Muối rớt giá, diêm dân lao đao

VOV.VN - Muối được mùa, rớt giá, diêm dân sống lay lắt với nghề là câu chuyện không mới tại các tỉnh Nam Trung bộ từ nhiều năm nay.

Từ đầu năm đến nay, nắng nóng  kéo dài, thời tiết thuận lợi cho việc sản xuất muối. Thế nhưng, nhiều diêm dân muốn bỏ nghề vì giá muối giảm sâu xuống còn 250.000 đồng/tấn, việc tiêu thụ cũng gặp khó khăn. Trong khí đó, lượng muối tồn đọng tại tỉnh Khánh Hòa hiện còn gần 30.000 tấn.

Diêm dân Khánh Hòa đang gặp khó khăn. (Ảnh: Internet)

Đầu vụ muối năm nay, giá muối ở mức 350.000 đồng/ tấn, sau đó hạ xuống còn 250.000 đồng/ tấn. Những đồng muối xa khó vận chuyển, giá chỉ còn 200.000 đồng/ tấn. Làm muối vất vả, diêm dân phải dầm mình trong nắng gắt, nước biển mặn chát để cào muối nhưng thu nhập chẳng bao nhiêu. Nhiều người như ông Phan Thanh Dung, ở phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa đầu tư hàng trăm triệu đồng để sản xuất muối trải bạt nhưng giá muối thấp ông đang đối mặt với nguy cơ nợ nần.

Theo bà con diêm dân, để có lãi thì giá muối phải đạt 700 đồng/kg. Với giá 1 ký muối bằng 1 ly trà đá như hiện nay diêm dân càng sản xuất càng lỗ. Gần đây, nhiều người bỏ hoang ruộng muối. Muối sản xuất nhiều trong khi tiêu thụ gặp khó khăn nên chất cao như núi dọc các chân ruộng.

Bà Huỳnh Thị Quỳnh Yến, một người chuyên mua muối ở xã Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa than thở: “Muối tồn đọng nhiều, người ta làm thì muối lên đồng nhiều nhưng bán chậm là do nguồn các nơi mua muối năm ngoái năm kia vẫn còn nên nhập ít lắm.”

Hợp tác xã muối 1-5, xã Ninh Diêm, là Hợp tác xã sản xuất muối lớn nhất Nam Trung bộ với gần 500 xã viên, sản xuất hơn 100 héc ta muối. Trước tình trạng giá muối giảm sâu, xã viên thua lỗ, Hợp tác xã sẽ cắt giảm diện tích sản xuất xuống còn 2/3 so với hiện nay.

Ông Trương Công Hiến, Chủ nhiệm Hợp tác xã muối 1/5 cho biết, ban đầu giá đã thấp, dần dần xuống thấp hơn. Xã viên làm nhiều nhưng hưởng thì không bao nhiêu bởi giá muối quá rẻ. Đến thời điểm này, xã viên không có hứng thú để làm nữa vì giá thấp quá, lỗ vẫn phải bán.

Thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa hiện có hơn 700 héc ta muối, chủ yếu tập trung tại phường Ninh Diêm. Địa phương này có khoảng  10 ngàn dân thì có đến 1 nửa số dân trong phường sống nhờ nghề muối. Muối mất giá, khó tiêu thụ khiến đời sống bà con  gặp nhiều khó khăn. Thời gian qua, tỉnh Khánh Hòa đã có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp thu mua tạm trữ muối chia sẻ khó khăn với diêm dân.

Bà Nguyễn Thị Chiệu, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa thừa nhận: chính sách này chưa  phát huy hiệu quả vì quá nhiều thủ tục rườm rà.

Muối được mùa, rớt giá, diêm dân sống lay lắt với nghề là câu chuyện không mới tại các tỉnh Nam Trung bộ từ nhiều năm nay. Tuy vậy, người dân vẫn đang cần những lời giải mới để có thể an tâm bám nghề truyền thống của cha ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diêm dân Sa Huỳnh lao đao vì giá muối tuột dốc
Diêm dân Sa Huỳnh lao đao vì giá muối tuột dốc

Muối liên tục rớt giá, đặc biệt giá muối xuống thấp từ đầu vụ năm nay khiến diêm dân Sa Huỳnh lâm vào cảnh sống dở, chết dở.

Diêm dân Sa Huỳnh lao đao vì giá muối tuột dốc

Diêm dân Sa Huỳnh lao đao vì giá muối tuột dốc

Muối liên tục rớt giá, đặc biệt giá muối xuống thấp từ đầu vụ năm nay khiến diêm dân Sa Huỳnh lâm vào cảnh sống dở, chết dở.

Loay hoay tìm đầu ra cho muối Sa Huỳnh
Loay hoay tìm đầu ra cho muối Sa Huỳnh

VOV.VN -Muối rớt giá, không tiêu thụ được, nhiều diêm dân ở Sa Huỳnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi vốn khó khăn lại càng khó khăn hơn.

Loay hoay tìm đầu ra cho muối Sa Huỳnh

Loay hoay tìm đầu ra cho muối Sa Huỳnh

VOV.VN -Muối rớt giá, không tiêu thụ được, nhiều diêm dân ở Sa Huỳnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi vốn khó khăn lại càng khó khăn hơn.

Bến Tre: Hàng chục ngàn tấn muối chất đống, không đầu ra
Bến Tre: Hàng chục ngàn tấn muối chất đống, không đầu ra

VOV.VN - Hàng chục ngàn tấn muối chất đống ở Bến Tre do không đầu ra, khiến diêm dân thua lỗ nặng.

Bến Tre: Hàng chục ngàn tấn muối chất đống, không đầu ra

Bến Tre: Hàng chục ngàn tấn muối chất đống, không đầu ra

VOV.VN - Hàng chục ngàn tấn muối chất đống ở Bến Tre do không đầu ra, khiến diêm dân thua lỗ nặng.

Tồn 380.006 tấn muối
Tồn 380.006 tấn muối

VOV.VN -Tính đến ngày 20/4, diện tích sản xuất muối cả nước năm 2015 ước đạt 14.757 ha.

Tồn 380.006 tấn muối

Tồn 380.006 tấn muối

VOV.VN -Tính đến ngày 20/4, diện tích sản xuất muối cả nước năm 2015 ước đạt 14.757 ha.

Diêm dân Bến Tre lao đao vì giá muối liên tục sụt giảm
Diêm dân Bến Tre lao đao vì giá muối liên tục sụt giảm

VOV.VN - Dù năng suất khá cao, nhưng do giá quá thấp, khó bán, cuộc sống hàng ngàn hộ diêm dân Bến Tre lâm cảnh lao đao.

Diêm dân Bến Tre lao đao vì giá muối liên tục sụt giảm

Diêm dân Bến Tre lao đao vì giá muối liên tục sụt giảm

VOV.VN - Dù năng suất khá cao, nhưng do giá quá thấp, khó bán, cuộc sống hàng ngàn hộ diêm dân Bến Tre lâm cảnh lao đao.