Cựu Bí thư xã Đồng Tâm bị thuộc cấp lợi dụng lòng tin?

VOV.VN -Luật sư cho rằng, cựu Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm, Nguyễn Tiến Triển đã bị cựu cán bộ địa chính xã Nguyễn Xuân Trường lợi dụng lòng tin, qua mặt.

Phiên tòa xét xử sai phạm đất đai ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội sáng 9/8 tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư.

Ở phiên tòa này, bị cáo Nguyễn Tiến Triển – cựu Bí thư Đảng uy xã Đồng Tâm có hai luật sư bào chữa.

Theo quan điểm của LS, trong vụ án này Nguyễn Tiến Triển đã bị Nguyễn Xuân Trường – cựu cán bộ địa chính xã lợi dụng lòng tin. Trường có quá nhiều kinh nghiệm trong việc này.

LS cho rằng, cựu Bí thư Đảng ủy xã đã bị lợi dụng

Cáo trạng cho rằng, cựu Bí thư Đảng ủy xã đã đồng ý chủ trương của UBND xã về việc chia đất cho 10 cán bộ trái quy định, với tổng diện tích 1.208m2 không thu tiền sử dụng đất.

Ngoài ra, bị cáo còn đồng ý chủ trương và kế hoạch của UBND xã trong việc tổ chức cho các hộ dân đấu thầu đất theo quyết định 883 ngày 31/12/2003 của UBND huyện Mỹ Đức dẫn đến 29 hộ trúng thầu (sai đối tượng) thu vụ lợi cho UBND xã hơn 1,5 tỷ đồng.

Bản thân Triển được hưởng hai suất đất với tổng diện tích 334m2 không phải nộp tiền đất…. Hành vi của Nguyễn Tiến Triển là phạm tội nhiều lần.

Luật sư cho rằng, cơ quan công tố kết luận bị cáo Triển phạm tội nhiều lần là rất khiên cưỡng. Bị cáo không có hành vi trục lợi cá nhân.

Bản thân bị cáo chỉ mong muốn người dân thôn Hoành phát triển, luôn đặt lợi ích của công dân lên hàng đầu.

Lập luận của LS cũng cho hay, việc quy kết bị cáo Triển về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ là thiếu căn cứ.

Luận cứ của LS cũng cho rằng, đề nghị mức án của VKS đối với bị cáo là quá cao, nên đề nghị xem xét cho bị cáo có thể được hưởng án treo.

Phần bào chữa của LS, công tố viên cho rằng, có sự mâu thuẫn khi nói cáo buộc của VKS là khiên cưỡng, oan sai nhưng sau đó lại đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Công bố phần đối đáp của mình, cơ quan công tố cho hay, căn cứ vào biên bản lời khai, biên bản hỏi cung, lời khai nhận của bị cáo, có thể khẳng định, nếu không có quyết định của bị cáo Triển trong việc thành lập hội đồng giãn dân, chủ trì đấu thầu trên 1200m2 thì không có sai phạm. Bản thân bị cáo được hưởng lợi 2 suất đất, cho cháu mình là Nguyễn Trọng Điều đứng tên, trong đó có một suất đất 170m2 dùng để vay vốn ngân hàng.

VKS đối đáp quan điểm của LS bào chữa cho Nguyễn Tiến Triển

Theo VKS, bản thân bị cáo Triển cũng thừa nhận việc ra nghị quyết đầu thầu đất giãn dân, họp thành lập hội đồng giãn dân là sai thẩm quyền.

“Lời khai của bị cáo Triển phù hợp với lời khai của Nguyễn Văn Sơn – cựu Chủ tịch UBND xã và Nguyễn Xuân Trường – cựu cán bộ địa chính xã Đồng Tâm. Đặc biệt, bị cáo Sơn còn khẳng định nếu không có Nghị quyết của Đảng ủy thì không có sai phạm này”, VKS khẳng định.

