Điểm danh những tòa nhà “chọc trời” cao nhất châu Á

VOV.VN -Đa số các tòa nhà chọc trời cao nhất châu Á nằm ở Trung Quốc, như Shanghai Tower, Taipei 101, Zifeng Tower, Kingkey 100…

Burj Khalifa là tòa nhà cao chọc trời ở Dubai thuộc các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE). Tòa nhà cao 163 tầng (chưa kể 2 tầng hầm) này được xây dựng từ năm 2004 và khánh thành đầu năm 2010.
Tháp Thượng Hải (Shanghai Tower) là một trong những tòa nhà cao nhất của Trung Quốc. Khởi công năm 2008, tòa nhà 121 tầng này dự kiến sẽ hoàn thành trong năm nay. Đặc biệt, tòa nhà được thiết kế hệ thống thang máy siêu tốc: 59 feet/giây.
Abraj Al-Bait, hay còn gọi là Tháp đồng hồ Khách sạn Hoàng gia Mecca, ở Saudi Arabia. Tòa nhà cao 120 tầng, với sức chứa hàng chục nghìn người.
Tòa nhà Đài Bắc (Taipei 101) được coi nhà Trung tâm Tài chính Thế giới Đài Bắc của Đài Loan (Trung Quốc). Tòa nhà này có 101 tầng và 5 tầng hầm.
Trung tâm Tài chính Thế giới Thượng Hải cao 1.614,2 feet. Đây là tòa nhà đa năng, vừa là văn phòng, khách sạn, trung tâm hội nghị đồng thời vừa là trung tâm mua sắm.
Trung tâm Thương mại Quốc tế, còn gọi là Union Square, ở Hong Kong cao gần 1.588 feet. Tòa nhà này cao 118 tầng với bể bơi khổng lồ trên tầng thượng.
Tháp đôi Petronas ở Kuala Lumpur, Malaysia cao 1.483 feet. Giữa hai tòa tháp có cầu nối ở tầng thứ 41 và 42.
Tòa tháp chọc trời Zifeng Tower, còn được gọi là Greenland Cente, tọa lạc tại thành phố Nam Ninh của Trung Quốc.
Tòa nhà 100 tầng Kingkey 100, còn gọi là KK 100 nằm ở tỉnh Quảng Đông, Trung quốc. Đi vào hoạt động từ năm 2011, đây là một trong 4 tòa nhà cao nhất Trung Quốc: 1.449 feet.
Trung tâm Thương mại Quốc tế Quảng Châu, được biết đến với tên Guangzhou West Tower, cũng nằm ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc Guangdong. Tòa nhà 103 tầng này cao 1.439 feet, đi vào hoạt động từ năm 2010.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ: “Hiệp sĩ mù” bịt mắt đi trên dây nối hai tòa nhà chọc trời
Mỹ: “Hiệp sĩ mù” bịt mắt đi trên dây nối hai tòa nhà chọc trời

VOV.VN -Discovery Channel đã phải phát chậm 10 giây màn biểu diễn bịt mắt đi trên dây của Nik Wallenda để kịp cắt sóng nếu xảy ra sơ xuất.

Mỹ: “Hiệp sĩ mù” bịt mắt đi trên dây nối hai tòa nhà chọc trời

Mỹ: “Hiệp sĩ mù” bịt mắt đi trên dây nối hai tòa nhà chọc trời

VOV.VN -Discovery Channel đã phải phát chậm 10 giây màn biểu diễn bịt mắt đi trên dây của Nik Wallenda để kịp cắt sóng nếu xảy ra sơ xuất.

Thành phố London từ góc nhìn trên những tòa nhà chọc trời
Thành phố London từ góc nhìn trên những tòa nhà chọc trời

VOV.VN -Nhiếp ảnh gia trẻ tuổi người Anh - Jacob Riglin đã mạo hiểm leo lên nóc của những tòa nhà cao nhất để có được những góc ảnh toàn cảnh ấn tượng về thành phố London.

Thành phố London từ góc nhìn trên những tòa nhà chọc trời

Thành phố London từ góc nhìn trên những tòa nhà chọc trời

VOV.VN -Nhiếp ảnh gia trẻ tuổi người Anh - Jacob Riglin đã mạo hiểm leo lên nóc của những tòa nhà cao nhất để có được những góc ảnh toàn cảnh ấn tượng về thành phố London.