Noo Phước Thịnh, K-ICM xác nhận biểu diễn tại V Heartbeat Year End Party 2020

VOV.VN - V Heartbeat Year End Party 2020 lộ diện những nghệ sĩ đầu tiên tham gia biểu diễn là Noo Phước Thịnh, Ngô Kiến Huy, K-ICM, TLinh...

Sau những tháng ngày im ắng vì dịch Covid-19, chỉ tổ chức trực tuyến mà không có khán giả, chương trình âm nhạc hàng tháng V Heartbeat sẽ kết lại năm 2020 với V Heartbeat Year End Party. Sự kiện thường niên của VLive dự kiến sẽ gồm Thảm vàng và Lễ trao giải VLive Awards.

Các màn biểu diễn trong chương trình đang rất được chờ đợi bởi đây đều là những ca khúc đình đám năm 2020, nằm trong TOP 50 của Bảng xếp hạng âm nhạc V Heartbeat Rank tháng. 

Nghệ sĩ đầu tiên xác nhận tham gia biểu diễn là Noo Phước Thịnh. Nửa cuối năm 2020, nam ca sĩ đã gây “cơn bão” lớn khi tung ra dự án "Noo's Chill Night" và phát hành lần lượt mỗi tháng một ca khúc là “Em đã thương người ta hơn anh” và “Yêu một người sao buồn đến thế”. Rất có thể, Noo sẽ mang 2 ca khúc này lên sân khấu âm nhạc nổi bật nhất năm.

Người bạn thân của Noo là Ngô Kiến Huy cũng tiết lộ sẽ góp mặt tại V Heartbeat Year End Party. Đại diện phía nam ca sĩ cho biết, đây sẽ là sân khấu công bố sản phẩm âm nhạc mới của Ngô Kiến Huy – cũng là ca khúc đầu tiên trong năm 2021.

Lần đầu tiên kết hợp trong một bộ phim webdrama, Đỗ Hoàng Dương và Cody (Uni5) sẽ xuất hiện với tư cách cặp đôi nam chính. Họ sẽ cùng nhau mang đến ca khúc OST của phim. Trong khi đó, các thành viên Uni5 dự kiến sẽ trình diễn bản hit quen thuộc.

Từng biểu diễn trên sân khấu V Heartbeat tháng ở những số khác nhau, các nghệ sĩ trực thuộc công ty ICM đã khá quen thuộc với khán giả yêu nhạc gồm K-ICM & APJ và Ryo. Trong sự kiện cuối năm, họ sẽ cùng nhau góp mặt và dự kiến sẽ mang đến những màn trình diễn thật ấn tượng.

Cũng là những cái tên quen thuộc của đêm nhạc hàng tháng, Trịnh Thăng Bình, Liz Kim Cương, Chillies sẽ trở lại V Heartbeat Year End Party với những tiết mục mới được đầu tư kỹ lưỡng. Ngoài những nghệ sĩ trên, ban tổ chức cho biết sẽ còn nhiều cái tên nổi bật sẽ xuất hiện trong chương trình.

V Heartbeat Year End Party sẽ được tổ chức vào tối 16/1, tại nhà hát Hòa Bình, TP Hồ Chí Minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vũ Cát Tường mang “Triệu hành tinh ánh sáng” đến V Heartbeat tháng 11
Vũ Cát Tường mang “Triệu hành tinh ánh sáng” đến V Heartbeat tháng 11

VOV.VN - “Trạm không gian vũ trụ” V Heartbeat Music Show tháng 11 diễn ra vào tối thứ 6 (27/11) đã đón chào các vì tinh tú Vpop ghé chân gồm Vũ Cát Tường, Anh Tú, Min, OSAD, Gin Tuấn Kiệt, Ali Hoàng Dương, Thiều Bảo Trâm, Han Sara & Tùng Maru, Hằng Bingboong & Khói và Dablo.

Vũ Cát Tường mang “Triệu hành tinh ánh sáng” đến V Heartbeat tháng 11

Vũ Cát Tường mang “Triệu hành tinh ánh sáng” đến V Heartbeat tháng 11

VOV.VN - “Trạm không gian vũ trụ” V Heartbeat Music Show tháng 11 diễn ra vào tối thứ 6 (27/11) đã đón chào các vì tinh tú Vpop ghé chân gồm Vũ Cát Tường, Anh Tú, Min, OSAD, Gin Tuấn Kiệt, Ali Hoàng Dương, Thiều Bảo Trâm, Han Sara & Tùng Maru, Hằng Bingboong & Khói và Dablo.

Trước thềm phát hành EP, Vũ Cát Tường xác nhận tham gia V Heartbeat tháng 11
Trước thềm phát hành EP, Vũ Cát Tường xác nhận tham gia V Heartbeat tháng 11

VOV.VN - Cùng với Vũ Cát Tường, liveshow V Heartbeat tháng 11 sẽ đón chào loạt nhân tố mới như Hằng Bingboong, Khói, Dablo.

Trước thềm phát hành EP, Vũ Cát Tường xác nhận tham gia V Heartbeat tháng 11

Trước thềm phát hành EP, Vũ Cát Tường xác nhận tham gia V Heartbeat tháng 11

VOV.VN - Cùng với Vũ Cát Tường, liveshow V Heartbeat tháng 11 sẽ đón chào loạt nhân tố mới như Hằng Bingboong, Khói, Dablo.

Sự kiện âm nhạc Việt Hàn V Heartbeat tháng 3 phải hủy bỏ
Sự kiện âm nhạc Việt Hàn V Heartbeat tháng 3 phải hủy bỏ

VOV.VN - Chương trình V Heartbeat live tháng 3 sẽ không được tổ chức như kế hoạch đã định do diễn biến phức tạp của dịch bệnh. 

Sự kiện âm nhạc Việt Hàn V Heartbeat tháng 3 phải hủy bỏ

Sự kiện âm nhạc Việt Hàn V Heartbeat tháng 3 phải hủy bỏ

VOV.VN - Chương trình V Heartbeat live tháng 3 sẽ không được tổ chức như kế hoạch đã định do diễn biến phức tạp của dịch bệnh.