Hội Thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản đón tết Đinh Dậu

VOV.VN - Ngày 15/1, Hội sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA) đã tổ chức lễ hội đón Tết Đinh Dậu 2017 với chủ đề “Vui xuân Đinh Dậu, nồng hậu yêu thương".

Tham dự Đại hội và Tết Hội Thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, các tổ chức bảo trợ, cùng đông đảo thanh niên, sinh viên làm việc, học tập tại xứ sở hoa anh đào cũng như nhiều bạn bè Nhật Bản và quốc tế.

Đây là dịp để thế hệ trẻ Việt Nam đang làm việc, học tập tại Nhật Bản bày tỏ mong muốn, cùng gửi lời chúc năm mới của bản thân tới gia đình, bạn bè và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản. 

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản trao bằng khen cho một số cá nhân xuất sắc. 

Tân Chủ tịch Hội Thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phương Nhi cho biết “đây là một sự kiện lớn tập hợp các chi hội của Hội Thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản trải rộng trên khắp đất nước Nhật Bản để bầu ra ban chấp hành mới, đây cũng là dịp để người Việt Nam trên khắp đất nước Nhật Bản tới giao lưu, cùng thưởng thức những màn biểu diễn nghệ thuật và món ăn mang đậm truyền thống Việt Nam”.

Chia sẻ mong ước của bản thân trong dịp tết với cương vị là Chủ tịch Hội Thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản, Nhi bày tỏ mong muốn có thể kết nối được thật nhiều người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở Nhật Bản và gửi lời chúc năm mới tới tất cả các bạn “dù xa gia đình, nhưng vẫn có một cái tết ấm áp, mạnh khỏe, bình an”. 

Ra mắt Ban chủ tịch VYSA nhiệm kỳ mới. 

Cùng với sự phát triển của quan hệ 2 nước, số lượng người Việt Nam tới Nhật Bản học tập, làm việc sẽ tiếp tục tăng lên. Những sự kiện như Tết Hội Thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản đã đem đến nhiều cảm xúc cho những người Việt xa quê hương tại xứ sở hoa anh đào, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng người Việt, cùng xây dựng sự thịnh vượng của 2 quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cộng đồng người Việt tại Nhật Bản ủng hộ đồng bào miền Trung
Cộng đồng người Việt tại Nhật Bản ủng hộ đồng bào miền Trung

VOV.VN - Cộng đồng người Việt và bạn bè Nhật Bản quyên góp chia sẻ với những nỗi đau mất mát của người dân miền Trung của Việt Nam do bão lũ gây ra.

Cộng đồng người Việt tại Nhật Bản ủng hộ đồng bào miền Trung

Cộng đồng người Việt tại Nhật Bản ủng hộ đồng bào miền Trung

VOV.VN - Cộng đồng người Việt và bạn bè Nhật Bản quyên góp chia sẻ với những nỗi đau mất mát của người dân miền Trung của Việt Nam do bão lũ gây ra.

Đậm bản sắc Việt trong Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa - Nhật Bản
Đậm bản sắc Việt trong Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa - Nhật Bản

VOV.VN -Từ ngày 28 - 30/10, tại trụ sở chính của tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, diễn ra Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa, thu hút hơn 400.000 lượt người tham gia.

Đậm bản sắc Việt trong Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa - Nhật Bản

Đậm bản sắc Việt trong Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa - Nhật Bản

VOV.VN -Từ ngày 28 - 30/10, tại trụ sở chính của tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, diễn ra Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa, thu hút hơn 400.000 lượt người tham gia.

Cập nhật về tình hình người Việt Nam tại Nhật Bản sau động đất
Cập nhật về tình hình người Việt Nam tại Nhật Bản sau động đất

VOV.VN - Hiện điều kiện sinh hoạt của công dân Việt Nam tại vùng ảnh hưởng động đất tạm thời ổn định nhờ những nỗ lực kịp thời của chính quyền địa phương.

Cập nhật về tình hình người Việt Nam tại Nhật Bản sau động đất

Cập nhật về tình hình người Việt Nam tại Nhật Bản sau động đất

VOV.VN - Hiện điều kiện sinh hoạt của công dân Việt Nam tại vùng ảnh hưởng động đất tạm thời ổn định nhờ những nỗ lực kịp thời của chính quyền địa phương.

Người Việt Nam tại Nhật Bản hướng về Biển Đông
Người Việt Nam tại Nhật Bản hướng về Biển Đông

VOV.VN -Hội Người Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức trưng bày tư liệu, hình ảnh về chủ quyền của nước ta tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

Người Việt Nam tại Nhật Bản hướng về Biển Đông

Người Việt Nam tại Nhật Bản hướng về Biển Đông

VOV.VN -Hội Người Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức trưng bày tư liệu, hình ảnh về chủ quyền của nước ta tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.