Chủ tịch nước tiếp đoàn nạn nhân chất độc da cam/dioxin

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phải là chỗ dựa vững chắc cho các nạn nhân

Chiều 12/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đoàn Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và các cán bộ làm công tác hội về dự Đại hội thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” toàn quốc lần thứ ba.

Chủ tịch nước tiếp Đoàn Nạn nhân chất độc da cam/dioxin

Báo cáo với Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cho biết, những năm qua, thực hiện các chủ trương, chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước, công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do đế quốc Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam và chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam đã đạt được những kết quả quan trọng. Cấp ủy, chính quyền Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể nhân dân các cấp đã quan tâm, có biện pháp hành động thiết thực, tích cực triển khai chủ trương xã hội hóa công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.

Tính đến đấu năm 2016 đã giải quyết chế độ, chính sách cho khoảng 312.000 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Cùng với đó, phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam” được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng, thu hút sự quan tâm của đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Qua đó góp phần giúp nạn nhân giảm bớt khó khăn, xoa dịu nỗi đau, từng bước ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Chủ tịch nước đề nghị Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phải là chỗ dựa vững chắc cho các nạn nhân
Đặc biệt, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp đã có nhiều nỗ lực tạo dư luận rộng rãi trong và ngoài nước đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân; tích cực vận động các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân. Cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã làm tốt công tác huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế, vận động các tổ chức, nhà hảo tâm đóng góp trên 1.150 tỷ đồng để xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ sản xuất, khắc phục thiên tai, cấp học bổng cho con em nạn nhân...

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương các nạn nhân chất độc da cam đã nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn, thử thách, tích cực học tập, lao động, sản xuất, cải thiện đời sống của bản thân, gia đình, vinh dự được tham dự Đại hội thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” toàn quốc lần thứ ba.

Chủ tịch nước nêu rõ, công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học do đế quốc Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đối với môi trường và sức khỏe con người là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, vừa mang tính nhân đạo, nhưng cũng là trách nhiệm của toàn xã hội. Do vậy, cần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các đoàn thế xã hội và người dân đối với nhiệm vụ lãnh đạo và tham gia công tác khắc phục hậu quả thảm họa da cam.

Chủ tịch nước yêu cầu các bộ, ban, ngành, địa phương liên quan cần phối hợp chặt chẽ với Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tiếp tục kiên trì đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, giáo dục, vận động các tầng lớp nhân dân trong nước và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức quốc tế và các nước trên thế giới hiểu rõ thảm họa chất độc hóa học do đế quốc Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, để tích cực hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động giúp đỡ và ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu: “Các cấp hội cần quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đóng góp, thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam. Tiếp tục phát huy truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc, tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, góp phần xoa dịu nỗi đau, bù đắp mất mát mà họ đã cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước”.

Chủ tịch nước mong muốn Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, giúp đỡ, gắn bó với các nạn nhân chất độc da cam, nhất là nạn nhân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để họ tiếp cận và thụ hưởng chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch nước kêu gọi các cá nhân và tổ chức quốc tế, nhân dân các nước trên thế giới hãy hành động, đóng góp vật chất, chia sẻ tinh thần đối với nạn nhân chất độc da cam Việt Nam; làm mọi cách để ngăn chặn chiến tranh hóa học ở bất cứ đâu trên thế giới trong tương lai.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tặng 100 triệu đồng cho Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công ty hóa chất Mỹ tìm cách trì hoãn vụ kiện chất độc da cam ở Pháp
Công ty hóa chất Mỹ tìm cách trì hoãn vụ kiện chất độc da cam ở Pháp

VOV.VN - Việc luật sư của các công ty hóa chất của Mỹ gây ra một “sự cố” về giấy tờ cho thấy phía bị đơn đang tìm cách kéo dài và làm phức tạp vụ kiện.

Công ty hóa chất Mỹ tìm cách trì hoãn vụ kiện chất độc da cam ở Pháp

Công ty hóa chất Mỹ tìm cách trì hoãn vụ kiện chất độc da cam ở Pháp

VOV.VN - Việc luật sư của các công ty hóa chất của Mỹ gây ra một “sự cố” về giấy tờ cho thấy phía bị đơn đang tìm cách kéo dài và làm phức tạp vụ kiện.

Bộ phim “Điểm lặng” – thêm một góc nhìn về nạn nhân chất độc da cam
Bộ phim “Điểm lặng” – thêm một góc nhìn về nạn nhân chất độc da cam

VOV.VN - Bộ phim “Điểm lặng” của đạo diễn Matthias Leupold đã tái hiện câu chuyện đời của những nạn nhân da cam ở Việt Nam.

Bộ phim “Điểm lặng” – thêm một góc nhìn về nạn nhân chất độc da cam

Bộ phim “Điểm lặng” – thêm một góc nhìn về nạn nhân chất độc da cam

VOV.VN - Bộ phim “Điểm lặng” của đạo diễn Matthias Leupold đã tái hiện câu chuyện đời của những nạn nhân da cam ở Việt Nam.

Ngày hội yêu thương cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin
Ngày hội yêu thương cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin

VOV.VN - Các doanh nghiệp, nhiều nhà hảo tâm đã trao hơn 500 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Ngày hội yêu thương cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin

Ngày hội yêu thương cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin

VOV.VN - Các doanh nghiệp, nhiều nhà hảo tâm đã trao hơn 500 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Con của cựu binh Mỹ tìm cách giúp nạn nhân chất độc da cam Việt Nam
Con của cựu binh Mỹ tìm cách giúp nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

VOV.VN - Hai cựu binh Mỹ là nạn nhân chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam đều đã qua đời. Con của họ đang tìm cách gây quỹ giúp các nạn nhân Việt Nam

Con của cựu binh Mỹ tìm cách giúp nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

Con của cựu binh Mỹ tìm cách giúp nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

VOV.VN - Hai cựu binh Mỹ là nạn nhân chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam đều đã qua đời. Con của họ đang tìm cách gây quỹ giúp các nạn nhân Việt Nam

Phim nạn nhân chất độc da cam lọt vòng tiền đề cử Oscar
Phim nạn nhân chất độc da cam lọt vòng tiền đề cử Oscar

Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ chọn “Chau, beyond the Lines” vào top 10 hạng mục Phim tài liệu ngắn xuất sắc của giải thưởng Oscar 2016.

Phim nạn nhân chất độc da cam lọt vòng tiền đề cử Oscar

Phim nạn nhân chất độc da cam lọt vòng tiền đề cử Oscar

Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ chọn “Chau, beyond the Lines” vào top 10 hạng mục Phim tài liệu ngắn xuất sắc của giải thưởng Oscar 2016.

Cựu Thủ tướng Nhật tặng 50 xe lăn cho cho trẻ chất độc da cam Việt Nam
Cựu Thủ tướng Nhật tặng 50 xe lăn cho cho trẻ chất độc da cam Việt Nam

VOV.VN - 50 chiếc xe lăn trị giá gần 750 triệu đồng tặng cho trẻ em khuyết tật và nạn nhân da cam/dioxin ở Hà Nội, Đồng Nai, Bắc Giang và Hưng Yên…

Cựu Thủ tướng Nhật tặng 50 xe lăn cho cho trẻ chất độc da cam Việt Nam

Cựu Thủ tướng Nhật tặng 50 xe lăn cho cho trẻ chất độc da cam Việt Nam

VOV.VN - 50 chiếc xe lăn trị giá gần 750 triệu đồng tặng cho trẻ em khuyết tật và nạn nhân da cam/dioxin ở Hà Nội, Đồng Nai, Bắc Giang và Hưng Yên…

Tổng thống Obama cần đến thăm nạn nhân chất độc da cam Việt Nam
Tổng thống Obama cần đến thăm nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

Tổng thống Mỹ Barack Obama được kêu gọi quan tâm giải quyết hậu quả dai dẳng của chất độc da cam với các nạn nhân Việt Nam trong chuyến thăm lần này.

Tổng thống Obama cần đến thăm nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

Tổng thống Obama cần đến thăm nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

Tổng thống Mỹ Barack Obama được kêu gọi quan tâm giải quyết hậu quả dai dẳng của chất độc da cam với các nạn nhân Việt Nam trong chuyến thăm lần này.