EU sẽ hợp tác với chính phủ mới của Libya trong cuộc chiến chống IS

VOV.VN - Theo bà Mogherini, điều kiện tốt nhất để chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Libya là dựa vào chính phủ mới. 

Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách chính sách ngoại giao Federica Mogherini cho biết, Liên minh châu Âu sẽ hợp tác với chính phủ mới được thành lập của Libya trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) tại nước này. 

Cao ủy Liên minh châu Âu Federica Mogherini. (ảnh: Eropean Commission).
Theo bà Mogherini, điều kiện tốt nhất để chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Libya là dựa vào chính phủ mới. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh, một chính phủ mới đoàn kết theo kế hoạch do Liên Hợp Quốc bảo trợ được thành lập hồi giữa tháng 1 vừa qua.

Chính phủ mới do doanh nhân Fayez Al-Serraj làm Thủ tướng, cùng với 32 bộ trưởng và 4 phó thủ tướng. Chính phủ sẽ chính thức nắm quyền sau khi được Hạ viện thông qua.

Bà Mogherin cho biết, Liên minh châu Âu sẵn sàng cung cấp mọi sự ủng hộ cần thiết cho chính phủ Libya, trong đó có cả lĩnh vực an ninh. Vấn đề này sẽ được thảo luận cùng các đối tác Libya. Liên minh châu Âu cũng đã bắt đầu thảo luận việc xem xét lại “Chiến dịch Sofia” với Libya. 

Đây là chiến dịch chống nạn buôn người, đưa người trái phép trên Địa Trung Hải, nhằm bắt giữ các tàu thuyền trên biển bị nghi là chở người trái phép. Chiến dịch này có thể diễn ra trong cả lãnh hải và lãnh thổ của Libya./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“IS bị đẩy lui ở Iraq, Syria nhưng lại mở rộng địa bàn ở Libya”
“IS bị đẩy lui ở Iraq, Syria nhưng lại mở rộng địa bàn ở Libya”

VOV.VN - IS đang bị đẩy lui khỏi các địa bàn mà chúng chiếm đóng ở Syria, Iraq nhưng chúng lại đang đe dọa Libya với việc chiếm một số mỏ dầu.

“IS bị đẩy lui ở Iraq, Syria nhưng lại mở rộng địa bàn ở Libya”

“IS bị đẩy lui ở Iraq, Syria nhưng lại mở rộng địa bàn ở Libya”

VOV.VN - IS đang bị đẩy lui khỏi các địa bàn mà chúng chiếm đóng ở Syria, Iraq nhưng chúng lại đang đe dọa Libya với việc chiếm một số mỏ dầu.

Pháp lo ngại IS biến Libya thành bàn đạp để tấn công châu Âu
Pháp lo ngại IS biến Libya thành bàn đạp để tấn công châu Âu

VOV.VN - Người đứng đầu ngành quốc phòng Pháp lo ngại tổ chức khủng bố IS đang gia tăng hoạt động ở Libya để biến nước này thành bàn đạp tấn công châu Âu.

Pháp lo ngại IS biến Libya thành bàn đạp để tấn công châu Âu

Pháp lo ngại IS biến Libya thành bàn đạp để tấn công châu Âu

VOV.VN - Người đứng đầu ngành quốc phòng Pháp lo ngại tổ chức khủng bố IS đang gia tăng hoạt động ở Libya để biến nước này thành bàn đạp tấn công châu Âu.

Anh, Mỹ hối thúc Libya tiếp nhận binh sĩ nhằm đối phó với IS
Anh, Mỹ hối thúc Libya tiếp nhận binh sĩ nhằm đối phó với IS

VOV.VN - Chính quyền Anh và Mỹ đang hối thúc Libya tiếp nhận khoảng 1.000 binh sĩ Anh nhằm đối phó với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Anh, Mỹ hối thúc Libya tiếp nhận binh sĩ nhằm đối phó với IS

Anh, Mỹ hối thúc Libya tiếp nhận binh sĩ nhằm đối phó với IS

VOV.VN - Chính quyền Anh và Mỹ đang hối thúc Libya tiếp nhận khoảng 1.000 binh sĩ Anh nhằm đối phó với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Liên quân quốc tế tính đến việc mở rộng cuộc chiến chống IS sang Libya
Liên quân quốc tế tính đến việc mở rộng cuộc chiến chống IS sang Libya

VOV.VN- Đại diện 23 nước tham gia liên minh quốc tế chống IS ngày 2/2, đã bày tỏ lo ngại về sự phát triển của nhóm cực đoan tại Libya.

Liên quân quốc tế tính đến việc mở rộng cuộc chiến chống IS sang Libya

Liên quân quốc tế tính đến việc mở rộng cuộc chiến chống IS sang Libya

VOV.VN- Đại diện 23 nước tham gia liên minh quốc tế chống IS ngày 2/2, đã bày tỏ lo ngại về sự phát triển của nhóm cực đoan tại Libya.

Mỹ không loại trừ khả năng đơn phương can thiệp vào Libya
Mỹ không loại trừ khả năng đơn phương can thiệp vào Libya

VOV.VN - Người phát ngôn Nhà trắng Josh Earnets cho biết, nếu Mỹ cần hành động đơn phương để bảo vệ nhân dân Mỹ, Tổng thống sẽ không do dự.

Mỹ không loại trừ khả năng đơn phương can thiệp vào Libya

Mỹ không loại trừ khả năng đơn phương can thiệp vào Libya

VOV.VN - Người phát ngôn Nhà trắng Josh Earnets cho biết, nếu Mỹ cần hành động đơn phương để bảo vệ nhân dân Mỹ, Tổng thống sẽ không do dự.