Thầy giáo trộm tài sản của quản lý khách sạn ở Hà Nội

VOV.VN -Khi quản lý khách sạn vào phòng trong để tìm chứng minh nhân dân thì thầy giáo đã lấy trộm tài sản để trên bàn lễ tân

Ngày 4/7, TAND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội mở lại phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn An Ngọc (48 tuổi, Đà Nẵng) về tội Trộm cắp tài sản.

Bị cáo Ngọc vốn là một thầy giáo tự do ở TP.Đà Nẵng. Cuối tháng 12/2014, bị cáo cùng con gái đến thuê phòng tại một khách sạn ở phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Bị cáo Ngọc không nhận mình lấy trộm 80 triệu đồng

Chiều 1/1/2015, hai bố con bị cáo Ngọc xuống quầy lễ tân thanh toán tiền và trả phòng.

Do không tìm thấy chứng minh nhân dân của khách nên chị Đặng Phương Mai - quản lý khách sạn vào phòng trong để tìm.

Lúc này, chị Mai đang để túi xách tay bên trong có 80 triệu đồng cùng chiếc điện thoại Samsung Galaxy Win tại quầy lễ tân.

Do bị cáo Ngọc nảy sinh lòng tham nên đã lấy trộm chiếc điện thoại của quản lý khách, rồi cùng con gái bỏ đi.

Chị Mai từ phòng trong chạy ra không thấy hai cha con bị cáo Ngọc ở đâu, kiểm tra thấy mất chiếc điện thoại cùng 80 triệu đồng để trong túi xách.

Quá trình điều tra Ngọc khai chỉ trộm chiếc điện thoại và cho rằng mình không lấy số tiền trong túi xách.

Tháng 9/2016, TAND quận Hoàn Kiếm đưa Ngọc ra xét xử, đồng thời tuyên phạt bị cáo 6 tháng tù treo. Tuy nhiên, chị Mai và chủ khách sạn đã kháng cáo toàn bộ bản án.

Cuối tháng 11/2016, TAND Hà Nội mở phiên phúc thẩm và đã hủy bản án sơ thẩm, điều tra, xét xử lại. Theo tòa phúc thẩm, chị Mai và chủ khách sạn cho rằng chưa xem xét số tiền bị mất là không thỏa đáng.

Ngoài ra, chị Mai còn cho rằng, mọi hành vi của ông Ngọc và con gái đều được camera ghi lại. Chị Mai đã copy video này vào USB và gửi cơ quan điều tra, song tài liệu này không được để vào trong hồ sơ vụ án...

Tại phiên sơ thẩm lần hai này, bị cáo thành khẩn khai nhận. Tuy nhiên, chị Mai và chủ khách sạn quả quyết bị cáo còn trộm 80 triệu đồng trong túi xách.

Bị hại đã nộp cho HĐXX chiếc USB được cho là ghi lại toàn bộ hành vi của bố con bị cáo Ngọc được trích xuất từ camera của khách sạn.

Trước diễn biến trên, sau gần một ngày xét xử, tòa đã trả hồ sơ để giám định chứng cứ mà bị hại cung cấp cho tòa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghệ An: Đối tượng truy nã bị bắt giữ khi ra tay trộm điện thoại
Nghệ An: Đối tượng truy nã bị bắt giữ khi ra tay trộm điện thoại

VOV.VN - Dù đang bị truy nã nhưng thấy chủ tiệm cắt tóc sơ hở Hoàng đã ra tay trộm chiếc điện thoại Samsung A5, đối tượng bị công an bắt giữ ngay sau đó.

Nghệ An: Đối tượng truy nã bị bắt giữ khi ra tay trộm điện thoại

Nghệ An: Đối tượng truy nã bị bắt giữ khi ra tay trộm điện thoại

VOV.VN - Dù đang bị truy nã nhưng thấy chủ tiệm cắt tóc sơ hở Hoàng đã ra tay trộm chiếc điện thoại Samsung A5, đối tượng bị công an bắt giữ ngay sau đó.

Rủ bạn đi uống nước, “tranh thủ” trộm điện thoại của người nước ngoài
Rủ bạn đi uống nước, “tranh thủ” trộm điện thoại của người nước ngoài

VOV.VN - Trong lúc cùng bạn đi uống nước, phát hiện du khách nước ngoài sơ hở, Văn dùng "thủ thuật" trộm 2 điện thoại của người này.

Rủ bạn đi uống nước, “tranh thủ” trộm điện thoại của người nước ngoài

Rủ bạn đi uống nước, “tranh thủ” trộm điện thoại của người nước ngoài

VOV.VN - Trong lúc cùng bạn đi uống nước, phát hiện du khách nước ngoài sơ hở, Văn dùng "thủ thuật" trộm 2 điện thoại của người này.

Đối tượng trộm điện thoại bị bắt sau 2 giờ gây án
Đối tượng trộm điện thoại bị bắt sau 2 giờ gây án

VOV.VN - Công an huyện Cam Lộ vừa bắt giữ một đối tượng vào nhà dân trộm cắp điện thoại.   

Đối tượng trộm điện thoại bị bắt sau 2 giờ gây án

Đối tượng trộm điện thoại bị bắt sau 2 giờ gây án

VOV.VN - Công an huyện Cam Lộ vừa bắt giữ một đối tượng vào nhà dân trộm cắp điện thoại.   

Đâm chết người vì bị nghi ngờ trộm điện thoại
Đâm chết người vì bị nghi ngờ trộm điện thoại

VOV.VN - Ông Kỷ nghi ngờ Dũng lấy điện thoại của mình không trả nên chửi bới, đe dọa. Bực tức, Dũng cầm con dao đi phát rẫy đâm chết ông này.

Đâm chết người vì bị nghi ngờ trộm điện thoại

Đâm chết người vì bị nghi ngờ trộm điện thoại

VOV.VN - Ông Kỷ nghi ngờ Dũng lấy điện thoại của mình không trả nên chửi bới, đe dọa. Bực tức, Dũng cầm con dao đi phát rẫy đâm chết ông này.