Sẽ điều chỉnh nghi lễ tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội

VOV.VN - Sáng 7/7, tại trụ sở Bộ VH-TT&DL, diễn ra cuộc họp lấy ý kiến về nghi lễ tuyên thệ nhậm chức của các chức danh lãnh đạo cấp cao do Quốc hội bầu.

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ VH-TT&DL, tham dự cuộc họp còn có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam, đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Cục Lễ tân (Bộ Ngoại giao)...

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái chủ trì cuộc họp cho biết, Chủ tịch Quốc hội đã có chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan khác để hoàn thiện nghi thức tuyên thệ với các chức danh của Nhà nước do Quốc hội bầu.

Đại diện các cơ quan và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đóng góp ý kiến cho nghi lễ tuyên thệ (Ảnh: Cổng thông tin Bộ VHTTDL)

Điều 70 Hiến pháp và Điều 8 Luật tổ chức Quốc hội quy định: Sau khi được bầu, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam.

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ trước Quốc hội.

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV tới đây (diễn ra từ 20-29/7), 4 chức danh trên sẽ tuyên thệ sau khi được bầu giữ chức vụ trong nhiệm kỳ mới.

Tại cuộc họp sáng nay, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đề xuất nội dung nghi lễ tuyên thệ như: các chức danh thực hiện nghi lễ tuyên thệ; địa điểm; thời gian; trang trí, đại biểu dự lễ; trang phục người tuyên thệ; trình tự tiến hành; nghi thức tuyên thệ; nhạc lễ; người điều hành buổi lễ tuyên thệ...

Đại diện các cơ quan đã đóng góp nhiều ý kiến về nghi thức tuyên thệ nhậm chức. Sau buổi họp này, các ý kiến sẽ được tổng hợp, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội thứ nhất, Quốc hội khóa XIV.

Tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIII, trước ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị xem lại một vài chi tiết trong lễ tuyên thệ như vị trí người cầm cờ nên ở phía trước người tuyên thệ, khi chứng kiến lời thề các đại biểu nên đứng dậy và đoàn chủ tịch nên đứng xuống phía dưới cùng chứng kiến lời thề… để đảm bảo trang trọng, ông Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, lắng nghe ý kiến đại biểu để hoàn thiện các nghi lễ tuyên thệ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức

VOV.VN - Sáng nay (7/4), ngay sau khi được Quốc hội bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức

VOV.VN - Sáng nay (7/4), ngay sau khi được Quốc hội bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức.

Tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức
Tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức

VOV.VN - Sau khi được bầu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp.

Tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức

Tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức

VOV.VN - Sau khi được bầu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp.

Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ phải tuyên thệ sau khi được bầu
Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ phải tuyên thệ sau khi được bầu

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TANDTC tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp.

Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ phải tuyên thệ sau khi được bầu

Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ phải tuyên thệ sau khi được bầu

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TANDTC tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp.

'Cử tri sẽ không quên những lời tuyên thệ của Lãnh đạo Nhà nước'
'Cử tri sẽ không quên những lời tuyên thệ của Lãnh đạo Nhà nước'

VOV.VN - “Lời tuyên thệ của nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu Nhà nước ở mức độ cao hơn rất nhiều so với những người dân bình thường”.

'Cử tri sẽ không quên những lời tuyên thệ của Lãnh đạo Nhà nước'

'Cử tri sẽ không quên những lời tuyên thệ của Lãnh đạo Nhà nước'

VOV.VN - “Lời tuyên thệ của nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu Nhà nước ở mức độ cao hơn rất nhiều so với những người dân bình thường”.

“Tôi tin các Lãnh đạo Nhà nước sẽ khắc ghi lời tuyên thệ“
“Tôi tin các Lãnh đạo Nhà nước sẽ khắc ghi lời tuyên thệ“

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội tin tưởng, các nhà lãnh đạo cao nhất sẽ giữ gìn lời hứa, khắc ghi lời tuyên thệ để phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

“Tôi tin các Lãnh đạo Nhà nước sẽ khắc ghi lời tuyên thệ“

“Tôi tin các Lãnh đạo Nhà nước sẽ khắc ghi lời tuyên thệ“

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội tin tưởng, các nhà lãnh đạo cao nhất sẽ giữ gìn lời hứa, khắc ghi lời tuyên thệ để phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Tân Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tuyên thệ nhậm chức
Tân Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tuyên thệ nhậm chức

VOV.VN - Sáng nay (8/4), sau khi được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chánh án Toà án nhân dân tối cao, ông Nguyễn Hoà Bình đã tuyên thệ theo quy định của Hiến pháp.

Tân Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tuyên thệ nhậm chức

Tân Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tuyên thệ nhậm chức

VOV.VN - Sáng nay (8/4), sau khi được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chánh án Toà án nhân dân tối cao, ông Nguyễn Hoà Bình đã tuyên thệ theo quy định của Hiến pháp.