Việt Phủ Thành Chương và những người bạn tâm huyết

VOV.VN - Ngày 6/5/2016, Việt Phủ Thành Chương đã mở rộng cửa chào đón những người bạn chung thủy và tâm huyết đến chia vui cùng họa sĩ Thành Chương.

Đó là những người bạn luôn có mặt trong những lúc khó khăn, vui, buồn để kịp thời động viên và sẻ chia với họa sĩ Thành Chương trong những năm tháng xây dựng Việt Phủ... 

... và luôn sẵn lòng giúp đỡ, nâng niu và quảng bá để giá trị văn hóa của Việt Phủ có sức lan tỏa mạnh mẽ... 

Tại buổi kỷ niệm thân mật, gia đình Thành Chương bày tỏ sự tri ân, cảm kích trước những động viên, khuyến khích, quan tâm của bạn bè để có được Việt Phủ như ngày hôm nay.
 Hàng chục Đại sứ các nước Thuỵ Điển, Mỹ, Anh, Úc, Canada, Israel, Áo, Hy Lạp, Urugoay v.v…. cùng phu nhân, tham tán văn hoá các nước tại Hà Nội, các nghệ sĩ hoạ sĩ hàng đầu và bạn bè đã chúc mừng thành tựu đạt được của vợ chồng hoạ sĩ Thành Chương. 

 "Thành Chương đã biến niềm đam mê của mình thành một tác phẩm cụ thể để tất cả chúng ta thưởng thức và Việt Phủ Thành Chương đã trở thành một địa chỉ văn hóa của thủ đô Hà Nội. Thành Chương không chỉ là một nhà sáng tác mà còn là một nhà sưu tầm, quảng bá văn hóa không biết mệt mỏi, chấp nhận mọi thách thức, rủi ro. Việt Phủ giờ đây là một "chứng chỉ" không còn là của riêng họa sĩ Thành Chương nữa mà đã trở thành một "chứng chỉ" của Hà Nội", của đất nướcNguyên Ủy viên Bộ Chính trị- Bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nhận xét. 

Gia đình họa sĩ Thành Chương và ông Ted Osius- Đại sứ Mỹ tại Viêt Nam
Giám đốc điều hành Việt Phủ Thành Chương - Ngô Hương và Đại sứ Mỹ Ted Osius

Hoạ sĩ Lê Thiết Cương (áo đỏ) và Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo
 
Từ trái qua: Bà Camilla Mellander- Đại sứ Thụy  Điển, vợ chồng họa sĩ Thành Chương, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị- Bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, ông Nicolas D.Kanellos- Đại sứ Hy Lạp và ông Ted Osius- Đại sứ Mỹ tại Viêt Nam.
Ông Nguyễn Thế Kỷ, UVTƯ Đảng, TGĐ VOV (ở giữa) cùng Nguyên Bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị (bên trái) trò chuyện cùng họa sĩ Thành Chương.
Ca sĩ Mỹ Linh - hàng xóm và là người bạn thân thiết của gia đình họa sĩ Thành Chương.
 
NSND Như Quỳnh (áo xanh)
 

Ông Nicolas D.Kanellos- Đại sứ Hy Lạp trò chuyện cùng giám đốc điều hành VPTC Ngô Hương 
"Nếu bây giờ mà tôi trẻ lại, tôi cũng sẽ chụp ảnh cưới tại đây", đại sứ Thụy  Điển tại Việt Nam- bà Camilla Mellander vui vẻ cho biết như vậy. Bà là một người bạn đặc biệt của Việt Phủ, bà rất thích chiêm ngưỡng những ngôi nhà cổ: "Mỗi một góc nhỏ trong Việt Phủ đều được thiết kế, bài trí hết sức hài hòa và trang nhã".

Một seri tranh sơn mài đặc biệt đầu tiên của năm 2016 hoạ sĩ Thành Chương vừa hoàn thành  được trưng bày cho các vị khách mời thưởng thức.  Những bức tranh của ông  đã khiến các vị khách vô cùng ấn tượng. 8 trong số 20 bức tranh đã được đặt mua.

Từ tấm lòng chân thành, niềm đam mê cá nhân, 15 năm qua, họa sĩ Thành Chương đã biến một quả đồi trọc thành một địa chỉ được người yêu văn hóa Việt đặt cho những cái tên trìu mến như: Nơi trú ngụ tâm hồn Việt; Nơi những vẻ đẹp Việt đã chết nay lại được hồi sinh; Vương quốc thanh bình của những di sản văn hoá Việt; Viên ngọc Việt Nam; Khu vườn cổ tích... Người ta thường nói, biến giấc mơ thành hiện thực. Nhưng với công trình này, Thành Chương là người đã biến hiện thực thành giấc mơ như lời cựu đại sứ Hoa Kỳ Raymond Burghardt khi đến đây đã viết vào sổ lưu niệm.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên