Bùi Dương Thái Hà lên ngôi Quán quân "Giọng hát hay Hà Nội 2020"

VOV.VN - Thể hiện hai ca khúc “Hà Nội ngày ấy” (Trần Tiến) và “Tìm lại nhau” (Lưu Thiên Hương), thí sinh Bùi Dương Thái Hà đã chinh phục được Hội đồng giám khảo và giành giải cao nhất trong đêm chung kết cuộc thi “Giọng hát hay Hà Nội 2020”.

Tối 8/10, vượt qua hơn 400 thí sinh tài năng, 10 giọng ca xuất sắc nhất đã chính thức bước vào đêm Chung kết cuộc thi “Giọng hát hay Hà Nội 2020” diễn ra tại Nhà Văn hoá Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể thao Hà Nội. 

Hội đồng giám khảo đêm Chung kết là những nghệ sĩ uy tín, đảm nhận trọng trách cầm cân nảy mực để lựa chọn ra những tiết mục chất lượng nhất, xứng đáng nhất gồm NSND Quang Vinh, Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn; NSƯT Tấn Minh; nhạc sĩ Huy Tuấn; nhạc sĩ Giáng Son; ca sĩ Tùng Dương và ca sĩ Tân Nhàn. 

Kết quả cuộc thi đã có 1 Giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 Giải Khuyến khích. Giải Nhất cuộc thi “Giọng hát hay Hà Nội 2020” đã xướng tên thí sinh Bùi Dương Thái Hà. Giải Nhì thuộc về 2 thí sinh Lê Thị Minh Ngọc và Nguyễn Thị Ngọc Hà. Giải ba được trao cho các thí sinh Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Hữu Trung và Đinh Thị Thu Thuỷ. Bốn thí sinh còn lại gồm Bùi Tuấn Ngọc, Trần Phúc Minh, Linh Phương và Ân Minh Hằng được giải khuyến khích. Ngoài ra, giải Bài hát hay nhất về Hà Nội thuộc về tiết mục “Xẩm chợ Đồng Xuân” của thí sinh Ngọc Hà. 

Các thí sinh năm nay được đánh giá cao về giọng hát, ngoại hình và sự đa dạng trong phong cách biểu diễn. Nếu những năm trước, các thí sinh dòng nhạc nhẹ, thính phòng vẫn áp đảo cả số lượng và chất lượng thì năm nay ưu thế hơn cả lại chính là dòng nhạc dân gian đương đại với nhiều giọng hát tiềm năng. Dưới sự hướng dẫn của nhạc sĩ, ca sĩ có chuyên môn cao, các thí sinh đã có sự tiến bộ rõ rệt về cảm nhạc, xử lý bài hát tinh tế, điêu luyện qua từng vòng thi.

Trong đêm Chung kết, mỗi thí sinh trình diễn hai phần thi gồm một ca khúc về Hà Nội và một ca khúc tự chọn. Với những phong cách, những cá tính âm nhạc trẻ trung, hiện đại, các thí sinh thể hiện những ca khúc có độ khó, bộc lộ sở trường về giọng hát kết hợp với khả năng trình diễn nhuần nhuyễn, ăn ý với các phần phụ hoạ, mang đến một đêm thi ấn tượng, đầy màu sắc.

Với sự đầu tư trong dựng bài, những các khúc quen thuộc như “Bài ca Hà Nội”, “Hà Nội của tôi”, “Hà Nội tôi”, “Em ơi Hà Nội phố”,…vẫn mang đến những cảm nhận mới lạ về Hà Nội qua làm mới và phong cách trình diễn sáng tạo của các thí sinh.

Bên cạnh đó, nhiều thí sinh còn mạnh dạn lựa chọn những bài hát mới, còn chưa được công chúng biết đến nhiều như “Tiếng khóc trong hũ” (Lê Minh Sơn), “Gọi đò kẻ chợ” (nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến), “Phố Thu” (nhạc sĩ Vũ Minh Tâm), “Lậy trời”, “Trái tim đất mẹ”, …

Trong số đó, Bùi Dương Thái Hà, cô gái 22 tuổi đến từ Thái Nguyên đã chứng tỏ mình là một trong những ứng viên sáng giá nhất của cuộc thi. Sở hữu giọng nữ trung đẹp, ngoại hình sáng, thần thái thu hút, Thái Hà đã chững chạc thể hiện xuất sắc phần thi của mình qua hai ca khúc khá lạ tai với số đông khán giả là “Hà Nội ngày ấy” của nhạc sĩ Trần Tiến và “Tìm lại nhau” của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. 

Giọng ca 22 tuổi này đã cho thấy sự biến hóa màu sắc từ nhẹ nhàng da diết đến sôi động qua hai phần thi. “Hà Nội ngày ấy” với những giai điệu được cất lên đã mang tới cho khán giả cảm xúc về một Hà Nội của kỷ niệm, của quá khứ thân thương. Từng ca từ mộc mạc, giản dị thấm đượm tình cảm của người con xa xứ nhớ về thủ đô. Cách hát dung dị với các nốt trầm bổng đều được thể hiện trọn vẹn, nuột nà, Thái Hà đã thể hiện đầy cảm xúc. 

Không chỉ có giọng hát hay, kĩ thuật tốt, Bùi Dương Thái Hà còn có khả năng làm chủ sân khấu, lôi cuốn khán giả. Với sự hỗ trợ của khách mời Hà Lê trong ca khúc “Tìm lại nhau”, cô đã nhận được nhiều tràng pháo tay của khán giả. 

Trong khoảnh khắc đăng quang, Bùi Dương Thái Hà đã không nén được cảm xúc và rơi nước mắt.Cô xúc động chia sẻ: “Tôi cảm thấy sung sướng, hạnh phúc. Tôi tự hào về những gì mình đã thể hiện trong đêm Chung kết này. Sân chơi “Giọng hát hay Hà Nội” là một trải nghiệm quý giá, cơ hội cho các bạn trẻ được sống, thể hiện những đam mê, khát khao và ước mơ trên sân khấu. Đây sẽ là khởi đầu tốt đẹp, bước đệm lớn cho hành trình theo đuổi con đường âm nhạc – nghệ thuật nghiêm túc và chỉn chu của mình trong thời gian tới”. 

Trước khi đến với Giọng hát hay Hà Nội 2020, Bùi Dương Thái Hà đã gặt hái được một số thành tích như “Á quân Tiếng hát hữu nghị Việt Trung”, “Top 10 Sao Mai Hà Tĩnh”,..

Giám khảo Huy Tuấn nhận xét: “Phải nói rằng năm nay, top 10 thí sinh của cuộc thi “Giọng hát hay Hà Nội 2020” đều là những giọng ca tốt, phong cách biểu diễn chuyên nghiệp cùng cá tính âm nhạc riêng. Hội đồng Giám khảo đã khó khăn khi lựa chọn thí sinh đạt giải Quán quân năm nay. Tuy nhiên tôi cho rằng Bùi Dương Thái Hà hoàn toàn xứng đáng là Quán quân của Giọng hát hay Hà Nội 2020. Trong đêm Chung kết, Thái Hà đã có một phần thi hoàn thiện nhất, từ hình ảnh thần thái trên sân khấu, giọng hát cũng như cách chọn bài, dàn dựng. Đặc biệt Thái Hà còn có tố chất ngôi sao rõ nét. Tôi hy vọng, bước ra từ cuộc thi, Bùi Dương Thái Hà có thể phát triển và vững bước trên con đường âm nhạc”.

Đêm Chung kết còn để lại ấn tượng với tiết mục của hai thí sinh đạt giải Nhì của cuộc thi là Nguyễn Thị Ngọc Hà và Lê Thị Minh Ngọc. Mang một màu sắc khác biệt, Ngọc Hà chọn ca khúc “Con rắn”(Hồng Ngọc) và bài “Xẩm chợ dân gian” (Nguyễn Quang Long) đều là những tác phẩm mới được sáng tác bởi các nhạc sĩ trẻ. Làm mới ca khúc bằng nhiều hình thức, phối kết xẩm với rap, EDM cùng loạt vũ đạo đẹp mắt đã thể hiện tư duy âm nhạc mới mẻ, đem đến phần trình diễn sôi động, trở thành một trong những tiết mục đặc sắc của đêm chung kết.

Có lợi thế về giọng hát, kỹ thuật cũng như khả năng dựng bài sáng tạo, thí sinh Lê Thị Minh Ngọc đã gây ấn tượng với khán giả qua hai ca khúc truyền cảm “Chấp chới sông Lam” (Minh Quang) và “Tháp bút” (An Thuyên). Phong thái tự tin, bản lĩnh đã giúp Minh Ngọc giành giải cao trong cuộc thi. 

Nhiều gương mặt nổi trội từ vòng ngoài như Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Hữu Trung, Đinh Thị Thu Thuỷ,…cũng có phần biểu diễn khá thuyết phục, thể hiện sức trẻ, sự tươi mới trong đêm chung kết.

Tuy nhiên, một số thí sinh đạt điểm cao của vòng thi trước chưa có được sự thể hiện tốt nhất có lẽ là bởi khâu chọn bài chưa phù hợp với sở trường nên đã để lại nhiều tiếc nuối với những khán giả đã theo dõi cuộc thi từ đầu.

Đêm Chung kết còn có sự tham gia biểu diễn của ca sĩ khách mời từng đạt giải cao của những mùa thi trước là Tùng Dương, Thu Thủy, Dương Hoàng Yến. 

Cuộc thi “Giọng hát hay Hà Nội 2020” là một trong những hoạt động chính hướng tới kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô của thành phố Hà Nội. Với ý nghĩa đó, tiếp nối những thành công của mùa giải trước, cuộc thi "Giọng hát hay Hà Nội 2020" đã khép lại với dư âm đẹp đẽ, hoàn thành sứ mệnh là một sân chơi âm nhạc hấp dẫn, tìm kiếm những gương mặt mới cho sân khấu ca nhạc thủ đô./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lộ diện 10 giọng ca xuất sắc lọt vòng Chung kết "Giọng hát hay Hà Nội"
Lộ diện 10 giọng ca xuất sắc lọt vòng Chung kết "Giọng hát hay Hà Nội"

VOV.VN - Vòng Chung kết cuộc thi "Giọng hát hay Hà Nội" năm nay sẽ chứng kiến cuộc tranh tài quyết liệt của 10 thí sinh tài năng, xuất sắc nhất được lựa chọn từ hơn 400 thí sinh tham dự.

Lộ diện 10 giọng ca xuất sắc lọt vòng Chung kết "Giọng hát hay Hà Nội"

Lộ diện 10 giọng ca xuất sắc lọt vòng Chung kết "Giọng hát hay Hà Nội"

VOV.VN - Vòng Chung kết cuộc thi "Giọng hát hay Hà Nội" năm nay sẽ chứng kiến cuộc tranh tài quyết liệt của 10 thí sinh tài năng, xuất sắc nhất được lựa chọn từ hơn 400 thí sinh tham dự.

81 thí sinh tranh tài giành vé vào Chung kết "Giọng hát hay Hà Nội 2020"
81 thí sinh tranh tài giành vé vào Chung kết "Giọng hát hay Hà Nội 2020"

VOV.VN - Trong 2 ngày 23, 24/9, 81 thí sinh lọt vào vòng Bán kết "Giọng hát hay Hà Nội 2020" đã cùng nhau tranh tài tại Nhà văn hóa Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội.

81 thí sinh tranh tài giành vé vào Chung kết "Giọng hát hay Hà Nội 2020"

81 thí sinh tranh tài giành vé vào Chung kết "Giọng hát hay Hà Nội 2020"

VOV.VN - Trong 2 ngày 23, 24/9, 81 thí sinh lọt vào vòng Bán kết "Giọng hát hay Hà Nội 2020" đã cùng nhau tranh tài tại Nhà văn hóa Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội.

Hơn 400 giọng ca tài năng tranh tài trong vòng sơ khảo cuộc thi "Giọng hát hay Hà Nội"
Hơn 400 giọng ca tài năng tranh tài trong vòng sơ khảo cuộc thi "Giọng hát hay Hà Nội"

VOV.VN - Trong ngày sơ khảo đầu tiên của cuộc thi "Giọng hát hay Hà Nội 2020", nhiều thí sinh đã thể hiện giọng hát nổi bật với tư duy âm nhạc mới mẻ.

Hơn 400 giọng ca tài năng tranh tài trong vòng sơ khảo cuộc thi "Giọng hát hay Hà Nội"

Hơn 400 giọng ca tài năng tranh tài trong vòng sơ khảo cuộc thi "Giọng hát hay Hà Nội"

VOV.VN - Trong ngày sơ khảo đầu tiên của cuộc thi "Giọng hát hay Hà Nội 2020", nhiều thí sinh đã thể hiện giọng hát nổi bật với tư duy âm nhạc mới mẻ.

Tùng Dương làm giám khảo đêm chung kết Giọng hát hay Hà Nội
Tùng Dương làm giám khảo đêm chung kết Giọng hát hay Hà Nội

VOV.VN - Nam ca sĩ Tùng Dương nhận lời mời từ phía Ban tổ chức, trở thành giám khảo trong đêm chung kết cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2020.

Tùng Dương làm giám khảo đêm chung kết Giọng hát hay Hà Nội

Tùng Dương làm giám khảo đêm chung kết Giọng hát hay Hà Nội

VOV.VN - Nam ca sĩ Tùng Dương nhận lời mời từ phía Ban tổ chức, trở thành giám khảo trong đêm chung kết cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2020.