Ông Lê Thanh Hải tiếp Chủ tịch Quốc hội Hungary

VOV.VN -Tại buổi tiếp, ông Lê Thanh Hải mong muốn hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mà 2 bên còn nhiều tiềm năng và lợi thế.

Tối 13/11, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Chỉ đạo Thành ủy TP HCM đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hungary do ông Kover Laszlo, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu. 

Vui mừng chào đón Chủ tịch Quốc hội và đoàn đại biểu cao cấp Hungary đến thăm TP HCM, ông Lê Thanh Hải đã thông tin với đoàn những nét nổi bật về TP HCM. Trên nền tảng 65 năm quan hệ gắn bó giữa hai nước, sự kiện kết nghĩa giữa TP HCM và thủ đô Budapest thời gian qua đã đạt được những kết quả tốt đẹp. 

Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Chỉ đạo Thành ủy TP HCM và Chủ tịch Quốc hội Hungary do ông Kover Laszlo (trái).
Chỉ tính riêng 7 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa TP HCM và Hungary đạt 18,52 triệu USD. Hiện có 5 dự án của doanh nghiệp Hungary đang đầu tư với tổng vốn 3,73 triệu USD. Hungary đang xếp thứ 47 trên tổng số 71 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư kinh doanh tại TP HCM hiện nay. 

Trong lĩnh vực du lịch, năm 2014, TP HCM đón khoảng 1.400 lượt khách Hungary. 

Tại buổi tiếp, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Chỉ đạo Thành ủy TP HCM mong muốn hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mà 2 bên còn nhiều tiềm năng và lợi thế, như: Du lịch, quy hoạch đô thị, giao thông công cộng, cung cấp nước sạch...

Ông Lê Thanh Hải nhấn mạnh: "Chúng tôi đánh giá rất cao những tiềm năng của thủ đô Budapest nói riêng và của đất nước Hungary nói chung. Trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị, chúng tôi sẽ đẩy mạnh các chương trình hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Trước mắt, chương trình hợp tác về vấn đề nước sạch chúng tôi đang rất quan tâm".

Thay mặt đoàn, ông Kover Laszlo - Chủ tịch Quốc hội Hungary cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của cán bộ và nhân dân TP HCM đối với thủ đô Budapest và nhân dân Hungary. Ông Kover Laszlo vui mừng vì đa số trong hơn 400 học sinh, sinh viên Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Hungary là người TP HCM. 

Ông Kover Laszlo cũng khẳng định, trong vai trò và khả năng của mình sẽ tạo mọi điều kiện để sự hợp tác giữa hai nước Hungary - Việt Nam ngày càng mang lại hiệu quả tốt hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp đại biểu doanh nhân TP.HCM
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp đại biểu doanh nhân TP.HCM

VOV.VN - Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, chiều 12/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc gặp thân mật doanh nhân tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp đại biểu doanh nhân TP.HCM

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp đại biểu doanh nhân TP.HCM

VOV.VN - Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, chiều 12/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc gặp thân mật doanh nhân tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh. 

Ông Võ Văn Thưởng được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM
Ông Võ Văn Thưởng được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM

VOV.VN - Sau hơn 3 ngày làm việc, sáng 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 bế mạc.

Ông Võ Văn Thưởng được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM

Ông Võ Văn Thưởng được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM

VOV.VN - Sau hơn 3 ngày làm việc, sáng 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 bế mạc.

Thiếu tướng Lê Đông Phong giữ chức Giám đốc Công an TP.HCM
Thiếu tướng Lê Đông Phong giữ chức Giám đốc Công an TP.HCM

Thiếu tướng Lê Đông Phong – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy CATP được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an TP.HCM.

Thiếu tướng Lê Đông Phong giữ chức Giám đốc Công an TP.HCM

Thiếu tướng Lê Đông Phong giữ chức Giám đốc Công an TP.HCM

Thiếu tướng Lê Đông Phong – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy CATP được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an TP.HCM.

3 Phó Bí thư Thành ủy TP HCM đều xuất thân từ cán bộ đoàn
3 Phó Bí thư Thành ủy TP HCM đều xuất thân từ cán bộ đoàn

3 trong số 4 Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM đều trưởng thành từ Thành Đoàn TP.HCM. Một người là tiến sĩ Kinh tế, 2 người có học vị thạc sĩ (Triết và Luật).

3 Phó Bí thư Thành ủy TP HCM đều xuất thân từ cán bộ đoàn

3 Phó Bí thư Thành ủy TP HCM đều xuất thân từ cán bộ đoàn

3 trong số 4 Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM đều trưởng thành từ Thành Đoàn TP.HCM. Một người là tiến sĩ Kinh tế, 2 người có học vị thạc sĩ (Triết và Luật).

Chủ tịch UBND TP HCM tiếp Tổng thống Cộng hòa Italy
Chủ tịch UBND TP HCM tiếp Tổng thống Cộng hòa Italy

VOV.VN -Tối 7/11, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP HCM đã có buổi tiếp Ngài Sergio Mattarella, Tổng thống nước Cộng hòa  Italy.

Chủ tịch UBND TP HCM tiếp Tổng thống Cộng hòa Italy

Chủ tịch UBND TP HCM tiếp Tổng thống Cộng hòa Italy

VOV.VN -Tối 7/11, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP HCM đã có buổi tiếp Ngài Sergio Mattarella, Tổng thống nước Cộng hòa  Italy.