Vụ phá rừng pơ mu ở Quảng Nam: Tạm đình chỉ công tác 3 cán bộ

VOV.VN - Về phía Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, đến thời điểm này đã có 3 cán bộ tạm đình chỉ công tác để phục vụ điều tra.

Sáng nay (30/8), Đại tá Lê Văn Hồng, Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, 5 đối tượng tham gia phá rừng pơ mu tại khu vực biên giới xã La Dêê, huyện Nam Giang vừa ra đầu thú. 

5 đối tượng đều trú ở xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, gồm: Hoàng Văn Sử (35 tuổi), Nguyễn Văn Thu (26 tuổi), Nguyễn Văn Phường (32 tuổi), Nguyễn Văn Ngự (36 tuổi), Nguyễn Văn Tiến (34 tuổi).

Thêm 5 đối tượng tham gia phá rừng pơ mu ở Quảng Nam trình diện cơ quan điều tra.

Như vậy, đến thời điểm này đã có 14 đối tượng tham gia phá rừng pơ mu ở khu vực biên giới tỉnh Quảng Nam ra đầu thú và 5 đối tượng bị Cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt khẩn cấp. Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục kêu gọi các đối tượng khác có liên quan đến vụ phá rừng pơ mu sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.

Về phía Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, đến thời điểm này đã có 3 cán bộ tạm đình chỉ công tác để phục vụ điều tra gồm: thượng tá Nguyễn Tấn Lạc, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang; trung tá Lê Hoàng Minh, Đồn phó Chính trị và thiếu tá Lê Văn Chính,  Đồn phó Phụ trách Cửa khẩu.

Trao đổi với phóng viên VOV về trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, trực tiếp là những cán bộ phụ trách Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang, đại tá Dương Hoài Nam, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện cơ quan điều tra của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đang tích cực phối hợp với Cơ quan điều tra của Công an tỉnh Quảng Nam điều tra, xác minh vụ việc.

Về 3 cán bộ bị tạm đình chỉ công tác, đại tá Dương Hoài Nam cho rằng, đó là những người chịu trách nhiệm nên tạm thời dừng công tác chỉ huy để bố trí người khác thực hiện công việc của đơn vị. Hiện 3 cán bộ biên phòng này vẫn ở tại đơn vị để phục vụ công tác điều tra.

"Dù không tiếp tay, dù không vi phạm về những hoạt động kinh tế thì trách nhiệm của người chỉ huy, của người quản lý đơn vị, tổ chức triển khai đã không kịp thời nắm bắt, phát hiện tình hình, để sự việc xảy ra thì phải liên đới trách nhiệm”, đại tá Dương Hoài Nam nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Chưa thể kết luận có sự tiếp tay phá rừng pơ mu ở Quảng Nam"
"Chưa thể kết luận có sự tiếp tay phá rừng pơ mu ở Quảng Nam"

VOV.VN - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam: không có tài liệu chứng cứ chứng minh các cơ quan chức năng quản lý có hành vi bao che, bảo kê hay tham gia tổ chức. 

"Chưa thể kết luận có sự tiếp tay phá rừng pơ mu ở Quảng Nam"

"Chưa thể kết luận có sự tiếp tay phá rừng pơ mu ở Quảng Nam"

VOV.VN - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam: không có tài liệu chứng cứ chứng minh các cơ quan chức năng quản lý có hành vi bao che, bảo kê hay tham gia tổ chức. 

Quảng Nam: Thêm 5 đối tượng phá rừng pơ mu ra đầu thú
Quảng Nam: Thêm 5 đối tượng phá rừng pơ mu ra đầu thú

VOV.VN - Các đối tượng trên nằm trong nhóm 11 đối tượng được được thuê vận chuyển gỗ pơ mu ở khu vực biên giới huyện Nam Giang.

Quảng Nam: Thêm 5 đối tượng phá rừng pơ mu ra đầu thú

Quảng Nam: Thêm 5 đối tượng phá rừng pơ mu ra đầu thú

VOV.VN - Các đối tượng trên nằm trong nhóm 11 đối tượng được được thuê vận chuyển gỗ pơ mu ở khu vực biên giới huyện Nam Giang.

Chủ tịch Quảng Nam: Làm rõ có hay không việc tiếp tay phá rừng pơ mu?
Chủ tịch Quảng Nam: Làm rõ có hay không việc tiếp tay phá rừng pơ mu?

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu làm rõ việc có hay không sự tiếp tay của các cơ quan chức năng trên địa bàn biên giới Cửa khẩu Nam Giang.

Chủ tịch Quảng Nam: Làm rõ có hay không việc tiếp tay phá rừng pơ mu?

Chủ tịch Quảng Nam: Làm rõ có hay không việc tiếp tay phá rừng pơ mu?

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu làm rõ việc có hay không sự tiếp tay của các cơ quan chức năng trên địa bàn biên giới Cửa khẩu Nam Giang.

Mở rộng điều tra vụ phá rừng pơ mu ở Quảng Nam
Mở rộng điều tra vụ phá rừng pơ mu ở Quảng Nam

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu làm rõ việc có hay không sự tiếp tay của các cơ quan chức năng trên địa bàn biên giới Cửa khẩu Nam Giang.

Mở rộng điều tra vụ phá rừng pơ mu ở Quảng Nam

Mở rộng điều tra vụ phá rừng pơ mu ở Quảng Nam

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu làm rõ việc có hay không sự tiếp tay của các cơ quan chức năng trên địa bàn biên giới Cửa khẩu Nam Giang.

Bí thư Nguyễn Xuân Anh: Không nể nang, xử lý bất cứ ai chặt phá rừng
Bí thư Nguyễn Xuân Anh: Không nể nang, xử lý bất cứ ai chặt phá rừng

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Anh: "Chặt 1 cây rừng phải trả giá. Anh Ban không giữ được rừng thì anh phải chịu trách nhiệm".

Bí thư Nguyễn Xuân Anh: Không nể nang, xử lý bất cứ ai chặt phá rừng

Bí thư Nguyễn Xuân Anh: Không nể nang, xử lý bất cứ ai chặt phá rừng

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Anh: "Chặt 1 cây rừng phải trả giá. Anh Ban không giữ được rừng thì anh phải chịu trách nhiệm".

Vụ phá rừng pơ mu ở Quảng Nam: Nhiều đối tượng đã bị bắt
Vụ phá rừng pơ mu ở Quảng Nam: Nhiều đối tượng đã bị bắt

VOV.VN - Ngày 18/6, ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND Quảng Nam cho biết đang tiến hành lấy lời khai các đối tượng để hoàn chỉnh hồ sơ theo trình tự tố tụng.

Vụ phá rừng pơ mu ở Quảng Nam: Nhiều đối tượng đã bị bắt

Vụ phá rừng pơ mu ở Quảng Nam: Nhiều đối tượng đã bị bắt

VOV.VN - Ngày 18/6, ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND Quảng Nam cho biết đang tiến hành lấy lời khai các đối tượng để hoàn chỉnh hồ sơ theo trình tự tố tụng.

Bắt đối tượng cầm đầu vụ phá rừng quy mô lớn tại Lâm Đồng
Bắt đối tượng cầm đầu vụ phá rừng quy mô lớn tại Lâm Đồng

Công an Lâm Đồng bắt Nguyễn Văn Hà (48 tuổi, tức Hà “đen”) là kẻ cầm đầu các nhóm khai thác rừng trái phép tại khu vực thủy điện Đồng Nai 5.

Bắt đối tượng cầm đầu vụ phá rừng quy mô lớn tại Lâm Đồng

Bắt đối tượng cầm đầu vụ phá rừng quy mô lớn tại Lâm Đồng

Công an Lâm Đồng bắt Nguyễn Văn Hà (48 tuổi, tức Hà “đen”) là kẻ cầm đầu các nhóm khai thác rừng trái phép tại khu vực thủy điện Đồng Nai 5.

Thêm một vụ phá rừng quy mô lớn ở Phú Yên
Thêm một vụ phá rừng quy mô lớn ở Phú Yên

VOV.VN -Theo ước tính ban đầu, đã có hơn 58 hecta rừng đã bị phát trắng. Nhiều khu vực rừng bị đốt sạch.

Thêm một vụ phá rừng quy mô lớn ở Phú Yên

Thêm một vụ phá rừng quy mô lớn ở Phú Yên

VOV.VN -Theo ước tính ban đầu, đã có hơn 58 hecta rừng đã bị phát trắng. Nhiều khu vực rừng bị đốt sạch.

Sớm xét xử vụ phá rừng khu vực thủy điện Đồng Nai 5
Sớm xét xử vụ phá rừng khu vực thủy điện Đồng Nai 5

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu sớm đưa vụ án phá rừng phòng hộ khu vực hồ thủy điện Đồng Nai 5 ra xét xử theo quy định.

Sớm xét xử vụ phá rừng khu vực thủy điện Đồng Nai 5

Sớm xét xử vụ phá rừng khu vực thủy điện Đồng Nai 5

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu sớm đưa vụ án phá rừng phòng hộ khu vực hồ thủy điện Đồng Nai 5 ra xét xử theo quy định.