Đức chịu nhún trước Thổ Nhĩ Kỳ để dẹp yên vấn đề người di cư?

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel và giới lãnh đạo EU đã đến thăm Gaziantep, khu vực có trại tị nạn lớn nằm ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria.

Những động thái này của Đức và EU được cho là nhằm thúc đẩy thỏa thuận cứu vãn cuộc khủng hoảng di cư đã khiến hàng trăm nghìn người bị mắc kẹt ở châu Âu.

Thủ tướng Đức Merkel nói chyện với các trẻ em trong một tại tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh Reuters

Tại Gaziantep, bà Merkel nhấn mạnh nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc đối phó với cuộc khủng hoảng người di cư. Theo bà Merkel, những người tị nạn Syria được chào đón tại Thổ Nhĩ Kỳ và việc tiếp nhận tới 3 triệu người tị nạn cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ có “đóng góp lớn nhất” trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng này.

Thủ tướng Đức tuyên bố việc đào tạo cho những người tị nạn là hết sức quan trọng và Liên minh châu ÂU (EU) có thể hỗ trợ nhiều dự án trong lĩnh vực này, trên cơ sở thoả thuận về giải quyết vấn đề người tị nạn đã ký kết với Thổ Nhĩ Kỳ.

Cùng đi với bà Merkel còn có Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk. Tại Gaziantep, ông Tusk nhấn mạnh thoả thuận về người di cư giữa Liên minh châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ đã giúp làm giảm đáng kể số người tị nạn vượt biển Aegean để đến châu Âu.

“Thổ Nhĩ Kỳ là một ví dụ tốt cho cả thế giới thấy cách chúng ta đối xử với người tị nạn. Không ai có quyền dạy Thổ Nhĩ Kỳ phải làm cái gì. Tôi thực sự tự hào khi có một đối tác như Thổ Nhĩ Kỳ”, ông Tusk nói.

Tại buổi làm việc với bà Merkel và ông Tusk ở Gaziantep, Thủ tướng nước chủ nhà Ahmet Davutoglu cho rằng thoả thuận về người di cư với Liên minh châu Âu đang cho thấy những thành công bước đầu.

“Tôi muốn nói rõ rằng, Thổ Nhĩ Kỳ không phải là một quốc gia để thử nghiệm người di cư. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ đã gánh vác một trách nhiệm nặng nề. Và điều này đã giúp giải quyết vấn đề người di cư cho châu Âu.

Có một số tổ chức nói rằng, Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi trả người tị nạn về nước họ. Chúng tôi xin nói rõ rằng, không ai bị ép trở về nếu như họ không muốn như vậy”, ông Davutoglu nói.

Ông Davutoglu đề nghị Đức và Liên minh châu Âu tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Thổ Nhĩ Kỳ để giải quyết cuộc khủng hoảng bởi đây là vấn đề mang tính tập thể chứ không phải vấn đề riêng lẻ của từng quốc gia.

Nhà lãnh đạo Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đồng thời hối thúc Liên minh châu Âu thực hiện việc đơn giản hoá thủ tục thị thực và tiến tới dỡ bỏ thị thực cho công dân nước này nhập cảnh vào Liên minh châu Âu như hai bên đã nhất trí.

Giới phân tích cho rằng, chuyến thăm của Thủ tướng Đức Merkel  tới Thổ Nhĩ Kỳ lần này tiếp tục là một bước nhún nhường của Đức với Thổ Nhĩ Kỳ. Dường như chính quyền của Tổng thống Erdogan đã nắm đúng điểm yếu của Đức trong vấn đề khủng hoảng người di cư để ra sức đưa ra các điều kiện mặc cả.

Đức là nước tiếp nhận nhiều người di cư nhất trong khối Liên minh châu Âu. Theo các số liệu thống kê, năm ngoái,  Đức đã tiếp nhận hơn 450 nghìn người tị nạn.

Trong một tuyên bố hồi tháng 2, Văn phòng Lao động Liên bang của Đức nhấn mạnh, trong năm nay, Đức tiếp tục mở cửa biên giới tiếp nhận 500.000 người di cư.

