Mẹ kế khai đánh đập bé trai 10 tuổi để "dạy dỗ"

VOV.VN - Mẹ kế tường trình do cháu thường phun nước bọt vào giầy dép của bố mẹ, lấy bàn chải đánh răng vứt vào nhà vệ sinh nên muốn dạy dỗ cháu.

Chiều 8/12, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đơn vị đã triệu tập Phạm Thị Tú Trinh (ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) tới trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra làm rõ việc bé trai T.G.K (10 tuổi) bị bố đẻ bạo hành. Phạm Thị Tú Trinh là mẹ kế của bé trai T.G.K.

Khuôn mặt cháu K. chi chít những vết thương.

Công an quận Cầu Giấy triệu tập Trinh để xác minh, làm rõ việc có hay không cùng chồng Trần Hoài Nam (34 tuổi, ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) bạo hành cháu T.G.K trong thời gian dài. Công an quận Cầu Giấy cho biết thêm, bước đầu cho thấy dấu hiệu của việc bạo hành đối với cháu T.G.K là rất rõ ràng.

Trước đó, ngày 7/12, Công an quận Cầu Giấy đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với Trần Hoài Nam.

Theo lời khai ban đầu, bố đẻ và mẹ kế đều thừa nhận hành vi bạo hành bé trai T.G.K.

Người mẹ kế viết trong bản tường trình, do mâu thuẫn với bố mẹ chồng, tháng 7/2016, hai vợ chồng dọn ra ngoài thuê phòng trọ sinh sống. Quá trình ở cùng con chồng, do cháu T.G.K. nghịch ngợm, khiến bố mẹ phiền lòng nên có hành vi bạo hành bé.

Trần Hoài Nam đang mô tả lại hành vi đánh con trai

“Cháu thường xuyên phun nước bọt vào giầy dép của bố mẹ, phun cả vào người tôi. Cháu lấy xà phòng tắm, dầu gội đầu xịt hết ra nhà vệ sinh, nhiều lần lấy bàn chải đánh răng của tôi và chồng vứt vào sọt rác trong nhà vệ sinh. Do vậy, tôi và chồng có dạy dỗ cháu" - chị Trinh tường trình.

Chị này cũng cho biết bản thân chỉ 2 lần dùng đũa ăn đánh vào tay cháu. "Tôi chỉ đánh nhẹ không gây thương tích để cháu hiểu mình bị phạt vì mắc lỗi và lần sau không phạm lỗi nữa”.

Khi được cán bộ điều tra hỏi về chiếc roi sắt cuộn từ những chiếc móc áo và muôi sắt dùng đánh đập cháu T.G.K, người mẹ kế trần tình: “Có lần đang nấu ăn, cháu xuống nghịch, tôi bảo cháu không nghe nên có dùng muỗng canh bằng innox vụt vào bả vai cháu, nhưng không thấy cháu nói đau và cũng thấy cháu có thương tích”.

Về việc cháu T.G.K không được tới trường, người mẹ kế nói đó là cháu T.G.K không thích đi học. “Còn việc cháu không đi học, không phải tôi và chồng tôi không cho đi mà vợ chồng tôi còn liên hệ trường cho cháu”, người mẹ kế này viết.

Tại trụ sở Công an quận Cầu Giấy, người mẹ kế nói về việc dùng đũa vụt vào mặt cháu T.G.K trong chiều ngày 5/12. Sau đó, do sợ hãi phải nhận thêm những trận đòi, cháu T.G.K đã bỏ trốn bằng xe buýt về nhà ông bà nội.

“Chiều ngày 5/12, tôi có dùng đũa vụt mạnh vào mặt cháu do cháu mở khóa cửa vào phòng lấy trộm đồ. Nhưng lúc đó tôi nghĩ tôi đánh để bố cháu không đánh cháu. Vì tôi biết bố cháu có đánh thì sẽ không kiềm chế được cảm xúc mà đánh cháu đau hơn”, một đoạn trong bản tường trình của Trinh.

Liên quan tới vụ bạo hành cháu T.G.K, Công an quận Cầu Giấy thông tin, sau khi bỏ trốn về nhà ông bà nội, cháu T.G.K được đưa tới trung tâm y tế thăm khám.

Tại đây các bác sĩ xác định cháu T.G.K bị rạn xương sườn phải ở các vị trí xương số 7, 8, 9. Bên sườn trái cháu T.G.K. cũng bị rạn các vị trí xương số 6, 7 và 8. Tổng cộng cháu T.G.K. bị rạn 6 xương sườn. Chưa hết, trên người cháu K. có rất nhiều vết thương do những vật cứng gây ra.

Vẫn theo cơ quan công an, việc đánh đập, bạo hành cháu T.G.K diễn ra trong suốt một thời gian dài. Tuy vậy, sau khi bạo hành gây thương tích cho chính con đẻ của mình, Nam lại không hề đưa con đi điều trị.

Hiện cháu T.G.K đang sống cùng với mẹ đẻ.

Vụ việc đang tiếp tục được tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những trận đòn roi dã man của bố đẻ trút lên bé trai 10 tuổi
Những trận đòn roi dã man của bố đẻ trút lên bé trai 10 tuổi

VOV.VN - Không chỉ dùng roi vọt, thìa đập vào đầu, người bố mất nhân tính còn thẳng chân đá vào con khiến cháu bị gẫy nhiều xương sườn.

Những trận đòn roi dã man của bố đẻ trút lên bé trai 10 tuổi

Những trận đòn roi dã man của bố đẻ trút lên bé trai 10 tuổi

VOV.VN - Không chỉ dùng roi vọt, thìa đập vào đầu, người bố mất nhân tính còn thẳng chân đá vào con khiến cháu bị gẫy nhiều xương sườn.

Ở với bố và mẹ kế, cháu bé 10 tuổi ở Hà Nội liên tục bị hành hạ dã man
Ở với bố và mẹ kế, cháu bé 10 tuổi ở Hà Nội liên tục bị hành hạ dã man

VOV.VN - Cháu K. (10 tuổi) tường trình, thời gian ở với bố đẻ và mẹ kế, cậu bé thường xuyên bị đánh.

Ở với bố và mẹ kế, cháu bé 10 tuổi ở Hà Nội liên tục bị hành hạ dã man

Ở với bố và mẹ kế, cháu bé 10 tuổi ở Hà Nội liên tục bị hành hạ dã man

VOV.VN - Cháu K. (10 tuổi) tường trình, thời gian ở với bố đẻ và mẹ kế, cậu bé thường xuyên bị đánh.

Rùng mình lời khai của bố ruột đánh con 10 tuổi gãy nhiều xương sườn
Rùng mình lời khai của bố ruột đánh con 10 tuổi gãy nhiều xương sườn

VOV.VN - Không chỉ dùng roi vọt, thìa đập vào đầu, người bố mất nhân tính còn thẳng chân đá vào con khiến cháu bị gẫy nhiều xương sườn.

Rùng mình lời khai của bố ruột đánh con 10 tuổi gãy nhiều xương sườn

Rùng mình lời khai của bố ruột đánh con 10 tuổi gãy nhiều xương sườn

VOV.VN - Không chỉ dùng roi vọt, thìa đập vào đầu, người bố mất nhân tính còn thẳng chân đá vào con khiến cháu bị gẫy nhiều xương sườn.

Mẹ đẻ bé trai 10 tuổi đau đớn khi con bị chồng cũ đánh dã man
Mẹ đẻ bé trai 10 tuổi đau đớn khi con bị chồng cũ đánh dã man

VOV.VN - Mẹ đẻ và người thân cháu bé xót xa khi nhìn gương mặt bé trai 10 tuổi xuất hiện những vết thương đang lên da non, cùng một số vết sẹo.

Mẹ đẻ bé trai 10 tuổi đau đớn khi con bị chồng cũ đánh dã man

Mẹ đẻ bé trai 10 tuổi đau đớn khi con bị chồng cũ đánh dã man

VOV.VN - Mẹ đẻ và người thân cháu bé xót xa khi nhìn gương mặt bé trai 10 tuổi xuất hiện những vết thương đang lên da non, cùng một số vết sẹo.

Bé trai 10 tuổi bị bạo hành rạn xương: Mẹ kế đến công an trình diện
Bé trai 10 tuổi bị bạo hành rạn xương: Mẹ kế đến công an trình diện

VOV.VN - Người mẹ kế được cho là bạo hành bé trai 10 tuổi đã đến cơ quan công an trình diện.

Bé trai 10 tuổi bị bạo hành rạn xương: Mẹ kế đến công an trình diện

Bé trai 10 tuổi bị bạo hành rạn xương: Mẹ kế đến công an trình diện

VOV.VN - Người mẹ kế được cho là bạo hành bé trai 10 tuổi đã đến cơ quan công an trình diện.