Cô gái đổ gục ở cầu thang nhà trọ sau tiếng hét: Nghi can đầu thú

VOV.VN - Rạng sáng 28/3, nghi can đâm chết bạn gái bằng 22 nhát dao đã tới cơ quan công an đầu thú

Thông tin trên Dân Việt cho biết, chiều 28.3, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Ngọc Sơn (25 tuổi, quê Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân của Sơn là chị Trần Thị Thùy Dương (SN 1999, quê Quảng Nam). (Ảnh: Dân Việt)

Thông tin trên CAND cho biết, khoảng 18h20’ ngày 27/3, nhiều người nghe tiếng kêu cứu của cô gái tại khu vực cầu thang dãy nhà trọ trên đường số 1, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân nên chạy đến kiểm tra. (Ảnh: CAND)

Tại đây mọi người phát hiện cô gái nằm gục cạnh cầu thang, trên người dính máu. Cùng lúc này, một thanh niên tay cầm con dao dính máu bỏ chạy ra đường. Người dân chia nhau đưa cô gái vào bệnh viện và truy đuổi theo nam thanh niên trên. (Ảnh: Zing)

Thông tin trên Dân Việt còn cho biết, khi phát hiện nam thanh niên cầm con dao dính máu bỏ chạy, nghi có chuyện chẳng lành nên nhiều người tìm cách ngăn cản thanh niên thì người này cầm dao tấn công sau đó chạy ra đường tẩu thoát. (Ảnh: ANTĐ)

Nạn nhân nhanh chóng được người dân chuyển đi cấp cứu tuy nhiên do bị đâm tới 22 nhát dao vào những vị trí nguy hiểm nên chị Dương đã tử vong trên đường đến bệnh viện.(Ảnh: VNN)

Tại trụ sở công an, bước đầu Sơn khai có quan hệ yêu đương với chị Dương. Thời gian gần đây do mâu thuẫn tình cảm, nên Dương nói lời chia tay. Sơn nhiều lần tìm đến phòng trọ của Dương để níu kéo nhưng không được chấp nhận. (Ảnh: Thời Đại)

Sáng 27/3, Sơn đi xe máy từ huyện Nhà Bè đến phòng trọ của D. tiếp tục nói chuyện. Đến nơi, Sơn gọi nhưng D. không mở cửa. Sơn chờ đến chiều thì thấy cửa phòng D. mở liền chạy vào thuyết phục D. quay lại nhưng bất thành. Uất ức, Sơn nảy sinh ý định giết người yêu rồi tự sát. (Ảnh: CAND)

Sơn chạy ra chợ gần đó mua 1 con dao Thái Lan thủ sẵn trong người rồi quay lại phòng trọ của chị D. Tại đây, Sơn dùng dao đâm liên tiếp 22 nhát khiến D. gục ngã và tử vong ngay sau đó. Sơn sau khi chạy thoát đã bắt xe ôm đến cầu Bình Triệu định nhảy xuống sông tự vẫn nhưng cuối cùng không thực hiện.(Ảnh: Người đưa tin)

Rạng sáng 28/3, Sơn được gia đình thuyết phục rồi đến trụ sở công an đầu thú và khai nhận hành vi giết người. Sơn cho rằng động cơ gây án chỉ vì quá cuồng yêu D. Trong ảnh, người thân nạn nhân túc trực tại nhà xác Bình Hưng Hòa chờ đưa thi thể nạn nhân về quê an táng. (Ảnh: Người đưa tin)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xác định danh tính thi thể người đàn ông trong bao tải, nghi án mạng
Xác định danh tính thi thể người đàn ông trong bao tải, nghi án mạng

VOV.VN - Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là Nguyễn Xuân Tân (SN 1974, trú tại thôn Tứ Cường, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương).

Xác định danh tính thi thể người đàn ông trong bao tải, nghi án mạng

Xác định danh tính thi thể người đàn ông trong bao tải, nghi án mạng

VOV.VN - Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là Nguyễn Xuân Tân (SN 1974, trú tại thôn Tứ Cường, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương).

Sau tiếng hét cô gái đổ gục xuống cầu thang dãy nhà trọ
Sau tiếng hét cô gái đổ gục xuống cầu thang dãy nhà trọ

VOV.VN - Nghe tiếng la hét cầu cứu của cô gái tại khu vực cầu thang dãy trọ, mọi người chạy đến phát hiện cô gái gục ở cầu thang, người đầy máu

Sau tiếng hét cô gái đổ gục xuống cầu thang dãy nhà trọ

Sau tiếng hét cô gái đổ gục xuống cầu thang dãy nhà trọ

VOV.VN - Nghe tiếng la hét cầu cứu của cô gái tại khu vực cầu thang dãy trọ, mọi người chạy đến phát hiện cô gái gục ở cầu thang, người đầy máu