IMF cảnh báo nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu ngày càng tăng

VOV.VN - Theo Tổng giám đốc IMF, mức độ suy thoái của kinh tế toàn cầu đang ngày càng tăng và sự phục hội là “chậm chạp, mong manh”.

Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde hôm 5/4 hối thúc các nền kinh tế thế giới hành động mạnh mẽ nhằm thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời cảnh báo nguy cơ suy thoái ngày càng tăng.

Kinh tế thế giới suy thoái. Ảnh: e-mmediateclippings.com.

Phát biểu tại trường Đại học Goethe ở thành phố Frankfurt, bà Lagarde đã yêu cầu những hành động cụ thể của Mỹ nhằm tăng lương tối thiểu, cũng như của châu Âu nhằm thúc đẩy đào tạo việc làm và của các nền kinh tế mới nổi nhằm cắt giảm trợ cấp nhiên liệu và thúc đẩy chi tiêu xã hội, bởi sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu sau cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2009 vẫn còn “quá chậm chạp, mong manh và không bền vững".

Tuy nhiên,  theo bà Lagarde, nếu các nhà hoạch định chính sách có thể đương đầu với những thách thức này và cùng nhau hành động, thì những tác động tích cực đối với niềm tin và nền kinh tế toàn cầu sẽ là đáng kể.

Những phát biểu này của người đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế đưa ra chưa đầy 2 tuần trước khi diễn ra cuộc họp mùa xuân của Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế tại thủ đô Washington, Mỹ để đánh giá sức khỏe của nền kinh tế thế giới, với sự tham dự các bộ trưởng, thống đốc các ngân hàng trung ương và nhà hoạch định chính sách của 188 nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản nới lỏng tiền tệ bất chấp mối lo suy thoái
Nhật Bản nới lỏng tiền tệ bất chấp mối lo suy thoái

VOV.VN-Nhật Bản đã quyết định giữ nguyên chính sách nới lỏng tiền tệ với chương trình kích thích kinh tế trị giá 80.000 tỷ Yên (tương đương 665 tỷ USD).

Nhật Bản nới lỏng tiền tệ bất chấp mối lo suy thoái

Nhật Bản nới lỏng tiền tệ bất chấp mối lo suy thoái

VOV.VN-Nhật Bản đã quyết định giữ nguyên chính sách nới lỏng tiền tệ với chương trình kích thích kinh tế trị giá 80.000 tỷ Yên (tương đương 665 tỷ USD).

Nga có chịu ảnh hưởng từ khủng hoảng tài chính Síp?
Nga có chịu ảnh hưởng từ khủng hoảng tài chính Síp?

(VOV) - Hiện tại, các doanh nghiệp Nga đang gửi gần 30 tỷ USD tại các ngân hàng Síp.

Nga có chịu ảnh hưởng từ khủng hoảng tài chính Síp?

Nga có chịu ảnh hưởng từ khủng hoảng tài chính Síp?

(VOV) - Hiện tại, các doanh nghiệp Nga đang gửi gần 30 tỷ USD tại các ngân hàng Síp.

Gorbachev kêu gọi ‘cải tổ’ thể chế phương Tây
Gorbachev kêu gọi ‘cải tổ’ thể chế phương Tây

(VOV) - Mikhail Gorbachev, kẻ “có công lớn” làm tan rã Liên Xô, vừa kêu gọi phải cải tổ lại chính nền kinh tế phương Tây do Mỹ đứng đầu.

Gorbachev kêu gọi ‘cải tổ’ thể chế phương Tây

Gorbachev kêu gọi ‘cải tổ’ thể chế phương Tây

(VOV) - Mikhail Gorbachev, kẻ “có công lớn” làm tan rã Liên Xô, vừa kêu gọi phải cải tổ lại chính nền kinh tế phương Tây do Mỹ đứng đầu.

Nghị sĩ Nga muốn kiện Gorbachev về tội làm Liên Xô sụp đổ
Nghị sĩ Nga muốn kiện Gorbachev về tội làm Liên Xô sụp đổ

VOV.VN - Đa số nghị sĩ cho rằng các công dân Liên Xô tham gia trưng cầu dân ý đã nhất trí ủng hộ việc giữ cho Liên Xô được thống nhất.

Nghị sĩ Nga muốn kiện Gorbachev về tội làm Liên Xô sụp đổ

Nghị sĩ Nga muốn kiện Gorbachev về tội làm Liên Xô sụp đổ

VOV.VN - Đa số nghị sĩ cho rằng các công dân Liên Xô tham gia trưng cầu dân ý đã nhất trí ủng hộ việc giữ cho Liên Xô được thống nhất.

Nga cảnh báo rơi vào suy thoái trong năm tới
Nga cảnh báo rơi vào suy thoái trong năm tới

VOV.VN -Bộ phát triển kinh tế Nga hôm nay đã điều chỉnh dự báo GDP trong năm 2015 từ mức tăng trưởng 1,2% giảm xuống mức 0,8%.

Nga cảnh báo rơi vào suy thoái trong năm tới

Nga cảnh báo rơi vào suy thoái trong năm tới

VOV.VN -Bộ phát triển kinh tế Nga hôm nay đã điều chỉnh dự báo GDP trong năm 2015 từ mức tăng trưởng 1,2% giảm xuống mức 0,8%.