Italia phục dựng hình ảnh nguyên thủy đấu trường La Mã cổ đại

VOV.VN - Chính phủ Italia vừa phê chuẩn kế hoạch tu bổ đấu trường La mã cổ đại ở thủ đô Rome, Italia. Theo đó, sàn đấu – nơi diễn ra các trận đấu giữa các võ sĩ thời cổ đại sẽ được xây dựng lại.

Theo thông tin được Bộ trưởng Văn hóa Italia Dario Franceschini công bố hôm qua (2/5), dự kiến, việc xây dựng sàn đấu trường bằng gỗ với trị giá lên đến 18,5 triệu euro, tương đương 22 triệu USD này sẽ được hoàn tất vào năm 2023.

Hiện tại, công trình cổ đại 2.000 năm tuổi này đã không còn sàn đấu. Sau sự sụp đổ của Đế chế La Mã vào thế kỷ 5, đấu trường này đã trở nên hoang tàn. Vào thế kỷ thứ 19, trong quá trình nghiên cứu, các nhà khảo cổ học đã phá bỏ sàn đấu này.

Theo Bộ trưởng Văn hóa Italia, việc xây dựng sàn đấu mới là bước đi nhằm bảo tồn các công trình khảo cổ học cũng như giúp du khách có cơ hội chiêm ngưỡng lại vẻ đẹp ban đầu của công trình cổ đại này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bảo tồn giá trị lịch sử chùa Nam Tông Khmer
Bảo tồn giá trị lịch sử chùa Nam Tông Khmer

VOV.VN - Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, nhiều ngôi chùa Nam Tông Khmer trong tỉnh Sóc Trăng đã trở thành nơi đùm bọc, nuôi giấu cán bộ hoạt động cách mạng.

Bảo tồn giá trị lịch sử chùa Nam Tông Khmer

Bảo tồn giá trị lịch sử chùa Nam Tông Khmer

VOV.VN - Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, nhiều ngôi chùa Nam Tông Khmer trong tỉnh Sóc Trăng đã trở thành nơi đùm bọc, nuôi giấu cán bộ hoạt động cách mạng.

Tinh hoa chạm bạc Đồng Xâm
Tinh hoa chạm bạc Đồng Xâm

VOV.VN - Với tuổi đời tồn tại gần 4 thế kỷ, sản phẩm chạm bạc của làng Đồng Xâm, Thái Bình, nổi tiếng bởi sự tinh xảo, thể hiện tay nghề điêu luyện của nghệ nhân.

Tinh hoa chạm bạc Đồng Xâm

Tinh hoa chạm bạc Đồng Xâm

VOV.VN - Với tuổi đời tồn tại gần 4 thế kỷ, sản phẩm chạm bạc của làng Đồng Xâm, Thái Bình, nổi tiếng bởi sự tinh xảo, thể hiện tay nghề điêu luyện của nghệ nhân.

Đắk Lắk dừng lễ hội Đêm trắng Ban Mê để phòng dịch Covid-19
Đắk Lắk dừng lễ hội Đêm trắng Ban Mê để phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhằm hạn chế tụ tập đông người, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã quyết định dừng tổ chức Lễ hội Đêm trắng Ban Mê để phòng chống dịch bệnh.

Đắk Lắk dừng lễ hội Đêm trắng Ban Mê để phòng dịch Covid-19

Đắk Lắk dừng lễ hội Đêm trắng Ban Mê để phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhằm hạn chế tụ tập đông người, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã quyết định dừng tổ chức Lễ hội Đêm trắng Ban Mê để phòng chống dịch bệnh.