UNESCO thêm 2 địa danh của Tây Ban Nha vào danh sách di sản thế giới

VOV.VN - Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa thuộc Liên hợp quốc (UNESCO) mới đây đã bổ sung Đại lộ mang tính biểu tượng Paseo del Prado và công viên Buen Retiro ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha vào danh sách di sản thế giới.

 

Trong thông báo, UNESCO nêu rõ 2 địa danh mới được thêm trong danh sách đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành lịch sử thủ đô của Tây Ban Nha.

Đại lộ Paseo del Prado là một trong những đại lộ chính, có lịch sử lâu đời của Thành phố Madrid. Đại lộ nằm ở trung tâm thành phố với hai hàng cây lớn được xem là cột mốc cho cư dân nơi đây và là điểm du lịch văn hóa quan trọng của thành phố, trong đó tập trung 3 bảo tàng được mệnh danh là “Tam giác vàng về Nghệ thuật”: Bảo tàng Prado, Bảo tàng Thyssen-Bornemisza, Bảo tàng Reina Sofia.

Cơ quan của Liên Hợp Quốc ca ngợi Đại lộ Paseo del Prado sở hữu kiến trúc nổi bật bao gồm các quảng trường với các tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch lịch sử và đài phun nước nổi tiếng, được nhiều khách du lịch coi là “một biểu tượng mang tính đặc trưng của Madríd. Gần Đại lộ Paseo del Prado, công viên Retiro được coi là “lá phổi xanh” của thành phố Madrid, với diện tích rộng lớn bao gồm 2 chiếc hồ nhân tạo và hơn 15.000 cây xanh.

Nhiều người dân và các nhà báo Tây Ban Nha cũng đã bày tỏ vui mừng trước quyết định này: “Tôi nghĩ điều này thật tuyệt vời vì đây là một trong những di sản của Tây Ban Nha mà chúng ta phải đánh giá cao, vì sẽ không có nhiều thành phố ở Tây Ban Nha có những điều tuyệt vời như vậy. Paseo del Prado và Buen Retiro của chúng tôi thật vinh dự khi đã được UNESCO công nhận là di sản”.

“Tôi nghĩ đại lộ giống như trái tim của Madrid theo đúng nghĩa đen, tôi không biết bất cứ ai đến Madrid mà không đến Retiro, dù là chỉ để đi dạo, ngắm cảnh và uống nước. Nó là trung tâm, là trái tim của thành phố".

“Tôi không sinh ra tại đây, nhưng điều đầu tiên tôi đến tại thành phố này là tại Retiro. Tôi thấy đây là một địa danh làm biểu tượng và mang ý nghĩa về mặt văn hóa, tôi nghĩ rất tốt khi UNESCO đưa nó vào danh sách di sản thế giới”.

Ngay sau quyết định của UNESCO, Thủ tướng Pedro Sanchez đã nhanh chóng đăng tải dòng Tweet ăn mừng. Đây là một sự công nhận xứng đáng cho một không gian ở thủ đô giúp nâng cao di sản lịch sử, nghệ thuật và văn hóa. Thủ tướng Tây Ban Nha cũng cho chia sẻ, sự công nhận của UNESCO là một lời khích lệ sau khi 2 địa danh trên vừa hoàn thành đầy đủ hạn chế do đại dịch.

Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cũng đã ra thông báo ca ngợi vẻ đẹp của Đại lộ Paseo del Prado, gọi đây là nơi “để mọi công dân tận hưởng cuộc sống mà không phân biệt tầng lớp hay giai cấp”, nơi mọi công dân, không phân biệt giai cấp, có thể tận hưởng sự thư giãn và không gian xanh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm 5 di sản thế giới được UNESCO ghi danh
Thêm 5 di sản thế giới được UNESCO ghi danh

VOV.VN - Ủy ban Di sản Thế giới vừa ghi danh thêm 5 di sản thế giới, bao gồm 1 di sản đa quốc gia tại châu Âu và 4 di sản lần lượt tại các quốc gia Saudi Arabia, Pháp, Đức, Italy.

Thêm 5 di sản thế giới được UNESCO ghi danh

Thêm 5 di sản thế giới được UNESCO ghi danh

VOV.VN - Ủy ban Di sản Thế giới vừa ghi danh thêm 5 di sản thế giới, bao gồm 1 di sản đa quốc gia tại châu Âu và 4 di sản lần lượt tại các quốc gia Saudi Arabia, Pháp, Đức, Italy.

Đình Trung Tự và những nét cổ kính nơi kinh thành Thăng Long xưa
Đình Trung Tự và những nét cổ kính nơi kinh thành Thăng Long xưa

VOV.VN - Cũng như nhiều ngôi đình khác, đình Trung Tự gắn liền với sự hình thành làng Trung Tự khi xưa. Cho đến ngày nay đình làng không chỉ có giá trị về lịch sử mà còn mang giá trị tâm linh và tinh thần của người dân địa phương nơi đây.

Đình Trung Tự và những nét cổ kính nơi kinh thành Thăng Long xưa

Đình Trung Tự và những nét cổ kính nơi kinh thành Thăng Long xưa

VOV.VN - Cũng như nhiều ngôi đình khác, đình Trung Tự gắn liền với sự hình thành làng Trung Tự khi xưa. Cho đến ngày nay đình làng không chỉ có giá trị về lịch sử mà còn mang giá trị tâm linh và tinh thần của người dân địa phương nơi đây.

Vì yêu, người Hà Nội mang hương sắc Tây Bắc về Thủ đô
Vì yêu, người Hà Nội mang hương sắc Tây Bắc về Thủ đô

VOV.VN - "Mỗi khi lên miền núi là cảm thấy như về nhà. Có lẽ kiếp trước tôi là người miền núi, làm nghề dệt thổ cẩm nên nó thân thuộc như mình đang làm dở việc đó, giờ làm tiếp, mong hương sắc Tây Bắc vươn xa" - nhà sưu tầm Trương Thu Thủy bày tỏ.

Vì yêu, người Hà Nội mang hương sắc Tây Bắc về Thủ đô

Vì yêu, người Hà Nội mang hương sắc Tây Bắc về Thủ đô

VOV.VN - "Mỗi khi lên miền núi là cảm thấy như về nhà. Có lẽ kiếp trước tôi là người miền núi, làm nghề dệt thổ cẩm nên nó thân thuộc như mình đang làm dở việc đó, giờ làm tiếp, mong hương sắc Tây Bắc vươn xa" - nhà sưu tầm Trương Thu Thủy bày tỏ.