Giả mua hàng, tên cướp táo tợn khống chế nạn nhân cướp điện thoại

VOV.VN - Vờ hỏi mua điện thoại Iphone 7 plus, nhóm đối tượng đã dùng roi điện khống chế người bán hàng để cướp tài sản.

Do cần tiền tiêu xài, Nguyễn Thanh Thiện (19 tuổi) và Nguyễn Minh Thắng (17 tuổi, cùng ngụ Bình Dương) bàn bạc nhau rủ thêm Nguyễn Thanh Ngân (16 tuổi) lên mạng Internet tìm những người bán hàng online, giả là người mua hàng sau đó hẹn đến điểm giao dịch để cướp. (Ảnh: Pháp luật TPHCM)

Biết anh Đặng Văn Vương (ngụ Bình Dương) bán chiếc điện thoại Iphone 7 Plus ở khu vực phường An Phú (thị xã Thuận An), Thiện và Thắng vào tiệm vờ hỏi mua điện thoại. Khi anh Vương đưa điện thoại ra để cho xem thử thì hai đối tượng dùng roi điện khống chế anh người này để cướp. Lúc này anh Vương truy hô cùng người dân bắt được Thiện, Thắng. Riêng Ngân biết đồng bọn sa lưới nên bỏ về huyện Bàu Bàng (Bình Dương) lẩn trốn, tuy nhiên, sau đó đối tượng đã bị bắt giữ. Trong ảnh: Tang vật vụ án. (Ảnh: Pháp luật TPHCM)

Tháng 2/2017, Nguyễn Hải Nam (SN 1994, trú tại P.Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) tạo một email rồi lấy địa chỉ ở P.Kỳ Long (thị xã Kỳ Anh). Sau đó, Nam vào mạng internet đặt mua một chiếc điện thoại Samsung Galaxy A7 màu vàng với giá 6,1 triệu đồng tại trang mua hàng trực tuyến Lazada. Trong ảnh: Hai đối tượng tại cơ quan điều tra (Ảnh: Infonet)

Ngày 20/2/2017, Nam nhận được điện thoại của chị Lê Thị Hiền - nhân viên giao bưu phẩm của Bưu điện thị xã Kỳ Anh thông báo hàng đã về và hẹn ra trước khu vực cổng trường THCS Kỳ Long để giao dịch. Tối cùng ngày, Nam chở Lê Minh Huyến (SN 1999) đến điểm hẹn. Tại đây, Huyến đi vào hỏi hàng thì được chị Huyền đưa chiếc hộp đựng điện thoại ra. Huyến nhanh tay cướp rồi chạy ra xe máy mà Nam đang chở sẵn tẩu thoát. (Ảnh minh họa)

Phan Thanh Phong (21 tuổi, quê Quảng Nam) quen biết với anh LĐH (21 tuổi, quê Long An) chuyên bán các loại điện thoại. Thấy vậy Phong dựng kịch để cướp tài sản. Phong vờ đặt mua 17 chiếc điện thoại thông minh như iPhone; Sam Sung S7, bảy điện thoại Note 5 và hẹn giao hàng vào buổi tối. Đêm 5/5/2016, Phong hẹn anh H. đến gần quán cà phê cây số 10 (thuộc khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương) để giao điện thoại và nhận tiền. (Ảnh: Pháp luật TPHCM)

Khi đến chỗ hẹn, anh H. không thấy Phong mà chỉ thấy có bốn thanh niên lạ mặt xuất hiện dùng dao khống chế cướp giỏ xách đang đựng 17 điện thoại, rồi tẩu thoát giữa màn đêm. Trong ảnh: Giỏ xách đựng 17 chiếc điện thoại bị cướp. (Ảnh: CAND)

Từ thông tin về đặc điểm nhận dạng nhóm cướp, trinh sát nhanh chóng khoanh vùng đối tượng và xác định Phong là nghi can chính liên quan đến vụ án. Trong ảnh: Nhóm nghi can dùng dao cướp tài sản (Ảnh: Pháp luật TPHCM)

Sau ba giờ truy xét, cảnh sát đã bắt giữ được Phong các đồng phạm, thu giữ 17 điện thoại tang vật, cùng hai con dao nhọn dùng làm hung khí gây án. Bước đầu các đối tượng khai nhận, đã giả vờ đặt mua điện thoại trên mạng, rồi điều nạn nhân đến khu vực vắng người qua lại để gây án. (Ảnh: CAND)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh rể cướp điện thoại của em vợ
Anh rể cướp điện thoại của em vợ

VOV.VN -Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận hành vi "cướp tài sản" của em vợ và tàng trữ ma túy dạng metaphenon.

Anh rể cướp điện thoại của em vợ

Anh rể cướp điện thoại của em vợ

VOV.VN -Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận hành vi "cướp tài sản" của em vợ và tàng trữ ma túy dạng metaphenon.

