Mỹ lấy làm tiếc về Brexit nhưng vẫn muốn duy trì quan hệ với Anh

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry lấy làm tiếc về Brexit nhưng vẫn lên tiếng cam kết duy trì quan hệ với Anh.

Theo AFP, phát biểu ngày 26/6 tại Italy trong cuộc gặp người đồng cấp nước chủ nhà Paolo Gentiloni, ông Kerry nhấn mạnh: “Một EU thống nhất và vững mạnh là điều mà chúng tôi mong muốn để có thể hợp tác giải quyết những vấn đề quan trọng mà chúng ta đang phải đối mặt hiện nay.

Tuy nhiên, có một quốc gia đã đưa ra quyết định của mình và rõ ràng là Mỹ đã mong muốn họ đưa ra quyết định theo hướng khác. Việc cử tri Anh bỏ phiếu lựa chọn Brexit cũng như những tiến trình sắp tới cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng và có tính đến những lợi ích và giá trị gắn kết chúng ta với nhau”.

Quyết định Brexit của cử tri Anh đang gây tác động lớn đến quan hệ Anh-Mỹ. Ảnh AP

Trong khi đó, Ngoại trưởng Italy Gentiloni tuyên bố, Brexit cho thấy EU cần phải thay đổi: “Chúng tôi đang hợp tác để thay đổi Liên minh châu Âu sau quyết định của cử tri Anh.

Mối quan hệ lịch sử giữa EU và Anh cũng như mối quan hệ liên minh trong NATO không phải là thứ có thể đem ra thảo luận. Thách thức hiện nay đối với chúng tôi là biến cuộc khủng hoảng hiện tại thành một cơ hội bằng cách vượt qua những thời điểm khó khăn để khởi động lại EU”.

Cuối tuần qua, Washington đã bày tỏ không hài lòng khi cử tri Anh lựa chọn rời khỏi EU, một quyết định khiến nền kinh tế toàn cầu chao đảo. Nhiều chuyên gia lo ngại các nước EU khác cũng sẽ học theo Anh.

Tuy nhiên, ông Kerry tuyên bố, ông không nghi ngờ gì về việc EU có thể hợp sức lại với nhau để trấn an thị trường toàn cầu và khẳng định, ngay cả khi không có Anh, EU vẫn là thị trường mạnh với hpn 455 triệu người tiêu dùng.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bày tỏ quan ngại về cuộc trưng cầu dân ý và các quan chức Mỹ hiện đang làm hết sức mình để ngăn chặn cuộc khủng hoảng chính trị có thể gây tổn hại đến EU.

Sau cuộc gặp ông Gentiloni tại Rome ngày 26/6, ông Kerry sẽ bay đến trụ sở EU tại Brussels ngày 27/6 để gặp Cao ủy phụ trách an ninh và đối ngoại EU Federica Mogherini.

Lẽ ra, bà Mogherini đã gặp ông Kerry ngày 26/6 nhưng bà đã phải lùi cuộc gặp lại một ngày để giải quyết những vấn đề liên quan đến kết quả của cuộc trưng cầu dân ý tại Anh khiến lãnh đạo châu Âu và thế giới sửng sốt.

Sau khi rời Brussels, ông Kerry sẽ bay tiếp sang London để gặp Ngoại trưởng Anh Philip Hammond cùng nhiều quan chức cấp cao khác. Dự kiến ông Kerry và ông Hammond sẽ tổ chức cuộc họp báo chung trước khi ông Kerry về nước.

Cả ông Obama và ông Kerry dù rất thất vọng nhưng vẫn tuyên bố “mối quan hệ đặc biệt” giữa Washington và London sẽ vẫn “tồn tại” ngay cả sau “thảm họa Brexit”.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, Nhà Trắng sẽ dần tập trung hơn vào các đồng minh cốt lõi trong EU để bảo vệ lợi ích cốt lõi của Mỹ tại lục địa già.

Bản thân ông Obama trong chuyến thăm London hồi tháng 5 đã lên tiếng cảnh báo cử tri Anh rằng nếu họ chọn Brexit, họ sẽ phải chấp nhận “đứng hàng sau” khi EU ký thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Dù vậy, giới chức Mỹ vẫn rơi vào tình trạng “tiến thoái lưỡng nan” khi vừa muốn “cuộc chia tay” giữa London và Brussels diễn ra “xuôi chèo mát mái” để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường chứng khoán quốc tế vừa muốn ngăn chặn Brexit trở thành “niềm cảm hứng” cho những kẻ đòi ly khai ở châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới 24h: Mỹ rúng động vì Texas cũng muốn học theo Brexit
Thế giới 24h: Mỹ rúng động vì Texas cũng muốn học theo Brexit

VOV.VN - Sau kết quả bất ngờ của Brexit, một nhóm người tại bang Texas của Mỹ đang vận động mạnh mẽ để đòi Texit (tứcTexas rời khỏi Mỹ).

Thế giới 24h: Mỹ rúng động vì Texas cũng muốn học theo Brexit

Thế giới 24h: Mỹ rúng động vì Texas cũng muốn học theo Brexit

VOV.VN - Sau kết quả bất ngờ của Brexit, một nhóm người tại bang Texas của Mỹ đang vận động mạnh mẽ để đòi Texit (tứcTexas rời khỏi Mỹ).

Hậu Brexit: Vương quốc Anh sẽ “tan đàn xẻ nghé”?
Hậu Brexit: Vương quốc Anh sẽ “tan đàn xẻ nghé”?

VOV.VN - Quyết định rời khỏi EU sau cuộc trưng cầu ý dân của Anh không chỉ khiến châu Âu mất đi một thành viên, mà còn khiến nội bộ nước Anh chia rẽ sâu sắc.

Hậu Brexit: Vương quốc Anh sẽ “tan đàn xẻ nghé”?

Hậu Brexit: Vương quốc Anh sẽ “tan đàn xẻ nghé”?

VOV.VN - Quyết định rời khỏi EU sau cuộc trưng cầu ý dân của Anh không chỉ khiến châu Âu mất đi một thành viên, mà còn khiến nội bộ nước Anh chia rẽ sâu sắc.

Scotland có thể sẽ phủ quyết Brexit để được ở lại EU
Scotland có thể sẽ phủ quyết Brexit để được ở lại EU

VOV.VN - Thủ hiến Scotland khẳng định sẽ làm mọi bước cần thiết để bảo đảm nền dân chủ của Scotland được tôn trọng sau Brexit

Scotland có thể sẽ phủ quyết Brexit để được ở lại EU

Scotland có thể sẽ phủ quyết Brexit để được ở lại EU

VOV.VN - Thủ hiến Scotland khẳng định sẽ làm mọi bước cần thiết để bảo đảm nền dân chủ của Scotland được tôn trọng sau Brexit

Tỷ phú Soros: Sau Brexit, việc EU sụp đổ gần như không thể đảo ngược
Tỷ phú Soros: Sau Brexit, việc EU sụp đổ gần như không thể đảo ngược

Một tỷ phú Mỹ, ông Soros, cho biết Sự sụp đổ của Liên minh châu Âu hầu như không thể đảo ngược sau khi Vương quốc Anh ra khỏi EU.

Tỷ phú Soros: Sau Brexit, việc EU sụp đổ gần như không thể đảo ngược

Tỷ phú Soros: Sau Brexit, việc EU sụp đổ gần như không thể đảo ngược

Một tỷ phú Mỹ, ông Soros, cho biết Sự sụp đổ của Liên minh châu Âu hầu như không thể đảo ngược sau khi Vương quốc Anh ra khỏi EU.