Hải Phòng tạm dừng Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2017

VOV.VN - Sau sự cố trâu chọi húc chủ gây tử vong, BTC đã có văn bản giải trình với Bộ VH-TT&DL, đồng thời ra quyết định tạm dừng Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017.

Liên quan đến sự cố trâu chọi húc chủ gây tử vong xảy ra ngày 1/7 tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2017, UBND thành phố Hải Phòng đã có công văn hỏa tốc giao Sở VH-TT Hải Phòng kiểm tra, rà soát công tác quản lý và tổ chức vòng đấu loại Lễ họi chọi trâu Đồ Sơn năm 2017, báo cáo UBND thành phố.

Về phía UBND quận Đồ Sơn chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND thành phố về việc bảo đảm an toàn và các biện pháp khắc phục hậu quả xảy ra tại vòng đấu loại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2017.

Trâu số 18 quay lại húc chủ khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Quận Đồ Sơn tạm dừng việc tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2017; đồng thời kiểm tra chất kích thích, tăng lực (nếu có) còn tồn dư trong trâu số 18, các trâu khác tham gia vòng đấu loại và công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong Lễ hội.

UBND quận Đồ Sơn báo cáo kết quả, biện pháp khắc phục hậu quả của sự việc nêu trên về UBND thành phố Hải Phòng để tổng hợp, báo cáo Thường trực Thành ủy, Bộ VHTTDL trước ngày 4/7/2017.

Trước đó, UBND quận Đồ Sơn cũng đã có báo có số 223/BC-UBND giải trình về sự việc trâu chọi húc chủ xảy ra tại vòng đấu loại Lễ hội chọi trâu truyền thống quận Đồ Sơn năm 2017.

Theo đó, vòng đấu loại Lễ hội chọi trâu truyền thống quận Đồ Sơn được tổ chức vào hồi 7h30' ngày 1/7 tại SVĐ trung tâm quận Đồ Sơn gồm 32 trâu với 16 trận đấu. Các trận đấu diễn ra bình thường, an toàn, tuy nhiên, đến trận đấu thứ 14 thì xảy ra sự việc hi hữu khi trâu số 18 đang thi đấu bất ngờ bỏ chạy và húc vào ông Đinh Xuân Hướng (47 tuổi, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, Hải Phòng) cũng là chủ trâu số 18. Đây là sự cố xảy ra đột xuất, bất khả kháng tại Lễ hội.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND quận chỉ đạo BTC lễ hội chọi trâu quận khẩn trương chỉ đạo các y bác sĩ và cán bộ y tế trực tại lễ hội cứu chữa kịp thời và đưa ông Đinh Xuân Hướng đi cấp cứu tại Bệnh viện Hải quân, Hải Phòng, Đồng thời, phân công lãnh đạo quận, phường Vạn Hương, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao quận phối hợp cứu chữa và động viên gia đình tại bệnh viện, bước đầu hỗ trợ gia đình 10 triệu đồng.

Xác định đây là sự cố bất ngờ, ngoài ý muốn, liên quan đến sức khỏe của chủ trâu tham gia lễ hội, mặc dù vòng đấu loại còn 2 trận đấu nhưng để tập trung giải quyết sự việc và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách dự lễ hội, BTC đã quyết định dừng 2 trận đấu của vòng loại.

Về phía ông Đinh Xuân Hướng, như đã đưa tin, mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng nên ông Hướng được gia đình đưa về nhà sau đó đã tử vong vào chiều ngày 1/7./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trao toàn bộ tiền bảo hiểm cho gia đình người bị trâu chọi húc tử vong
Trao toàn bộ tiền bảo hiểm cho gia đình người bị trâu chọi húc tử vong

VOV.VN - Ban tổ chức lễ hội chọi trâu đã hỗ trợ 10 triệu đồng và công ty bảo hiểm bưu điện Hải Phòng đã trao trả toàn bộ số tiền bảo hiểm cho nạn nhân.

Trao toàn bộ tiền bảo hiểm cho gia đình người bị trâu chọi húc tử vong

Trao toàn bộ tiền bảo hiểm cho gia đình người bị trâu chọi húc tử vong

VOV.VN - Ban tổ chức lễ hội chọi trâu đã hỗ trợ 10 triệu đồng và công ty bảo hiểm bưu điện Hải Phòng đã trao trả toàn bộ số tiền bảo hiểm cho nạn nhân.

Ảnh: Những lần khán giả, công an chạy thục mạng né trâu chọi hung dữ
Ảnh: Những lần khán giả, công an chạy thục mạng né trâu chọi hung dữ

Phần lớn lễ hội chọi trâu ở miền Bắc đều để lại những cảnh gây e sợ cho khán giả. Nhiều người trèo qua rào vào trong để xem, công an cũng phải leo rào né tránh.

Ảnh: Những lần khán giả, công an chạy thục mạng né trâu chọi hung dữ

Ảnh: Những lần khán giả, công an chạy thục mạng né trâu chọi hung dữ

Phần lớn lễ hội chọi trâu ở miền Bắc đều để lại những cảnh gây e sợ cho khán giả. Nhiều người trèo qua rào vào trong để xem, công an cũng phải leo rào né tránh.

Người bị trâu chọi húc ở Hải Phòng đã tử vong
Người bị trâu chọi húc ở Hải Phòng đã tử vong

VOV.VN -Nạn nhân trong vụ ‘ông trâu điên’ húc tung chủ nhân trên sân chọi trâu Đồ Sơn năm 2017 vừa qua đời.

Người bị trâu chọi húc ở Hải Phòng đã tử vong

Người bị trâu chọi húc ở Hải Phòng đã tử vong

VOV.VN -Nạn nhân trong vụ ‘ông trâu điên’ húc tung chủ nhân trên sân chọi trâu Đồ Sơn năm 2017 vừa qua đời.

Người bị trâu chọi húc ở Hải Phòng đang trong tình trạng hôn mê sâu
Người bị trâu chọi húc ở Hải Phòng đang trong tình trạng hôn mê sâu

VOV.VN -Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê, thở theo bóng bóp, có nhiều vết thương và chấn thương ngực, gối và gẫy xương đùi trái.

Người bị trâu chọi húc ở Hải Phòng đang trong tình trạng hôn mê sâu

Người bị trâu chọi húc ở Hải Phòng đang trong tình trạng hôn mê sâu

VOV.VN -Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê, thở theo bóng bóp, có nhiều vết thương và chấn thương ngực, gối và gẫy xương đùi trái.

Trâu chọi húc 1 người tử vong: Bộ VHTT&DL chỉ đạo khẩn cấp
Trâu chọi húc 1 người tử vong: Bộ VHTT&DL chỉ đạo khẩn cấp

VOV.VN - Sau vụ việc trâu húc chết người tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, Bộ VHTT&DL đã có những chỉ đạo khẩn cấp để tăng cường tính an toàn cho lễ hội.

Trâu chọi húc 1 người tử vong: Bộ VHTT&DL chỉ đạo khẩn cấp

Trâu chọi húc 1 người tử vong: Bộ VHTT&DL chỉ đạo khẩn cấp

VOV.VN - Sau vụ việc trâu húc chết người tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, Bộ VHTT&DL đã có những chỉ đạo khẩn cấp để tăng cường tính an toàn cho lễ hội.