Kẻ trộm tử vong sau khi bị người dân bắt quả tang

VOV.VN - Công an tỉnh Bình Thuận ngày 9/9, đang tiến hành điều tra vụ việc kẻ trộm tử vong sau khi bị bắt quả tang tại xã Sông Phan, huyện Hàm Tân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 24 giờ ngày 8/9, người dân thôn An Bình, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân phát hiện đối tượng Bùi Châu Giang (35 tuổi) đột nhập nhà dân lấy trộm điện thoại di động. Người dân tổ chức rượt đuổi, vây bắt được đối tượng. 

Nhận tin báo, Công an xã Sông Phan đến hiện trường, thì thấy đối tượng Bùi Châu Giang đang bị trói. Công an xã Sông Phan tiến hành cởi trói cho Giang, thấy Giang có biểu hiện hơi mệt, nhưng vẫn tỉnh táo và nói chuyện bình thường.

Đột nhập lấy trộm điện thoại bị đánh. (ảnh minh họa)

Thấy tính chất vụ trộm cắp phức tạp, Công an xã báo lên Công an huyện Hàm Tân xuống địa bàn để xử lý vụ việc.

Sau khi Công an huyện có mặt, đối tượng Bùi Châu Giang nói là bị đau đầu, tức ngực và được chuyển vào Bệnh viện huyện Hàm Tân. Thấy Giang khó thở, càng lúc càng trở nặng, Bệnh viện huyện chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cấp cứu. Chưa đến nơi thì đối tượng Bùi Châu Giang đã tử vong.

Sáng nay, Công an tỉnh Bình Thuận cùng những cơ quan liên quan đã tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của Bùi Châu Giang (trú tại thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam)./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên