10 chiến đấu cơ mạnh nhất trong lịch sử quân đội Mỹ

VOV.VN - Trong số này có những chiến đấu cơ huyền thoại như F-4 Phantom hay F-14 Tomcat và những chiến đấu cơ tối tân như F-22 Raptor hay F-35 Lightning.

F-4 Phantom là loại chiến đấu cơ siêu thanh được đưa vào biên chế Hải quân Mỹ vào năm 1960 và sau đó được dùng cho cả lực lượng Lính thủy đánh bộ và Không quân Mỹ. F-4 Phantom có tốc độ tối đa Mach 2.2 và có thể mang 8,4 tấn vũ khí bao gồm tên lửa không đối không, không đối đất và nhiều loại bom khác nhau. Ảnh Không quân Mỹ

F-14 Tomcat là chiến đấu cơ siêu thanh “cánh cụp cánh xòe” được đưa vào sử dụng lần đầu trên tàu USS Enterprise của Hải quân Mỹ vào năm 1974. F-14 Tomcat được sử dụng để duy trì ưu thế tuyệt đối trên không của Mỹ cũng như thực hiện các cuộc trinh sát mang tính chiến thuật. Sau đó, trong những năm 90 của thế kỷ trước, nhờ được trang bị hệ thống dẫn đường dẫn đường bay thấp, bay đêm và dò mục tiêu bằng hồng ngoại, F-14 Phantom có thể đảm đương cả nhiệm vụ tiêu diệt các vị trí dưới mặt đất. Ảnh Không quân Mỹ

A/V-8B Harrier II là chiếc cường kích có khả năng phóng thẳng đứng hoặc cất cánh hay hạ cánh trên đường băng ngắn. A/V-8B Harrier II cực kỳ hữu dụng trong việc hỗ trợ các lực lượng trên mặt đất và bay trinh sát. Sau khi được đưa vào sử dụng lần đầu trong lực lượng Lính thủy đánh bộ Mỹ vào tháng 1/1985, A/V-8B Harrier II đã được trang bị thêm khả năng tấn công vào ban đêm. Ảnh Không quân Mỹ
Cường kích A-10 Thunderbolt là chiến đấu cơ duy nhất được Mỹ chế tạo chỉ để hỗ trợ lực lượng chiến đấu dưới mặt đất. A-10 Thunderbolt được thiết kế để tiêu diệt xe tăng, xe thiết giáp và các mục tiêu khác của địch. Ảnh Không quân Mỹ
F/A-18 Hornet là chiến đấu cơ siêu thanh đa dụng có khả năng tiêu diệt tiêm kích và cả tàu chiến của địch. F/A-18 Hornet đạt tốc độ tối đa Mach 1,8 và trần bay 12km. F/A-18 Hornet có thể mang theo tên lửa không đối không, không đối đất và nhiều loại bom khác cùng súng máy 20mm M61 Vulcan. Ảnh Không quân Mỹ
F-117 Nighthawk là cường kích tàng hình đầu tiên của Không quân Mỹ đi vào hoạt động từ tháng 11/1988. F-117 đã tham chiến tại ở Vùng Vịnh năm 1991. Đến năm 2008, F-117 được cho “nghỉ hưu” và được thay thế bằng chiến đấu cơ F-22 Raptor và F-35 Lightning tối tân. Ảnh Không quân Mỹ
F-16 Fighting Falcon là chiến đấu cơ siêu thanh đa nhiệm được chế tạo cho Không quân Mỹ được trang bị súng máy M61 Vulcan cùng 11 vị trí để lắp đặt các trang thiết bị vũ khí khác như tên lửa tầm nhiệt không đối không  AIM-9 Sidewinder, tên lửa dẫn đường AIM-7 Sparrow, cùng các loại tên lửa không đối đất và bom. Ảnh Không quân Mỹ
F-15E Strike Eagle là chiến đấu cơ đa nhiệm có khả năng tác chiến độc lập và thực hiện nhiệm vụ như tấn công các mục tiêu chiến lược của địch, bay tuần tra và yểm trợ cho lực lượng dưới mặt đất. F-15E Strike Eagle đã tham gia các chiến dịch quân sự ở Iraq, Afghanistan và Libya. Ảnh Không quân Mỹ
F-35 Lightning là chiến đấu cơ đa nhiệm thế hệ thứ 5 được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ tấn công các mục tiêu dưới mặt đất, bay trinh sát và tiêu diệt chiến đấu cơ địch với khả năng tàng hình của mình. F-35 Lightning được trang bị 1 pháo 4 nòng  25 mm GAU-12 Equalizer cùng tên lửa không đối không, tên lửa hành trình và bom thông minh. Ảnh Không quân Mỹ
F-22 Raptor là chiến đấu cơ siêu thanh tàng hình thế hệ thứ 5 có khả năng bay cực kỳ linh hoạt. Không chỉ được thiết kế để trở thành chiếc tiêm kích vượt trội so với mọi đối thủ, F-22 Raptor còn có thể tấn công các mục tiêu dưới mặt đất, tham gia tác chiến điện tử và thu thập thông tin tình báo. F-22 được coi là chiến đấu cơ tốt nhất từ trước đến nay. Ảnh Không quân Mỹ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiêm ngưỡng 10 chiến đấu cơ đắt nhất thế giới
Chiêm ngưỡng 10 chiến đấu cơ đắt nhất thế giới

VOV.VN - Trong danh sách này có những tên tuổi rất đáng chú ý như F-22 Raptor, F-35 Lighting II của Mỹ và Su-35 cùng với Mig-31 của Nga.

Chiêm ngưỡng 10 chiến đấu cơ đắt nhất thế giới

Chiêm ngưỡng 10 chiến đấu cơ đắt nhất thế giới

VOV.VN - Trong danh sách này có những tên tuổi rất đáng chú ý như F-22 Raptor, F-35 Lighting II của Mỹ và Su-35 cùng với Mig-31 của Nga.

Siêu chiến đấu cơ đa nhiệm Su-34 Fullback: Cơn ác mộng từ trên không
Siêu chiến đấu cơ đa nhiệm Su-34 Fullback: Cơn ác mộng từ trên không

VOV.VN - Là chiến đấu cơ đa nhiệm được trang bị nhiều loại vũ khí tối tân, Su-34 Fullback thực sự là ác mộng với mọi đối thủ dù là trên không hay dưới đất.

Siêu chiến đấu cơ đa nhiệm Su-34 Fullback: Cơn ác mộng từ trên không

Siêu chiến đấu cơ đa nhiệm Su-34 Fullback: Cơn ác mộng từ trên không

VOV.VN - Là chiến đấu cơ đa nhiệm được trang bị nhiều loại vũ khí tối tân, Su-34 Fullback thực sự là ác mộng với mọi đối thủ dù là trên không hay dưới đất.

Chiến đấu cơ Trung Quốc lại chặn máy bay Mỹ theo cách “không an toàn”
Chiến đấu cơ Trung Quốc lại chặn máy bay Mỹ theo cách “không an toàn”

VOV.VN - Mỹ cáo buộc 1 chiến đấu cơ Trung Quốc đã chặn 1 máy bay do thám của Mỹ trên không phận Biển Hoa Đông theo cách “không an toàn” vào ngày 7/6.

Chiến đấu cơ Trung Quốc lại chặn máy bay Mỹ theo cách “không an toàn”

Chiến đấu cơ Trung Quốc lại chặn máy bay Mỹ theo cách “không an toàn”

VOV.VN - Mỹ cáo buộc 1 chiến đấu cơ Trung Quốc đã chặn 1 máy bay do thám của Mỹ trên không phận Biển Hoa Đông theo cách “không an toàn” vào ngày 7/6.

Mỹ điều chiến đấu cơ tác chiến điện tử hỗ trợ Philippines ở Biển Đông
Mỹ điều chiến đấu cơ tác chiến điện tử hỗ trợ Philippines ở Biển Đông

VOV.VN - Hải quân Mỹ vừa điều 4 chiến đấu cơ tác chiến điện tử E/A-18G Growler đến Philippines nhằm hỗ trợ nước này đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông.

Mỹ điều chiến đấu cơ tác chiến điện tử hỗ trợ Philippines ở Biển Đông

Mỹ điều chiến đấu cơ tác chiến điện tử hỗ trợ Philippines ở Biển Đông

VOV.VN - Hải quân Mỹ vừa điều 4 chiến đấu cơ tác chiến điện tử E/A-18G Growler đến Philippines nhằm hỗ trợ nước này đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông.

5 chiến đấu cơ Nga là “cơn ác mộng thực sự” đối với người Mỹ
5 chiến đấu cơ Nga là “cơn ác mộng thực sự” đối với người Mỹ

VOV.VN - Đó là những chiến đấu cơ đã trở thành “huyền thoại” như Su-27, Mig-29 hay Tu-160 và những “ngôi sao mới” như Su-35 và T-50 PAK/FA.

5 chiến đấu cơ Nga là “cơn ác mộng thực sự” đối với người Mỹ

5 chiến đấu cơ Nga là “cơn ác mộng thực sự” đối với người Mỹ

VOV.VN - Đó là những chiến đấu cơ đã trở thành “huyền thoại” như Su-27, Mig-29 hay Tu-160 và những “ngôi sao mới” như Su-35 và T-50 PAK/FA.