Bắt giữ 17 đối tượng trộm cắp, tiêu thụ xe máy xuyên quốc gia

VOV.VN - Công an TP Hà Nội vừa khám phá thành công đường dây chuyên trộm cắp xe máy liên tỉnh và tiêu thụ xe máy xuyên quốc gia.

Chiều 28/11, Phòng CSHS - Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị phối hợp với công an 17 tỉnh, thành phố triệt phá 7 ổ nhóm trộm cắp xe máy liên tỉnh, bắt giữ 17 đối tượng trong đường dây trên. Các đối tượng khai nhận, sau khi trộm cắp, chúng bán cho một đường dây để họ tổ chức đưa xe máy đi tiêu thụ sang Trung Quốc, Lào, Campuchia.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Triệt phá ổ nhóm, công an thu giữ hàng trăm xe máy là tang vật vụ án cùng đồ nghề như vam khóa, máy tính.

Mục tiêu của các đối tượng chủ yếu nhằm vào loại xe tay ga đắt tiền như AH, Aiblade.

Trước đó, vào giữa tháng 10/2017, Công an TP Hà Nội chủ động phối hợp với lực lượng nghiệp vụ 17 tỉnh, thành phố khám phá nhiều đường dây đường dây trộm cắp xe máy, bắt 17 trong tổng số 29 đối tượng liên quan.

Công an Hà Nội thông tin quá trình khám phá vụ án.

Theo đó, tháng 9/2016, Công an TP Hà Nội phối hợp với công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ 5 đối tượng tiệu thụ trót lọt hơn 300 xe máy qua cửa khẩu.

Một trong số đó có Nguyễn Quang Định (tức Định “Hoành”, 37 tuổi, trú tại huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội). 

Theo khai nhận, năm 2015, Định từng bị công an huyện Sóc Sơn truy nã về tội đánh bạc. Sau khi lẩn trốn ở nhà anh trai, Định đứng ra làm đầu nậu chuyên mua xe máy trộm cắp.

Tang vật vụ án.

Với xe máy được mua lại của các đối tượng trộm cắp không có đăng ký, Định liên hệ bán cho Nguyễn Văn Dũng (42 tuổi, trú tại huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh). Xe mua lại của đối tượng trộm cắp có đầy đủ giấy tờ, Định bán cho đối tượng khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Sau khi nắm bắt rõ hành tung cùng hành vi phạm tội của đối tượng, ngày 14/10/2017, lực lượng công an liên tỉnh phối hợp bắt giữ Định.

Quá trình đấu tranh mở rộng, Công an TP Hà Nội tiếp tục phối hợp với lực lượng nghiệp vụ triệt phá ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe máy do Nguyễn Văn Dũng cầm đầu (Dũng là đầu nậu nhận mua lại xe trộm cắp của Định).

Các đối tượng thường trao đổi qua điện thoại, giao dịch gián tiếp qua đàn em rồi đem xe đi tiêu thụ tại Trung Quốc.

Quá trình điều tra, công an TP Hà Nội bắt thêm nhóm chuyên trộm cắp xe máy ở nội thành Hà Nội. Trong đó có Hạ Văn Dũng (48 tuổi, trú tại thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội).

Khi trộm cắp được xe máy, các đối tượng liên lạc với Dũng để giao dịch, thỏa thuận thành công, xe máy sẽ được chuyển vào TP Hồ Chí Minh, Bình Phước bán xe cho Đỗ Quang Hà (49 tuổi, trú tại tỉnh Bình Phước) và Trịnh Thị Tuyết (51 tuổi, trú tại tỉnh Tây Ninh).

Tại đây, Hà và Tuyết lại tiếp tục vận chuyển sang Campuchia tiêu thụ. Các đối tượng thanh toán tiền mua bán xe máy trộm cắp được bằng hình thức chuyển tiền vào tài khoản.

Hạ Văn Dũng khai nhận, từ đầu năm 2016 đến nay đã tiêu thụ khoảng 500 xe máy các loại trị giá nhiều tỷ đồng.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, truy bắt đối tượng liên quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hotgirl đi tù vì cùng người tình gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy
Hotgirl đi tù vì cùng người tình gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy

Hotgirl Trần Thanh Thảo không trực tiếp tham gia các vụ trộm xe máy, nhưng tất cả hành động phạm pháp của người tình, Thảo đều biết rõ.

Hotgirl đi tù vì cùng người tình gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy

Hotgirl đi tù vì cùng người tình gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy

Hotgirl Trần Thanh Thảo không trực tiếp tham gia các vụ trộm xe máy, nhưng tất cả hành động phạm pháp của người tình, Thảo đều biết rõ.

Nghi ngờ lấy trộm xe máy, thanh niên bị tra tấn nhập viện?
Nghi ngờ lấy trộm xe máy, thanh niên bị tra tấn nhập viện?

VOV.VN - Do bị nghi lấy trộm xe máy nên anh Trần Anh Doanh (SN 1979) đã bị một số người đến đưa đi và khi về bị xuất hiện vết bầm tím trên người.

Nghi ngờ lấy trộm xe máy, thanh niên bị tra tấn nhập viện?

Nghi ngờ lấy trộm xe máy, thanh niên bị tra tấn nhập viện?

VOV.VN - Do bị nghi lấy trộm xe máy nên anh Trần Anh Doanh (SN 1979) đã bị một số người đến đưa đi và khi về bị xuất hiện vết bầm tím trên người.

Bắt nóng đối tượng chuyên rình trộm xe máy trên phố
Bắt nóng đối tượng chuyên rình trộm xe máy trên phố

VOV.VN - Đối tượng không nghề nghiệp chuyên đi dọc tuyến phố Hà Nội “cuỗm” xe máy để kiếm tiền ăn chơi nhưng bị lực lượng Cảnh sát tổ chức bắt gọn.

Bắt nóng đối tượng chuyên rình trộm xe máy trên phố

Bắt nóng đối tượng chuyên rình trộm xe máy trên phố

VOV.VN - Đối tượng không nghề nghiệp chuyên đi dọc tuyến phố Hà Nội “cuỗm” xe máy để kiếm tiền ăn chơi nhưng bị lực lượng Cảnh sát tổ chức bắt gọn.

“Nữ quái” một tiền án chuyên trộm xe máy trong công sở
“Nữ quái” một tiền án chuyên trộm xe máy trong công sở

VOV.VN - Thi ngụy trang che kín người bằng chiếc áo chống nắng, khẩu trang, sau đó tiếp cận xe máy trong nhà xe công sở để phá khóa, trộm cắp tài sản.

“Nữ quái” một tiền án chuyên trộm xe máy trong công sở

“Nữ quái” một tiền án chuyên trộm xe máy trong công sở

VOV.VN - Thi ngụy trang che kín người bằng chiếc áo chống nắng, khẩu trang, sau đó tiếp cận xe máy trong nhà xe công sở để phá khóa, trộm cắp tài sản.

Thanh Hóa: Bắt hai đối tượng trộm xe máy liên huyện
Thanh Hóa: Bắt hai đối tượng trộm xe máy liên huyện

VOV.VN - Các đối tượng thường lượn lờ tìm xe máy để dọc đường, dùng vam phá khóa trộm xe máy rồi tẩu thoát.

Thanh Hóa: Bắt hai đối tượng trộm xe máy liên huyện

Thanh Hóa: Bắt hai đối tượng trộm xe máy liên huyện

VOV.VN - Các đối tượng thường lượn lờ tìm xe máy để dọc đường, dùng vam phá khóa trộm xe máy rồi tẩu thoát.