Hai mảnh đất, do cháu của bị cáo Triển đứng tên, đây là cơ sở để khẳng định, nếu không vụ lợi thì vì sao cựu Bí thư Đảng uy xã lại cho Điều đứng tên cả 2 suất đất, trong đó có một suất đất dùng để cầm cố ngân hàng.

VKS cũng cho hay, hành vi của bị cáo đã ảnh hưởng đến quy hoạch, kế hoạch quy hoạch đất đai, là chuỗi hành vi, phạm tội nhiều lần. Đối với các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo, trước đó VKS đã phân tích rất rõ.

Phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cán bộ huyện Mỹ Đức bị cựu lãnh đạo xã Đồng Tâm cho “ăn trái đắng”?
Cán bộ huyện Mỹ Đức bị cựu lãnh đạo xã Đồng Tâm cho “ăn trái đắng”?

VOV.VN - Cựu cán bộ huyện Mỹ Đức cho rằng, việc thiếu trách nhiệm của các bị cáo là khi không phát hiện ra sự dối trá, lừa đảo của cán bộ xã Đồng Tâm.

Cán bộ huyện Mỹ Đức bị cựu lãnh đạo xã Đồng Tâm cho “ăn trái đắng”?

Cán bộ huyện Mỹ Đức bị cựu lãnh đạo xã Đồng Tâm cho “ăn trái đắng”?

VOV.VN - Cựu cán bộ huyện Mỹ Đức cho rằng, việc thiếu trách nhiệm của các bị cáo là khi không phát hiện ra sự dối trá, lừa đảo của cán bộ xã Đồng Tâm.

Nóng trong ngày: Cựu Bí thư xã Đồng Tâm không đồng tình với truy tố
Nóng trong ngày: Cựu Bí thư xã Đồng Tâm không đồng tình với truy tố

VOV.VN - Trước vành móng ngựa, bị cáo Nguyễn Tiến Triển (SN 1954) - cựu Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm đưa quan điểm không đồng tình với truy tố.

Nóng trong ngày: Cựu Bí thư xã Đồng Tâm không đồng tình với truy tố

Nóng trong ngày: Cựu Bí thư xã Đồng Tâm không đồng tình với truy tố

VOV.VN - Trước vành móng ngựa, bị cáo Nguyễn Tiến Triển (SN 1954) - cựu Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm đưa quan điểm không đồng tình với truy tố.

Ảnh: 14 cựu cán bộ sai phạm đất đai tại Đồng Tâm hầu tòa
Ảnh: 14 cựu cán bộ sai phạm đất đai tại Đồng Tâm hầu tòa

VOV.VN - 14 bị cáo nguyên là cán bộ địa phương liên quan đến sai phạm đất đai ở xã Đồng Tâm bị đưa ra xét xử sơ thẩm.  

Ảnh: 14 cựu cán bộ sai phạm đất đai tại Đồng Tâm hầu tòa

Ảnh: 14 cựu cán bộ sai phạm đất đai tại Đồng Tâm hầu tòa

VOV.VN - 14 bị cáo nguyên là cán bộ địa phương liên quan đến sai phạm đất đai ở xã Đồng Tâm bị đưa ra xét xử sơ thẩm.  

Hà Nội: Chính thức kết luận thanh tra đất đai ở Đồng Tâm
Hà Nội: Chính thức kết luận thanh tra đất đai ở Đồng Tâm

VOV.VN -Thanh tra TP Hà Nội đã ban hành Thông báo Kết luận thanh tra đất ở sân bay Miếu Môn, Đồng Tâm. Theo đó, toàn bộ sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng.

Hà Nội: Chính thức kết luận thanh tra đất đai ở Đồng Tâm

Hà Nội: Chính thức kết luận thanh tra đất đai ở Đồng Tâm

VOV.VN -Thanh tra TP Hà Nội đã ban hành Thông báo Kết luận thanh tra đất ở sân bay Miếu Môn, Đồng Tâm. Theo đó, toàn bộ sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng.