Lao động phi chính thức cần được tiếp cận các dịch vụ an sinh xã hội

VOV.VN - Theo các chuyên gia tại hội thảo, những người đang làm việc trong khu vực kinh tế phi chính thức không có hợp đồng lao động, thu nhập bấp bênh

Ngày 13/11, tại TP HCM, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với với tổ chức Oxfam tổ chức hội thảo “Vai trò công đoàn trong việc đại diện và bảo vệ người lao động phi chính thức”.

Lao động tự do.

 Theo các chuyên gia tại hội thảo, những người đang làm việc trong khu vực kinh tế phi chính thức không có hợp đồng lao động, thu nhập rất bấp bênh, không có bảo hiểm xã hội, không có công đoàn hoặc không tham gia công đoàn và không được hưởng các khoản phụ cấp và các phúc lợi khác. 

Tính đến quý 1 năm nay, còn khoảng 77% dân số không được tham gia bảo hiểm xã hội, chủ yếu là người lao động trong khu vực phi chính thức, lao động di cư. Từ đó dẫn đến việc tiếp cận các dịch vụ, y tế, giáo dục cho trẻ em bị hạn chế… Nguyên nhân người lao động phi chính thức chưa được hưởng chính sách an sinh xã hội do công tác tuyên truyền phổ biến thông tin chưa hiệu quả, trong khi người lao động chưa hiểu rõ các lợi ích của chính sách này; quy trình thủ tục sử dụng các loại bảo hiểm còn rườm rà phức tạp; quyền lợi, chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa hấp dẫn, chưa hiệu quả…

Bà Phạm Thu Lan – Ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: “Chúng ta cần quan tâm tới lao động di cư, vận động họ tham gia vào công đoàn. Để bảo vệ cho họ, để cho họ tiếp cận các chính sách đảm bảo các quyền lợi. Công đoàn cần vận động chính sách của nhà nước để thực hiện khuyến nghị của ILO về sàn an sinh xã hội, tức là những chế độ an sinh xã hội tối thiểu đối với người lao động về bảo hiểm, giáo dục, y tế cho mọi người”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên