Lực lượng Tình báo Công an nhân dân đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Trải qua 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng Tình báo Công an nhân dân đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành.

Sáng nay (19/2), Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Tình báo Công an nhân dân (21/2/1946 - 21/2/2016) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự và phát biểu tại buổi lễ. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã gửi lẵng hoa chúc mừng.   

Trải qua 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng Tình báo Công an nhân dân đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành; luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, vượt qua khó khăn, thử thách và hy sinh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên Cờ truyền thống của lực lượng Tình báo CAND

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ: Trong tình hình mới, mỗi cán bộ, chiến sỹ tình báo Công an nhân dân cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, học tập và rèn luyện về mọi mặt. Trong bất kỳ tình huống nào cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; thường xuyên học rèn luyện, tu dưỡng theo 6 điều Bác Hồ dạy về tư cách người Công an cách mạng, không ngừng xây dựng lực lượng tình báo Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Bộ Công an tin cậy, giao phó; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ An ninh quốc gia; xây dựng và phát triển đất nước thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 3 cho lực lượng Tình báo Công an nhân dân. Thủ tướng khẳng định: Qua các thời kỳ, nhất là trong 30 năm đổi mới, lực lượng Tình báo Công an nhân dân đã chủ động nắm chắc tình hình, đề xuất, tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiều vấn đề có tính chiến lược trong các lĩnh vực đối nội, đối ngoại; chủ động đẩy mạnh hội nhập quốc tế và mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; phối hợp hiệu quả với các lực lượng khác và được nhân dân ủng hộ, giúp đỡ đã kịp thời phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại nhiều âm mưu, kế hoạch chống phá của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích và an ninh quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu lực lượng Tình báo Công an nhân dân không ngừng học tập, rèn luyện, đổi mới, nâng cao ý chí, năng lực, nghiệp vụ; nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác; chủ động nhạy bén…bảo đảm sát, đúng, kịp thời về tình hình, phục vụ đắc lực, hiệu quả hơn nữa cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an trong hoạch định chủ trương, đường lối và có các biện pháp xử lý đúng đắn, chủ động trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ.

Bên cạnh đó, cần sắc sảo, chủ động trong tham mưu, đề xuất, nhất là trong các vấn đề có liên quan đến an ninh quốc gia…; phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và tranh thủ sự giúp đỡ, ủng hộ của nhân dân; chủ động mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế để hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh của đất nước…

Thủ tướng cũng lưu ý lực lượng Tình báo Công an nhân dân phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng; Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 6 để cụ thể hóa thành phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện; chú trọng xây dựng Đảng bộ và tổ chức cơ sở Đảng trong lực lượng Tình báo Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh; có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa 11 và học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ Đảng viên, cán bộ, chiến sỹ tình báo bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi, sắc sảo và có những chiến sỹ tình báo đặc biệt xuất sắc… đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của ngành Tình báo Công an nhân dân./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước trao Huân chương Độc Lập cho Bệnh viện Bạch Mai
Chủ tịch nước trao Huân chương Độc Lập cho Bệnh viện Bạch Mai

VOV.VN - Chủ tịch nước tin tưởng: BV Bạch Mai nhất định sẽ trở thành một bệnh viện hiện đại ngang tầm với các bệnh viện tiên tiến trong khu vực và thế giới.

Chủ tịch nước trao Huân chương Độc Lập cho Bệnh viện Bạch Mai

Chủ tịch nước trao Huân chương Độc Lập cho Bệnh viện Bạch Mai

VOV.VN - Chủ tịch nước tin tưởng: BV Bạch Mai nhất định sẽ trở thành một bệnh viện hiện đại ngang tầm với các bệnh viện tiên tiến trong khu vực và thế giới.

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho nam sinh quên mình cứu người
Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho nam sinh quên mình cứu người

VOV.VN -Dũng cảm quên mình lao xuống cứu người, nam sinh được Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm.

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho nam sinh quên mình cứu người

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho nam sinh quên mình cứu người

VOV.VN -Dũng cảm quên mình lao xuống cứu người, nam sinh được Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm.

Trao Huân chương Hữu nghị cho nguyên Đại sứ Hungary tại Việt Nam
Trao Huân chương Hữu nghị cho nguyên Đại sứ Hungary tại Việt Nam

VOV.VN -Bà Đại sứ đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai nước Việt Nam – Hungary. 

Trao Huân chương Hữu nghị cho nguyên Đại sứ Hungary tại Việt Nam

Trao Huân chương Hữu nghị cho nguyên Đại sứ Hungary tại Việt Nam

VOV.VN -Bà Đại sứ đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai nước Việt Nam – Hungary.