Tuy nhiên mọi chuyện dường như đã vượt quá sức chịu đựng của chính quyền thủ tướng Merkel. Những hệ lụy từ việc đón nhận dòng người di cư đã khiến người dân Đức mất lòng tin vào người lãnh đạo đất nước.

Thậm chí hiện nay bà Merkel đang bị người Đức phản đối vì chính sách người di cư và việc bà bảo vệ thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ bất chấp phản ứng từ một số đối tác châu Âu.

Vì vậy, để làm yên lòng dư luận trong nước, việc giải quyết triệt để vấn đề di cư là  điều cốt yếu quan trọng với Đức vào thời điểm này. Thổ Nhĩ Kỳ thừa hiểu điều này nên thời gian qua thường xuyên gia tăng thêm sức ép cho chính quyền thủ tướng Merkel./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh đói rét bệnh tật của trẻ em trong các lán trại tị nạn
Cảnh đói rét bệnh tật của trẻ em trong các lán trại tị nạn

VOV.VN - Nhiếp ảnh gia của Reuters đã ghi lại những hình ảnh làm "nhói tim" người xem về tình cảnh đói rét bệnh tật của trẻ tị nạn Syria trong các lán trại.

Cảnh đói rét bệnh tật của trẻ em trong các lán trại tị nạn

Cảnh đói rét bệnh tật của trẻ em trong các lán trại tị nạn

VOV.VN - Nhiếp ảnh gia của Reuters đã ghi lại những hình ảnh làm "nhói tim" người xem về tình cảnh đói rét bệnh tật của trẻ tị nạn Syria trong các lán trại.

Hy Lạp cảnh báo nguy cơ bùng phát bệnh dịch tại khu tị nạn
Hy Lạp cảnh báo nguy cơ bùng phát bệnh dịch tại khu tị nạn

VOV.VN - Theo các bác sĩ tại trại tị nạn Idomenia, bệnh viêm dạ dày, chấy, rận và ghẻ đang lan nhanh trong số hơn 10.400 người di cư đang sinh sống tại đây.

Hy Lạp cảnh báo nguy cơ bùng phát bệnh dịch tại khu tị nạn

Hy Lạp cảnh báo nguy cơ bùng phát bệnh dịch tại khu tị nạn

VOV.VN - Theo các bác sĩ tại trại tị nạn Idomenia, bệnh viêm dạ dày, chấy, rận và ghẻ đang lan nhanh trong số hơn 10.400 người di cư đang sinh sống tại đây.

Cảnh sát Macedonia bắn hơi cay vào người tị nạn tại biên giới Hy Lạp
Cảnh sát Macedonia bắn hơi cay vào người tị nạn tại biên giới Hy Lạp

VOV.VN - Cảnh sát Macedonia đã phải bắn hơi cay vào khoảng 500 người tị nạn đang phá hàng rào biên giới vào các quốc gia Balkan.

Cảnh sát Macedonia bắn hơi cay vào người tị nạn tại biên giới Hy Lạp

Cảnh sát Macedonia bắn hơi cay vào người tị nạn tại biên giới Hy Lạp

VOV.VN - Cảnh sát Macedonia đã phải bắn hơi cay vào khoảng 500 người tị nạn đang phá hàng rào biên giới vào các quốc gia Balkan.

Đức muốn thúc đẩy thiết lập vùng an toàn cho người tị nạn Syria
Đức muốn thúc đẩy thiết lập vùng an toàn cho người tị nạn Syria

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 23/4 đã có chặng dừng chân tại Gaziantep, khu vực có trại tị nạn lớn nằm ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria.

Đức muốn thúc đẩy thiết lập vùng an toàn cho người tị nạn Syria

Đức muốn thúc đẩy thiết lập vùng an toàn cho người tị nạn Syria

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 23/4 đã có chặng dừng chân tại Gaziantep, khu vực có trại tị nạn lớn nằm ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria.