Người vợ đầu của danh ca John Lennon qua đời vì ung thư

Cynthia Lennon – người vợ đầu tiên và cũng là người vợ thời John Lennon chưa nổi tiếng đã qua đời tại nhà riêng vì căn bệnh ung thư quái ác.

Đây là thông tin được Julian Lennon - con trai chung duy nhất của Cynthia Lennon và John Lennon đăng tải trên trang web cá nhân của anh vào ngày 1/4. “Bà ấy đã ra đi sau một cuộc chiến ngắn ngủi nhưng đầy mạnh mẽ với căn bệnh ung thư”, Julian viết.

Julian còn đăng tải lên mạng xã hội Twitter một bức ảnh thời trẻ của mẹ mình nằm trong một trái tim màu trắng trên nền đen.

Bức ảnh người mẹ thân yêu được Julian Lennon đăng tải trên trang Twitter cá nhân.
Paul McCartney – cựu thành viên của ban nhạc The Beatles chia sẻ: “Cynthia là một người phụ nữ đáng yêu mà tôi đã quen biết ngay từ những ngày đầu của ban nhạc tại Liverpool. Bà ấy cũng là một người mẹ rất tốt đối với Julian. Tôi sẽ luôn ghi nhớ những kỉ niệm đẹp đẽ mà chúng tôi đã có với nhau.”

Cynthia Lennon – tên thời con gái là Cynthia Lillian Powell ra đời vào ngày 10/9/1939 tại Blackpool (Anh). Bà lớn lên cùng bố mẹ và hai anh trai tại Hoylake. Từ năm 1957, bà theo học tại trường Đại học Nghệ thuật Liverpool. Đây cũng chính là nơi bà đã gặp gỡ John Lennon.

Cặp đôi làm đám cưới vào năm 1962, ngay trước khi cơn sốt The Beatles biến John Lennon trở thành một tượng đài âm nhạc, một thần tượng của công chúng. 

Cynthia Powell và John Lennon quen nhau trước khi ban nhạc The Beatles trở thành một hiện tượng trên thế giới. (Ảnh: Getty Images)
Chính bởi lí do đó mà mối quan hệ giữa Cynthia và chồng được giấu khá kín để những fan nữ không biết đến sự tồn tại của bà. Cynthia Lennon lui về chăm sóc con trai Julian tại nhà trong khi The Beatles rong ruổi lưu diễn khắp thế giới.

Cặp đôi li hôn vào năm 1968 sau khi Cynthia phát hiện ra mối quan hệ tình cảm giữa John Lennon và nghệ sĩ Nhật Bản Yoko Ono. Chuyện tình giữa John Lennon và Yoko Ono được công chúng biết đến rộng rãi và mến mộ bởi họ luôn dành cho nhau những cử chỉ, lời nói, câu hát lãng mạn.

Trả lời phỏng vấn tờ The Independent vào năm 1999, Cynthia Lennon nói rằng John Lennon chưa từng viết tặng bà một bài hát nào. (Ảnh: Getty Images)
Hunter Davies – người đã viết cuốn tự truyện duy nhất về ban nhạc The Beatles ra mắt năm 1968 đã miêu tả bà Cynthia Lennon là một người phụ nữ “đáng yêu” và “có tính cách trái ngược hoàn toàn với John Lennon”.

“Khi viết cuốn sách, tôi đã dành 2 năm để khám phá ngôi nhà và mối quan hệ của hai vợ chồng John Lennon. Bà ấy (Cynthia) trái ngược hoàn toàn với chồng, thầm lặng, kín đáo và chu toàn”, Hunter Davies nói.

“Bà ấy không phải là một người có cá tính nổi loạn. Tôi nghĩ đó chính là lí do khiến bà ấy và John Lennon thu hút nhau khi còn trẻ. Với tính cách trái ngược như vậy, mọi người đều rất bất ngờ khi Cynthia và John cưới nhau. Thậm chí có người còn hoài nghi rằng cuộc hôn nhân này sẽ không kéo dài”.

“Bạn không thể cưỡng lại việc theo dõi những gì ông ấy làm,” Cynthia nói, “Ý tôi là, ông là một kẻ nổi loạn. Tất cả mọi người đều bị ngạc nhiên bởi John.” (Ảnh: Getty Images)
Hunter Davies nói thêm: “John đối xử với bà ấy không tốt. Ông ấy còn quan hệ với Yoko Ono ở ngay trong chính ngôi nhà chung với Cynthia. Bà ấy đã phát hiện ra sau đó. John thậm chí còn dùng vũ lực với Cynthia. Nhưng bà vẫn luôn ở bên chồng.”

Paul McCartney lúc đó đã viết ca khúc “Hey Jude” để động viên tinh thần Julian Lennon sau khi cuộc hôn nhân của bố mẹ tan vỡ.

Bà Cynthia Lennon và con trai Julian Lennon (Ảnh: Getty Images)
Cynthia đã xuất bản một số cuốn hồi kí kể về thời gian sống chung với John Lennon. Khi ra mắt một trong số những cuốn sách đó vào năm 2003, Cynthia đã trả lời trong chương trình Good Morning America rằng bà“không thể ngừng mong muốn ở bên ông”.

“Tôi đã đọc rất nhiều sách và xem rất nhiều bộ phim về John, và dường như không ai đề cập đến chuyện của chúng tôi cả. Mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ được xem như một phần phụ trong cuộc đời ông ấy. Sự thực là chúng tôi đã dành tới 10 năm với nhau”, bà nói thêm.

Sau khi li dị John Lennon, Cynthia đã kết hôn thêm ba lần. Hai cuộc hôn nhân sau đó đều tan vỡ. Cynthia Powell khi đó đã quyết định lấy Lennon làm họ của bà. Người chồng ở cuộc hôn nhân cuối cùng của Cynthia đã qua đời vào năm 2013./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tác giả 'Tiếng chim hót trong bụi mận gai' qua đời
Tác giả 'Tiếng chim hót trong bụi mận gai' qua đời

Nhà văn Colleen McCullough, tác giả cuốn tiểu thuyết "Tiếng chim hót trong bụi mận gai"vừa qua đời chiều 29/1 ở đảo Norfolk  (Australia), hưởng thọ 77 tuổi.

Tác giả 'Tiếng chim hót trong bụi mận gai' qua đời

Tác giả 'Tiếng chim hót trong bụi mận gai' qua đời

Nhà văn Colleen McCullough, tác giả cuốn tiểu thuyết "Tiếng chim hót trong bụi mận gai"vừa qua đời chiều 29/1 ở đảo Norfolk  (Australia), hưởng thọ 77 tuổi.