Tổng thống Mỹ: Nga cản trở nỗ lực cắt giảm số lượng vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Obama cáo buộc, chính sách tập trung vào quân sự của Tổng thống Nga Putin đã cản trở nỗ lực cắt giảm số lượng vũ khí hạt nhân.

Theo Reuters phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân ngày 1/4, ông Obama nêu rõ : “Tôi rất mong có thể tiếp tục cắt giảm số vũ khí hạt nhân của cả Nga và Mỹ”.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết, ông đã tìm cách tiếp cận ông Putin để đàm phán về một thỏa thuận như vậy.

Tổng thống Nga Putin (trái) và người đồng cấp Mỹ Obama gặp nhau tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Thổ Nhĩ kỳ năm 2015. Ảnh AP

“Tuy nhiên, ông Putin lại đang ưu tiên theo đuổi việc tăng cường sức mạnh quân sự hơn là phát triển nền kinh tế và xã hội trong nước nên chúng tôi đã không đạt được những bước tiến mà tôi kỳ vọng”, ông Obama nói.

Trước đó, Tổng thống Nga Putin đã tuyên bố tẩy chay Hội nghị do những căng thẳng gần đây giữa Nga và Mỹ.

Sau khi Nga và Mỹ ký Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược (START II) vào năm 2010, chính quyền của Tổng thống Mỹ Obama đã đề xuất Nga cân nhắc thông qua giai đoạn tiếp theo của Hiệp ước này.

Tuy nhiên, hồi tháng 6/2015, Tổng thống Nga Putin cho biết, Nga sẽ bổ sung thêm 40 quả tên lửa đạn đạo vào kho vũ khí hạt nhân của mình trong chương trình hiện đại hóa quân sự của nước này.

Theo ông Putin, những quả tên lửa đạn đạo mới này hoàn toàn có khả năng chọc thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ đặt tại các nước láng giềng của Nga.

Mặc dù vậy, ông Obama vẫn lạc quan tin rằng, Nga và Mỹ vẫn có thể đạt được thỏa thuận về việc cắt giảm số lượng vũ khí hạt nhân trong tương lai theo START II.

Tổng thổng Mỹ thận trọng cho rằng, việc cắt giảm này sẽ khó được thông qua trong thời gian ông còn tại vị- khoảng 10 tháng nữa.

Tổng thống Mỹ Obama cũng kêu gọi các nước sở hữu vũ khí hạt nhân cần cam kết đảm bảo an ninh mạng cho các cơ sở hạt nhân của mình bởi công nghệ hiện nay đã thay đổi rất nhiều so với thời điểm các cơ sở hạt nhân của các nước đi vào hoạt động từ nhiều thập kỷ trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cảnh báo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đừng gây thêm rắc rối
Mỹ cảnh báo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đừng gây thêm rắc rối

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 1/4 tuyên bố, ông “rất khó chịu” với những gì người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đang theo đuổi.

Mỹ cảnh báo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đừng gây thêm rắc rối

Mỹ cảnh báo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đừng gây thêm rắc rối

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 1/4 tuyên bố, ông “rất khó chịu” với những gì người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đang theo đuổi.

Ông Obama: Iran sẽ mất nhiều thời gian để trở lại với kinh tế thế giới
Ông Obama: Iran sẽ mất nhiều thời gian để trở lại với kinh tế thế giới

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 1/4 thận trọng cho rằng, sẽ mất nhiều thời gian để Iran trở lại với thị trường kinh tế toàn cầu.  

Ông Obama: Iran sẽ mất nhiều thời gian để trở lại với kinh tế thế giới

Ông Obama: Iran sẽ mất nhiều thời gian để trở lại với kinh tế thế giới

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 1/4 thận trọng cho rằng, sẽ mất nhiều thời gian để Iran trở lại với thị trường kinh tế toàn cầu.  

Ông Obama: Những “gã điên” IS sẽ không ngần ngại tấn công hạt nhân
Ông Obama: Những “gã điên” IS sẽ không ngần ngại tấn công hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Obama ngày 1/4 cảnh báo những “gã điên” IS sẽ không ngần ngại gì mà không thực hiện một vụ tấn công hạt nhân kinh hoàng.

Ông Obama: Những “gã điên” IS sẽ không ngần ngại tấn công hạt nhân

Ông Obama: Những “gã điên” IS sẽ không ngần ngại tấn công hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Obama ngày 1/4 cảnh báo những “gã điên” IS sẽ không ngần ngại gì mà không thực hiện một vụ tấn công hạt nhân kinh hoàng.