Người đẹp Pháp đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2016, Lệ Hằng 'trắng tay'

VOV.VN -Vượt qua nhiều 'đối thủ' nặng ký, người đẹp Pháp đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ 2016.

Sau gần một tháng tranh tài, đêm chung kết của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2016 - Miss Universe 2016 đã chính thức được diễn ra vào 7 giờ sáng ngày 30/1 (ngày 3 Tết) theo giờ Việt Nam và được tường thuật trực tiếp trên VTV6. "Vua hài nước Mỹ" Steve Harvey tiếp tục đảm nhận vai trò MC, đồng hành cùng anh là người mẫu Ashley Graham xinh đẹp.

Người đẹp Pháp đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2016

Các người đẹp đến từ 86 quốc gia vừa trải qua đêm thi bán kết quan trọng với ba phần thi giới thiệu bản thân, bikini và dạ hội. Đêm bán kết chính là đêm thi giúp ban giám khảo chọn ra 13 thí sinh đẹp nhất đã được gọi tên trong đêm chung kết này.

Theo đó, 13 người đẹp được xướng tên vào bán kết bao gồm đại diện đến từ các nước Kenya, Indonesia, Mỹ, Mexico, Peru, Panama, Colombia, đại diện của chủ nhà Philippines, Canada, Brazil, Pháp, Haiti và thí sinh giành được số phiếu bình chọn cao nhất từ 130 triệu lượt tham gia bình chọn chính là đại diện của Thái Lan.

Người đẹp đến từ Việt Nam, Lệ Hằng mặc dù cũng có sự chuẩn bị tốt nhưng không nổi bật suốt quá trình dự thi. Cô không may mắn để có tên trong Top 13 người đẹp cuộc thi.

Top 9 tiếp tục được MC công bố ngay sau màn trình diễn áo tắm, bao gồm những người đẹp đến từ Mỹ, Thái Lan, Pháp, Mexico, Kenya, Colombia, Canada, Haiti, Philippines.

Sau phần trình diễn Trang phục dạ hội, Top 6 người đẹp được xướng tên bước vào vòng trả lời ứng xử để chọn ra người chiến thắng chính là đại diện của Pháp - Iris Mittenaere, Kenya - Mary EstherWere, Colombia - Andrea Tovar, Philippines - Maxine Medina, Thái Lan - Chalita Suansane và Haiti - Raquel Pelissier. 

Sau khi phần thi ứng xử đầu tiên diễn ra, top 3 được đánh giá có câu trả lời hay nhất đã xướng tên người đẹp Colombia, Pháp và Haiti. Kết quả này khá bất ngờ vì những ứng viên nặng ký hơn như Thái Lan hay đại diện chủ nhà Philippines đã vụt mất cơ hội giành vương miện.

Lệ Hằng - đại diện Việt Nam "trắng tay" tại Hoa hậu Hoàn vũ 2016

Ở phần thi ứng xử thứ hai, top 3 nhận được cùng câu hỏi "Hãy gọi tên một vài điều thất bại trong cuộc sống và bạn đã học được điều gì từ đó?". 

Trong khi Hoa hậu Pháp cho rằng, "Tôi từng thất bại nhiều lần, một trong số đó là lần thử vai. Tôi nghĩ rằng khi bạn thất bại, bạn phải luôn cố gắng và tiếp tục. Nếu tối nay tôi không thắng cuộc, tôi vẫn vinh dự vì mình có mặt trong top 3" thì thí sinh Haiti lại chia sẻ, "Khoảng 7 năm trước, tôi cảm thấy tự hào vì mình sống sót sau trận động đất. Sự hiện diện ngày hôm nay đã chứng minh tôi đang sống cuộc sống của mình".

Còn cô gái Colombia lại thừa nhận, "Tôi nghĩ rằng có rất nhiều lần tôi mắc sai lầm. Và những khoảnh khắc chúng ta cảm thấy không thể chấp nhận sự khác biệt, không chấp nhận lỗi lầm của người khác... để giúp chúng ta biết tôn trọng giá trị của mỗi người".

Với câu trả lời ngắn gọn, súc tích và nhiều ý nghĩa, người đẹp Pháp đã được xướng tên người chiến thắng Hoa hậu Hoàn vũ 2016. Á hậu 1 thuộc về Haiti. Người đẹp Colombia của đoạt á hậu 2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Họa sĩ “Còm” Nguyễn Hữu Khoa vẽ “Chân dung Xuân”
Họa sĩ “Còm” Nguyễn Hữu Khoa vẽ “Chân dung Xuân”

VOV.VN - Họa sĩ Nguyễn Hữu Khoa (được biết nhiều với cái tên Họa sĩ Còm) là người duy nhất có khối “tài sản” hàng trăm bức tranh hoa đào.

Họa sĩ “Còm” Nguyễn Hữu Khoa vẽ “Chân dung Xuân”

Họa sĩ “Còm” Nguyễn Hữu Khoa vẽ “Chân dung Xuân”

VOV.VN - Họa sĩ Nguyễn Hữu Khoa (được biết nhiều với cái tên Họa sĩ Còm) là người duy nhất có khối “tài sản” hàng trăm bức tranh hoa đào.

Nhạc sĩ Nguyễn Cường: "Tôi hoàn toàn tin vào số mệnh"
Nhạc sĩ Nguyễn Cường: "Tôi hoàn toàn tin vào số mệnh"

VOV.VN - "Kể cả có ai đó đứng lên nói rằng, họ chống lại số mệnh thì tôi tin số mệnh bắt họ phải nói thế", nhạc sĩ Nguyễn Cường chia sẻ.

Nhạc sĩ Nguyễn Cường: "Tôi hoàn toàn tin vào số mệnh"

Nhạc sĩ Nguyễn Cường: "Tôi hoàn toàn tin vào số mệnh"

VOV.VN - "Kể cả có ai đó đứng lên nói rằng, họ chống lại số mệnh thì tôi tin số mệnh bắt họ phải nói thế", nhạc sĩ Nguyễn Cường chia sẻ.

Náo nức lễ hội Đua thuyền truyền thống ở Phan Thiết
Náo nức lễ hội Đua thuyền truyền thống ở Phan Thiết

VOV.VN - Lễ hội đua thuyền đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu với người dân xứ biển Phan Thiết trong mỗi dịp đầu xuân.

Náo nức lễ hội Đua thuyền truyền thống ở Phan Thiết

Náo nức lễ hội Đua thuyền truyền thống ở Phan Thiết

VOV.VN - Lễ hội đua thuyền đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu với người dân xứ biển Phan Thiết trong mỗi dịp đầu xuân.

Nghệ sĩ Mai Ngọc Căn từng chạy bộ 10km về nhà chỉ để ăn bánh chưng
Nghệ sĩ Mai Ngọc Căn từng chạy bộ 10km về nhà chỉ để ăn bánh chưng

VOV.VN - Thời gian còn đóng quân ở Kiến An (Hải Phòng), nghệ sĩ Mai Ngọc Căn sáng mùng 1 Tết đã chạy bộ 10km về nhà chỉ để ăn một miếng bánh chưng rồi lại đi.

Nghệ sĩ Mai Ngọc Căn từng chạy bộ 10km về nhà chỉ để ăn bánh chưng

Nghệ sĩ Mai Ngọc Căn từng chạy bộ 10km về nhà chỉ để ăn bánh chưng

VOV.VN - Thời gian còn đóng quân ở Kiến An (Hải Phòng), nghệ sĩ Mai Ngọc Căn sáng mùng 1 Tết đã chạy bộ 10km về nhà chỉ để ăn một miếng bánh chưng rồi lại đi.