Nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu vượt bạo bệnh, ngồi 'ghế nóng'

Ở tuổi 89, nhạc sĩ 'Cuộc đời vẫn đẹp sao' tự tin ngồi chấm chung kết Tiếng hát Mãi xanh.

Đêm chung kết đầu tiên cuộc thi hát dành cho người trung, cao niên diễn ra vào 21h tối 3/5. Ở đêm này, khán giả được tái ngộ với nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, vốn là gương mặt quen thuộc trên ghế "nóng" cuộc thi hai mùa giải trước.

Ít ai biết, từ sau mùa giải năm 2012, Phan Huỳnh Điểu lâm bệnh nặng vì tuổi già, sức yếu. Ông phải nằm thường xuyên ở nhà suốt 8 tháng. Điều này khiến mọi người lo lắng cho sức khỏe của ông và nghĩ ông khó tham dự mùa giải năm nay.

Tuổi cao sức yếu, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu (trái) vẫn vui vẻ, lạc quan đến với cuộc thi.

Tuy vậy, đến phút chót, ông vẫn cho biết mình "ham vui" và đủ sức để trở lại cuộc thi. Sau gần một năm, sức khỏe giảm nhiều và gầy đi trông thấy, ông vẫn hóm hỉnh nói về công việc của mình: "Tui từ ngưỡng cửa âm phủ về đây để chấm thi đấy!".

Trong hai mùa giải trước, Phan Huỳnh Điểu để lại trong lòng khán giả hình ảnh vị giám khảo vui tính, nhận xét "dễ mà khó". Ông luôn dành cho thí sinh lời góp ý chân thành, nhiều cảm xúc nhưng cũng đậm chất chuyên môn. Nhiều người vẫn hy vọng ông đủ sức khỏe để theo trọn mùa giải năm nay.

Ngoài nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, các tên tuổi như: nhạc sĩ Trần Long Ẩn, Tiến sĩ Văn Thị Minh Hương, NSND Trần Hiếu tiếp tục là những người “cầm cân nảy mực”. Bên cạnh đó, mỗi đêm thi có thêm một vị giám khảo khách mời phù hợp với từng dòng nhạc.

NSND Thanh Hoa

Chung kết đầu tiên của Tiếng hát mãi xanh có chủ đề đêm nhạc “Trữ tình - lãng mạn”. Trong đêm này, NSND Thanh Hoa là giám khảo khách mời. Bà cũng hát ca khúc Lá đổ muôn chiều (Đoàn Chuẩn - Từ Linh) để tặng khán giả.

Đêm thi diễn ra tại Nhà hát truyền hình HTV, được truyền trực tiếp trên HTV9. Các số đồng hành cùng cuộc thi phát sóng vào 22h20 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu nhập viện khẩn cấp
Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu nhập viện khẩn cấp

Gia đình Phan Huỳnh Điểu đã khẩn cấp đưa ông vào bệnh viện Thống Nhất cấp cứu từ chiều 30/6 khi nhạc sĩ này lâm vào tình trạng ho, sốt và khó thở.

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu nhập viện khẩn cấp

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu nhập viện khẩn cấp

Gia đình Phan Huỳnh Điểu đã khẩn cấp đưa ông vào bệnh viện Thống Nhất cấp cứu từ chiều 30/6 khi nhạc sĩ này lâm vào tình trạng ho, sốt và khó thở.

Thí sinh 74 tuổi bị loại khỏi “Tiếng hát mãi xanh”
Thí sinh 74 tuổi bị loại khỏi “Tiếng hát mãi xanh”

Với số điểm thấp nhất trong 10 thí sinh, cụ bà Lê Thị Nhung (74 tuổi) phải dừng cuộc thi sau đêm chung kết diễn ra tối 2/5, tại Nhà hát Truyền hình TP HCM.

Thí sinh 74 tuổi bị loại khỏi “Tiếng hát mãi xanh”

Thí sinh 74 tuổi bị loại khỏi “Tiếng hát mãi xanh”

Với số điểm thấp nhất trong 10 thí sinh, cụ bà Lê Thị Nhung (74 tuổi) phải dừng cuộc thi sau đêm chung kết diễn ra tối 2/5, tại Nhà hát Truyền hình TP HCM.

Hơn 3.500 thí sinh dự thi “Tiếng hát mãi xanh 2012”
Hơn 3.500 thí sinh dự thi “Tiếng hát mãi xanh 2012”

Thí sinh cao tuổi nhất là cụ Trần Thị Túy (sinh năm 1923) đến từ tỉnh Khánh Hòa.

Hơn 3.500 thí sinh dự thi “Tiếng hát mãi xanh 2012”

Hơn 3.500 thí sinh dự thi “Tiếng hát mãi xanh 2012”

Thí sinh cao tuổi nhất là cụ Trần Thị Túy (sinh năm 1923) đến từ tỉnh Khánh Hòa.