Ngoại trưởng Nga thúc giục phe đối lập Syria thỏa hiệp

VOV.VN - Bên lề cuộc họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Lavrov cho rằng phe đối lập tại Syria cần tiến tới một sự thỏa hiệp. 

Ngày 23/9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định Nhóm hỗ trợ quốc tế về Syria, bao gồm Nga, Mỹ và các cường quốc thế giới, sẽ tiếp tục làm việc để đảm bảo rằng lệnh ngừng bắn tại Syria được giám sát.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp Nhóm hỗ trợ quốc tế về Syria diễn ra tại New York bên lề cuộc họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Lavrov cho rằng phe đối lập tại Syria cần tiến tới một sự thỏa hiệp. 

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (ảnh: Reuters).

Ngoại trưởng Lavrov nói: "Các đối tác của chúng tôi đã nỗ lực để buộc chính phủ Syria thực hiện các hành động đơn phương. Chúng tôi ủng hộ điều này, song cũng khẳng định rằng phe đối lập Syria cũng phải có bước đi tương tự".

"Chúng ta cần phải đảm bảo các nhóm khủng bố như al-Nusra và IS không lợi dụng tình hình này. Tôi tin rằng các bên đều hiểu rõ vấn đề, nhưng để đi vào chi tiết thì các bên vẫn phải tiếp tục làm việc", Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh. 

Nga và Mỹ đã không nhất trí được biện pháp nhằm khôi phục thỏa thuận ngừng bắn tại Syria. Liên Hợp Quốc đã gọi cuộc gặp Nga-Mỹ là "khó khăn và thất vọng".

Trước đó, Nga-Mỹ đã dàn xếp một thỏa thuận ngừng bắn trong vòng 1 tuần từ ngày 9/9 nhằm đưa tiến trình hòa bình Syria trở lại. Tuy nhiên, đây không phải điều dễ dàng. Khi lệnh ngừng bắn hết hiệu lực, đoàn xe nhân đạo của Liên Hợp Quốc đã bị tấn công, làm 20 người thiệt mạng hôm 19/9 vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga-Mỹ có thực lòng muốn “buông” lệnh ngừng bắn tại Syria?
Nga-Mỹ có thực lòng muốn “buông” lệnh ngừng bắn tại Syria?

VOV.VN - Bất chấp nỗ lực duy trì lệnh bắn tại Syria đã đi vào ngõ cụt, nhiều chuyên gia cho rằng, Nga và Mỹ sẽ quyết không “buông” vấn đề này.  

Nga-Mỹ có thực lòng muốn “buông” lệnh ngừng bắn tại Syria?

Nga-Mỹ có thực lòng muốn “buông” lệnh ngừng bắn tại Syria?

VOV.VN - Bất chấp nỗ lực duy trì lệnh bắn tại Syria đã đi vào ngõ cụt, nhiều chuyên gia cho rằng, Nga và Mỹ sẽ quyết không “buông” vấn đề này.  

Liên Hợp Quốc khôi phục các đoàn xe cứu trợ vào Syria
Liên Hợp Quốc khôi phục các đoàn xe cứu trợ vào Syria

VOV.VN - Người phát ngôn Liên Hợp Quốc sáng 22/9 thông báo, một đoàn xe cứu trợ có logo Liên Hợp Quốc đã lên đường để đến các khu vực bị vây hãm.

Liên Hợp Quốc khôi phục các đoàn xe cứu trợ vào Syria

Liên Hợp Quốc khôi phục các đoàn xe cứu trợ vào Syria

VOV.VN - Người phát ngôn Liên Hợp Quốc sáng 22/9 thông báo, một đoàn xe cứu trợ có logo Liên Hợp Quốc đã lên đường để đến các khu vực bị vây hãm.

John Kerry: Mỹ không thể là bên duy nhất mở cửa cho hòa bình ở Syria
John Kerry: Mỹ không thể là bên duy nhất mở cửa cho hòa bình ở Syria

VOV.VN - Mỹ không thể là bên duy nhất mở cửa cho hòa bình tại Syria; Nga và Chính phủ Syria cũng cần phải có những đề xuất mang tính xây dựng.

John Kerry: Mỹ không thể là bên duy nhất mở cửa cho hòa bình ở Syria

John Kerry: Mỹ không thể là bên duy nhất mở cửa cho hòa bình ở Syria

VOV.VN - Mỹ không thể là bên duy nhất mở cửa cho hòa bình tại Syria; Nga và Chính phủ Syria cũng cần phải có những đề xuất mang tính xây dựng.

Thổ Nhĩ Kỳ tố Mỹ giao vũ khí cho “khủng bố” ở Syria
Thổ Nhĩ Kỳ tố Mỹ giao vũ khí cho “khủng bố” ở Syria

VOV.VN - Theo ông Erdogan, khoảng một nửa số vũ khí được Mỹ chuyển giao cho các chiến binh người Kurd ở Kobani đã rơi vào tay của phiến quân IS.

Thổ Nhĩ Kỳ tố Mỹ giao vũ khí cho “khủng bố” ở Syria

Thổ Nhĩ Kỳ tố Mỹ giao vũ khí cho “khủng bố” ở Syria

VOV.VN - Theo ông Erdogan, khoảng một nửa số vũ khí được Mỹ chuyển giao cho các chiến binh người Kurd ở Kobani đã rơi vào tay của phiến quân IS.