Khởi công Dự án mở rộng Cảng Tiên Sa

VOV.VN - Dự án mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn 2, với mục tiêu nâng cao năng lực tiếp nhận hàng hóa qua Cảng lên 12 triệu tấn/năm.

Hôm nay (31/7), Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải và UBND thành phố Đà Nẵng đã phát lệnh khởi công Dự án mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn 2, với mục tiêu nâng cao năng lực tiếp nhận hàng hóa qua Cảng lên 12 triệu tấn/năm.

Dự án mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn 2 có diện tích gần 6 hécta, tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện gần 2 năm. Dự án gồm: xây dựng 2 cầu tàu, 2 hệ thống cẩu QCC và một số hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng tàu container và tàu trọng tải 70.000 tấn qua cảng.

Việc mở rộng giai đoạn 2 Dự án kết hợp với hệ thống kho bãi sẵn có, nâng tổng diện tích Cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng lên gần 31 héc ta. Thống kê từ năm 2011 đến nay, sản lượng khai thác hàng container tăng bình quân 20%/năm, riêng trong 7 tháng của năm nay, tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt gần 3,5 triệu tấn.

Việc đầu tư xây dựng Dự án mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn 2 thể hiện cam kết của thành phố Đà Nẵng trong định hướng phát triển Cảng theo hướng dịch vụ tàu cantainer, tàu du lịch và tàu trọng tải lớn, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển giao thông thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và chiến lược phát triển biển Việt Nam; đưa Cảng Tiên Sa trở thành đầu mối giao thông quan trọng của khu vực miền Trung và Hành lang Kinh tế Đông- Tây.

Tại lễ khởi công, ông Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết: “Việc nâng cấp và mở rộng Cảng Tiên Sa đáp ứng như cầu khai thác Cảng theo tiêu chuẩn Quốc tế và vươn lên cùng với các cảng lớn khác đáp ứng như cầu cạnh tranh. Đồng thời, thực hiện sứ mệnh phục vụ giao thương hàng hóa sẽ có tác động đến sự phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và phát triển kinh tế- xã hội của thành phố Đà Nẵng. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn có các giải pháp phù hợp để đảm bảo tiến độ đề ra cũng như đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình xây dựng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng dự Lễ khởi công cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu TP HCM
Thủ tướng dự Lễ khởi công cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu TP HCM

VOV.VN - Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bên liên quan cần đặt chất lượng bệnh viện lên trên hết.

Thủ tướng dự Lễ khởi công cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu TP HCM

Thủ tướng dự Lễ khởi công cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu TP HCM

VOV.VN - Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bên liên quan cần đặt chất lượng bệnh viện lên trên hết.

Khởi công xây dựng Nhà máy sứ Mỹ Xuân tại Bà Rịa Vũng Tàu
Khởi công xây dựng Nhà máy sứ Mỹ Xuân tại Bà Rịa Vũng Tàu

VOV.VN -Sáng nay (25/7), Tổng công ty Viglacera – Công ty CP đã tiến hành khởi công xây dựng Nhà máy sứ Viglacera Mỹ Xuân tại Bà Rịa Vũng Tàu.

Khởi công xây dựng Nhà máy sứ Mỹ Xuân tại Bà Rịa Vũng Tàu

Khởi công xây dựng Nhà máy sứ Mỹ Xuân tại Bà Rịa Vũng Tàu

VOV.VN -Sáng nay (25/7), Tổng công ty Viglacera – Công ty CP đã tiến hành khởi công xây dựng Nhà máy sứ Viglacera Mỹ Xuân tại Bà Rịa Vũng Tàu.

Tân Hiệp Phát khởi công cây cầu thứ 12 tại  ĐBSCL
Tân Hiệp Phát khởi công cây cầu thứ 12 tại ĐBSCL

VOV.VN - Tập đoàn Number 1 – Tân Hiệp Phát vừa khởi công cây cầu thứ 12 tại huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Tân Hiệp Phát khởi công cây cầu thứ 12 tại  ĐBSCL

Tân Hiệp Phát khởi công cây cầu thứ 12 tại ĐBSCL

VOV.VN - Tập đoàn Number 1 – Tân Hiệp Phát vừa khởi công cây cầu thứ 12 tại huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Lý do khiến các sếp bị “tống cổ” khỏi công ty do mình sáng lập
Lý do khiến các sếp bị “tống cổ” khỏi công ty do mình sáng lập

Trở thành nhà sáng lập không có nghĩa là bạn đã có một vị trí vững chắc trong công ty và không bao giờ bị sa thải

Lý do khiến các sếp bị “tống cổ” khỏi công ty do mình sáng lập

Lý do khiến các sếp bị “tống cổ” khỏi công ty do mình sáng lập

Trở thành nhà sáng lập không có nghĩa là bạn đã có một vị trí vững chắc trong công ty và không bao giờ bị sa thải

Khởi công xây dựng trường Đèn Đom Đóm thứ 20
Khởi công xây dựng trường Đèn Đom Đóm thứ 20

VOV.VN - Ngôi trường trường Đèn Đom Đóm được xây dựng từ nguồn kinh phí của chương trình “1 hộp sữa, 1 viên gạch” do nhãn hàng Cô Gái Hà Lan tài trợ.

Khởi công xây dựng trường Đèn Đom Đóm thứ 20

Khởi công xây dựng trường Đèn Đom Đóm thứ 20

VOV.VN - Ngôi trường trường Đèn Đom Đóm được xây dựng từ nguồn kinh phí của chương trình “1 hộp sữa, 1 viên gạch” do nhãn hàng Cô Gái Hà Lan tài trợ.

Hà Nội khởi công xây dựng Khu công viên tại Cầu Giấy
Hà Nội khởi công xây dựng Khu công viên tại Cầu Giấy

VOV.VN - Đây là công viên thứ 3 được thành phố Hà Nội xây dựng nằm trong 25 công viên, trong đó có 5 công viên đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Hà Nội khởi công xây dựng Khu công viên tại Cầu Giấy

Hà Nội khởi công xây dựng Khu công viên tại Cầu Giấy

VOV.VN - Đây là công viên thứ 3 được thành phố Hà Nội xây dựng nằm trong 25 công viên, trong đó có 5 công viên đạt tiêu chuẩn quốc tế.