Một phụ nữ bị cướp điện thoại Vertu và hơn 600 triệu đồng
Một phụ nữ bị cướp điện thoại Vertu và hơn 600 triệu đồng

Đang chuẩn bị đi làm thủ tục mua bán nhà đất, bà Thất bị một đối tượng cướp giật túi xách bên trong có ĐTDĐ Vertu và hơn 600 triệu đồng.

Một phụ nữ bị cướp điện thoại Vertu và hơn 600 triệu đồng

Một phụ nữ bị cướp điện thoại Vertu và hơn 600 triệu đồng

Đang chuẩn bị đi làm thủ tục mua bán nhà đất, bà Thất bị một đối tượng cướp giật túi xách bên trong có ĐTDĐ Vertu và hơn 600 triệu đồng.

Giả gái trên Zalo để lừa gặp rồi cướp điện thoại
Giả gái trên Zalo để lừa gặp rồi cướp điện thoại

VOV.VN - Bằng thủ đoạn lập nick Zalo giả gái, kết bạn với đàn ông, hứa cho quan hệ tình dục, Vũ lừa nạn nhân tới điểm hẹn rồi cướp điện thoại bỏ chạy.

Giả gái trên Zalo để lừa gặp rồi cướp điện thoại

Giả gái trên Zalo để lừa gặp rồi cướp điện thoại

VOV.VN - Bằng thủ đoạn lập nick Zalo giả gái, kết bạn với đàn ông, hứa cho quan hệ tình dục, Vũ lừa nạn nhân tới điểm hẹn rồi cướp điện thoại bỏ chạy.

Nhiều vụ cướp điện thoại táo tợn giữa ban ngày
Nhiều vụ cướp điện thoại táo tợn giữa ban ngày

VOV.VN - Thời gian gần đây, những vụ cướp giật điện thoại xảy ra liên tục với những thủ đoạn vô cùng táo tợn khiến người dân không khỏi hoang mang. 

Nhiều vụ cướp điện thoại táo tợn giữa ban ngày

Nhiều vụ cướp điện thoại táo tợn giữa ban ngày

VOV.VN - Thời gian gần đây, những vụ cướp giật điện thoại xảy ra liên tục với những thủ đoạn vô cùng táo tợn khiến người dân không khỏi hoang mang. 

Cướp điện thoại từ người giao hàng
Cướp điện thoại từ người giao hàng

VOV.VN - Khi nhân viên bưu điện giao hàng, 2 nam thanh niên lấy chiếc điện thoại Samsung galaxy A7 rồi phóng xe đi mà không thanh toán tiền.

Cướp điện thoại từ người giao hàng

Cướp điện thoại từ người giao hàng

VOV.VN - Khi nhân viên bưu điện giao hàng, 2 nam thanh niên lấy chiếc điện thoại Samsung galaxy A7 rồi phóng xe đi mà không thanh toán tiền.

TP HCM: Đặc nhiệm rượt đuổi vây bắt đối tượng cướp điện thoại
TP HCM: Đặc nhiệm rượt đuổi vây bắt đối tượng cướp điện thoại

VOV.VN - Tổ đặc nhiệm hình sự, Công an quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt giữ Nguyễn Minh Hiệp (29 tuổi) để điều tra xử lý hành vi cướp giật tài sản. 

TP HCM: Đặc nhiệm rượt đuổi vây bắt đối tượng cướp điện thoại

TP HCM: Đặc nhiệm rượt đuổi vây bắt đối tượng cướp điện thoại

VOV.VN - Tổ đặc nhiệm hình sự, Công an quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt giữ Nguyễn Minh Hiệp (29 tuổi) để điều tra xử lý hành vi cướp giật tài sản. 

Tên cướp điện thoại kéo lê cô gái hơn 100m ở trung tâm TP HCM
Tên cướp điện thoại kéo lê cô gái hơn 100m ở trung tâm TP HCM

Phát hiện cô gái cầm điện thoại đứng bên đường, tên cướp lao tới giật mạnh rồi bỏ chạy, cô gái giật lại thì bị tên cướp kéo lê trên đường hơn 100m.

Tên cướp điện thoại kéo lê cô gái hơn 100m ở trung tâm TP HCM

Tên cướp điện thoại kéo lê cô gái hơn 100m ở trung tâm TP HCM

Phát hiện cô gái cầm điện thoại đứng bên đường, tên cướp lao tới giật mạnh rồi bỏ chạy, cô gái giật lại thì bị tên cướp kéo lê trên đường hơn 100m.

Nhóm “hiệp sĩ” truy lùng nghi can cướp điện thoại
Nhóm “hiệp sĩ” truy lùng nghi can cướp điện thoại

VOV.VN -Khi phát hiện nhóm “hiệp sĩ”, bạn gái của nghi can quẳng bịch điện thoại ra ngoài, nhằm tẩu tán tài sản.

Nhóm “hiệp sĩ” truy lùng nghi can cướp điện thoại

Nhóm “hiệp sĩ” truy lùng nghi can cướp điện thoại

VOV.VN -Khi phát hiện nhóm “hiệp sĩ”, bạn gái của nghi can quẳng bịch điện thoại ra ngoài, nhằm tẩu tán tài sản.