Thái Bình đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp

VOV.VN -“Phải đưa nông nghiệp Thái Bình từ nay đến năm 2020, giá trị trên 1ha đất nông nghiệp phải đạt được giá trị 400 - 500 triệu đồng", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Thái Bình đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Thái Bình đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp

VOV.VN -“Phải đưa nông nghiệp Thái Bình từ nay đến năm 2020, giá trị trên 1ha đất nông nghiệp phải đạt được giá trị 400 - 500 triệu đồng", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Trà Vinh phải tái cơ cấu nông nghiệp
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Trà Vinh phải tái cơ cấu nông nghiệp

VOV.VN -Trước những khó khăn của tỉnh, Thủ tướng yêu cầu Trà Vinh tái cơ cấu kinh tế mạnh mẽ hơn, nhất là tái cơ cấu nông nghiệp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Trà Vinh phải tái cơ cấu nông nghiệp

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Trà Vinh phải tái cơ cấu nông nghiệp

VOV.VN -Trước những khó khăn của tỉnh, Thủ tướng yêu cầu Trà Vinh tái cơ cấu kinh tế mạnh mẽ hơn, nhất là tái cơ cấu nông nghiệp.

Tái cơ cấu nông nghiệp: Cần đột phá về chính sách đất đai
Tái cơ cấu nông nghiệp: Cần đột phá về chính sách đất đai

VOV.VN -Phải có đột phá về chính sách đất đai để tích tụ đất vào những người sản xuất kinh doanh giỏi, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp.

Tái cơ cấu nông nghiệp: Cần đột phá về chính sách đất đai

Tái cơ cấu nông nghiệp: Cần đột phá về chính sách đất đai

VOV.VN -Phải có đột phá về chính sách đất đai để tích tụ đất vào những người sản xuất kinh doanh giỏi, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp.