Nhà hát kịch Công an nhân dân lưu diễn tại châu Âu

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên kể từ ngày thành lập cách đây hơn 30 năm, Nhà hát kịch Công an nhân dân mới cử nghệ sĩ sang một số nước châu Âu biểu diễn.

Từ 25/8 đến 5/9, đoàn các nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ của Nhà hát kịch Công an nhân dân đã có chuyến lưu diễn dành cho bà con cộng đồng người Việt Nam tại ba nước CH Séc, Slovakia và Ba Lan. Chuyến lưu diễn nằm trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng ngày thành lập Lực lượng Công an nhân dân 19/8 và Quốc khánh 2/9.

Đây là lần đầu tiên kể từ ngày thành lập cách đây hơn 30 năm, Nhà hát kịch Công an nhân dân mới cử một đoàn nghệ sĩ sang một số nước châu Âu biểu diễn phục vụ bà con Kiều bào đang làm ăn và sinh sống tại đây. Chính vì vậy các nghệ sĩ rất háo hức chuẩn bị và tập luyện khá chu đáo với mong muốn những lời ca, tiếng hát hay các vở kịch của họ sẽ giúp bà con Việt kiều sống xa Tổ quốc có thêm nghị lực để vượt qua mọi khó khăn, yên tâm làm ăn, sinh sống, đồng thời hun đúc thêm tình yêu quê hương đất nước.

Tặng giấy khen cho các nghệ sĩ trong đoàn

Ca sĩ Sao Mai điểm hẹn 2008 Trần Thu Hường, thành viên Nhà hát kịch Công an nhân dân, xúc động cho biết chị rất bất ngờ về tình cảm và sự cổ vũ của bà con Việt Kiều tại CH Séc, Slovakia và Ba Lan dành cho các tiết mục biểu diễn và các nghệ sĩ trong đoàn.

Ca sĩ Trần Thu Hường chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên Thu Hường và tất cả các nghệ sĩ được đến Châu Âu lưu diễn những vở hài kịch, những bài hát về quê hương, đất nước đã được tập luyện rất nhiều tháng. Các nghệ sĩ đã đem hết tâm huyết của mình vào trong từng vở diễn, từng ca khúc để đến cho cộng đồng. Khi chúng tôi diễn xong thì đón nhận được tình cảm của cộng đồng người Việt".

Theo Đại tá, Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Công Bảy, Trưởng đoàn kịch nói CAND, các tiết mục mang đi biểu diễn lần này đều được lựa chọn rất kỹ lưỡng, mang hơi thở của cuộc sống đương đại, đề cao giá trị cội nguồn, tình yêu dân tộc. Qua cách dàn dựng của các nghệ sĩ trong ngành công an nhân dân, các tác phẩm nghệ thuật dường như đến gần hơn với người xem, chuyển tải thông điệp cuộc sống gia đình và tinh thần cảnh giác trước những cạm bẫy của các thế lực thù địch.

Đại sứ Trương Mạnh Sơn tặng giấy khen cho tập thể nhà hát kịch CAND.

Trao đổi với PV VOV tại Praha, Đại tá, NSƯT Nguyễn Công Bảy cho biết chuyến lưu diễn của đoàn đã thành công khi mang tới cho khán giả là bà con Việt kiều thông điệp ý nghĩa của cuộc sống, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người xem. Ngay khi trở về Việt Nam, đoàn sẽ báo cáo và đề xuất với lãnh đạo Bộ công an để có thêm các chuyến lưu diễn tương tự tại bất kỳ nước châu Âu nào khác trong năm 2017 để phục vụ, động viên bà con Việt Kiều.

Tối 4/9 đoàn đã có buổi giao lưu với lãnh đạo Trung ương Hội người Việt Nam và các hội đoàn người Việt tại Cộng hòa Séc. Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại CH Séc, Đại sứ Trương Mạnh Sơn đã trao tặng giấy khen cho lãnh đạo và cá nhân các nghệ sĩ đã tham gia chuyến lưu diễn trên.

Ngày 5/9, đoàn rời Praha, kết thúc chuyến lưu diễn 10 ngày tại Cộng hòa Séc, Slovakia và Ba Lan./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuân Bắc lên chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam
Xuân Bắc lên chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam

VOV.VN - NSƯT Xuân Bắc chính thức giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam từ ngày 1/9.

Xuân Bắc lên chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam

Xuân Bắc lên chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam

VOV.VN - NSƯT Xuân Bắc chính thức giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam từ ngày 1/9.

Sân khấu Tuồng và Dân ca kịch chuyên nghiệp: Bệnh cũ vẫn nặng
Sân khấu Tuồng và Dân ca kịch chuyên nghiệp: Bệnh cũ vẫn nặng

VOV.VN -Nghệ thuật là phải sáng tạo, nhưng sự gò bó của một loại hình có tính khuôn mẫu như tuồng phần nào đó đã khiến cho các ê kip đã quá thận trọng.

Sân khấu Tuồng và Dân ca kịch chuyên nghiệp: Bệnh cũ vẫn nặng

Sân khấu Tuồng và Dân ca kịch chuyên nghiệp: Bệnh cũ vẫn nặng

VOV.VN -Nghệ thuật là phải sáng tạo, nhưng sự gò bó của một loại hình có tính khuôn mẫu như tuồng phần nào đó đã khiến cho các ê kip đã quá thận trọng.

Đặng Thu Thảo rơi nước mắt xem thí sinh Hoa hậu VN diễn kịch
Đặng Thu Thảo rơi nước mắt xem thí sinh Hoa hậu VN diễn kịch

 Hoa hậu Đặng Thu Thảo cùng Ban giám khảo như lặng đi vì xúc động với tiết mục kịch của thí sinh Huỳnh Thúy Vi.

Đặng Thu Thảo rơi nước mắt xem thí sinh Hoa hậu VN diễn kịch

Đặng Thu Thảo rơi nước mắt xem thí sinh Hoa hậu VN diễn kịch

 Hoa hậu Đặng Thu Thảo cùng Ban giám khảo như lặng đi vì xúc động với tiết mục kịch của thí sinh Huỳnh Thúy Vi.