Giả làm Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ để xin xỏ CSGT

Công an Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối tượng Trần Kiều Hưng để làm rõ hành vi sử dụng giấy tờ giả.

Ngày 19/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã quyết định bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối tượng Trần Kiều Hưng để điều tra, làm rõ hành vi sử dụng giấy tờ giả và có dấu hiệu “làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức.”

Trước đó, khoảng 10h ngày 19/4, tổ tuần tra thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kiểm tra lỗi chạy quá tốc độ của phương tiện biển kiểm soát 51F-51925 do Lê Minh Tài (sinh năm 1983, ở 63 tổ 100 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) điều khiển. 

Khi đang kiểm tra thì một người đàn ông là Trần Kiều Hưng từ xe bước xuống xuất trình một tờ Công lệnh ghi tên Trần Kiều Hưng với chức vụ Phó cục trưởng Cục Quản lý kinh tế Chính phủ kiêm Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ, văn bản này có chữ ký và dấu mộc đỏ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cấp ngày 31/12/2015 thời hạn đến ngày 30/6/2016. 

Người này nói đang đi công tác và đề nghị tổ tuần tra cho phương tiện đi.

Nghi ngờ nhân thân của Trần Kiều Hưng, tổ tuần tra đã báo cáo lãnh đạo và đề nghị đưa Trần Kiều Hưng cùng phương tiện về Phòng Cảnh sát giao thông giải quyết. Qua làm việc, đối tượng Trần Kiều Hưng khai nhận mua tờ Công lệnh này từ một người tên Huân (chưa rõ lai lịch) với chức danh như trên, được đi công tác trong, ngoài nước, trên giấy để trống phần cán bộ thi hành nhiệm vụ để Hưng ký. 

Hưng khai nhận sử dụng giấy này để đối phó với lực lượng cảnh sát giao thông. Từ đó đến nay Hưng đã 3 lần bị Cảnh sát giao thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu dừng xe và cả 3 lần Hưng đều xuất trình giấy tờ này và được cho đi.

Nội dung tờ “Công lệnh” có nêu, người mang "Công lệnh" được ưu tiên đặc biệt khi tham gia giao thông; được hưởng chế độ VIP2 và ưu tiên tại các cảng hàng không trong nước khi đi công tác bằng máy bay; được quyền điều động các lực lượng vũ trang tại các địa phương khi làm nhiệm vụ đặc biệt.

Ngoài ra, qua kiểm tra giấy tờ Trần Kiều Hưng, lực lượng chức năng còn phát hiện 1 giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô biển kiểm soát 72A-045.48 được scan và in màu, sai thông tin về nhãn hiệu và số loại xe. Hưng khai nhận nhờ người khác scan màu để sử dụng khi điều khiển ôtô lưu thông trên đường.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm rõ đối tượng giả danh Công an Hà Nội chiếm đoạt 800 triệu đồng
Làm rõ đối tượng giả danh Công an Hà Nội chiếm đoạt 800 triệu đồng

Ngày 11/11, Công an quận 3, TP Hồ Chí Minh cho biết đang làm rõ vụ một nhóm đối tượng giả danh Công an Hà Nội lừa đảo 800 triệu đồng. 

Làm rõ đối tượng giả danh Công an Hà Nội chiếm đoạt 800 triệu đồng

Làm rõ đối tượng giả danh Công an Hà Nội chiếm đoạt 800 triệu đồng

Ngày 11/11, Công an quận 3, TP Hồ Chí Minh cho biết đang làm rõ vụ một nhóm đối tượng giả danh Công an Hà Nội lừa đảo 800 triệu đồng. 

Phụ xe giả danh đặc nhiệm Bộ Công an lừa tiền nữ sinh
Phụ xe giả danh đặc nhiệm Bộ Công an lừa tiền nữ sinh

Kha xưng là Cảnh sát đặc nhiệm của Bộ Công an, khoe có thể mua được xe máy giá rẻ từ các vụ buôn lậu bị bắt, lừa nữ sinh lấy hơn 30 triệu đồng.

Phụ xe giả danh đặc nhiệm Bộ Công an lừa tiền nữ sinh

Phụ xe giả danh đặc nhiệm Bộ Công an lừa tiền nữ sinh

Kha xưng là Cảnh sát đặc nhiệm của Bộ Công an, khoe có thể mua được xe máy giá rẻ từ các vụ buôn lậu bị bắt, lừa nữ sinh lấy hơn 30 triệu đồng.

Khởi tố đối tượng giả danh cảnh sát ép hai cô gái bán dâm
Khởi tố đối tượng giả danh cảnh sát ép hai cô gái bán dâm

VOV.VN - Không chỉ cưỡng dâm hai cô gái bán hoa mà nghi can còn ép nạn nhân đi bán dâm để lấy tiền.

Khởi tố đối tượng giả danh cảnh sát ép hai cô gái bán dâm

Khởi tố đối tượng giả danh cảnh sát ép hai cô gái bán dâm

VOV.VN - Không chỉ cưỡng dâm hai cô gái bán hoa mà nghi can còn ép nạn nhân đi bán dâm để lấy tiền.

Lĩnh án 7 năm tù vì giả danh cán bộ Văn phòng Chính phủ để lừa đảo
Lĩnh án 7 năm tù vì giả danh cán bộ Văn phòng Chính phủ để lừa đảo

Hành vi giả danh cán bộ Văn phòng Chính phủ để nhận quà của UBND thành phố Thanh Hóa bị công an phát hiện và bắt giữ

Lĩnh án 7 năm tù vì giả danh cán bộ Văn phòng Chính phủ để lừa đảo

Lĩnh án 7 năm tù vì giả danh cán bộ Văn phòng Chính phủ để lừa đảo

Hành vi giả danh cán bộ Văn phòng Chính phủ để nhận quà của UBND thành phố Thanh Hóa bị công an phát hiện và bắt giữ

Một người Trung Quốc giả danh công an để lừa đảo qua điện thoại
Một người Trung Quốc giả danh công an để lừa đảo qua điện thoại

Với thủ đoạn giả danh công an “hù dọa” nợ cước điện thoại, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản, một người Trung Quốc lừa đảo hàng trăm triệu đồng.

Một người Trung Quốc giả danh công an để lừa đảo qua điện thoại

Một người Trung Quốc giả danh công an để lừa đảo qua điện thoại

Với thủ đoạn giả danh công an “hù dọa” nợ cước điện thoại, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản, một người Trung Quốc lừa đảo hàng trăm triệu đồng.

Hà Nội: Nghi án giả danh nhà sư đi quyên góp tiền đúc tượng Phật
Hà Nội: Nghi án giả danh nhà sư đi quyên góp tiền đúc tượng Phật

Công an phường Trung Tự đang phối hợp cùng Công an quận Đống Đa, Hà Nội điều tra, xác minh hai phụ nữ giả danh nhà sư đi chiếm đoạt tiền của người dân.

Hà Nội: Nghi án giả danh nhà sư đi quyên góp tiền đúc tượng Phật

Hà Nội: Nghi án giả danh nhà sư đi quyên góp tiền đúc tượng Phật

Công an phường Trung Tự đang phối hợp cùng Công an quận Đống Đa, Hà Nội điều tra, xác minh hai phụ nữ giả danh nhà sư đi chiếm đoạt tiền của người dân.

Nghi can trốn truy nã giả danh nữ trung tá quân đội
Nghi can trốn truy nã giả danh nữ trung tá quân đội

Dù đang trốn truy nã, người đàn bà 53 tuổi vẫn tiếp tục "giở bài cũ" để lừa thêm nạn nhân.

Nghi can trốn truy nã giả danh nữ trung tá quân đội

Nghi can trốn truy nã giả danh nữ trung tá quân đội

Dù đang trốn truy nã, người đàn bà 53 tuổi vẫn tiếp tục "giở bài cũ" để lừa thêm nạn nhân.

Giả danh người quen lãnh đạo Bộ Công an để lừa đảo
Giả danh người quen lãnh đạo Bộ Công an để lừa đảo

Biết Lý cần người giúp đỡ minh oan cho chồng, Tuấn hứa có quen người nhà của một cán bộ Bộ Công an, nhận tiền để giúp đỡ

Giả danh người quen lãnh đạo Bộ Công an để lừa đảo

Giả danh người quen lãnh đạo Bộ Công an để lừa đảo

Biết Lý cần người giúp đỡ minh oan cho chồng, Tuấn hứa có quen người nhà của một cán bộ Bộ Công an, nhận tiền để giúp đỡ

Giả danh công an chặn đường lấy xe giữa trung tâm Hà Nội
Giả danh công an chặn đường lấy xe giữa trung tâm Hà Nội

Tài xế xe ôm bị một đối tượng tự xưng là công an và kiểm tra rồi lấy đi chiếc xe máy Honda Blade cùng chiếc điện thoại di động.

Giả danh công an chặn đường lấy xe giữa trung tâm Hà Nội

Giả danh công an chặn đường lấy xe giữa trung tâm Hà Nội

Tài xế xe ôm bị một đối tượng tự xưng là công an và kiểm tra rồi lấy đi chiếc xe máy Honda Blade cùng chiếc điện thoại di động.

Lời khai của kẻ giả danh cảnh sát cướp tài sản, cưỡng dâm 2 cô gái
Lời khai của kẻ giả danh cảnh sát cướp tài sản, cưỡng dâm 2 cô gái

VOV.VN - Khống chế hai cô gái quan hệ tình dục với mình, sau đó kẻ giả danh cảnh sát tiếp tục bắt họ đi bán dâm để mang tiền về cho mình.

Lời khai của kẻ giả danh cảnh sát cướp tài sản, cưỡng dâm 2 cô gái

Lời khai của kẻ giả danh cảnh sát cướp tài sản, cưỡng dâm 2 cô gái

VOV.VN - Khống chế hai cô gái quan hệ tình dục với mình, sau đó kẻ giả danh cảnh sát tiếp tục bắt họ đi bán dâm để mang tiền về cho mình.

Mạo danh lãnh đạo Thanh tra Chính phủ để bán hàng đa cấp
Mạo danh lãnh đạo Thanh tra Chính phủ để bán hàng đa cấp

Đối tượng Nguyễn Thị Thu (46 tuổi) vừa bị Cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án hình sự về hành vi lừa đảo

Mạo danh lãnh đạo Thanh tra Chính phủ để bán hàng đa cấp

Mạo danh lãnh đạo Thanh tra Chính phủ để bán hàng đa cấp

Đối tượng Nguyễn Thị Thu (46 tuổi) vừa bị Cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án hình sự về hành vi lừa đảo