Tổng thống Ba Lan muốn NATO có mặt lâu dài tại Đông Âu

VOV.VN - Tổng thống Ba Lan mong muốn kể từ năm 2016, NATO không những duy trì sự có mặt mà còn tăng cường sự hiện diện tại Đông Âu. 

Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski cho biết, Ba Lan sẽ tìm kiếm sự hiện diện lâu dài của NATO tại Đông Âu khi nước này tổ chức Hội nghị thượng đỉnh của khối này tại thủ đô Warsaw vào tháng 7/2016. 

Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski (ảnh: AFP)

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng an ninh quốc gia hôm 1/7, Tổng thống Komorowski mong muốn kể từ năm 2016, NATO không những duy trì sự có mặt thường kỳ ở Đông Âu mà còn có thể tăng cường sự hiện diện vĩnh viễn tại khu vực. 

Theo Tổng thống Komorowski, vấn đề chính là cần phải có kho bãi và dịch vụ hậu cần cho phép quân đội NATO rút ngắn thời gian chuẩn bị trong trường hợp có cuộc xung đột vũ trang xảy ra.

Theo đài phát thanh Ba Lan, kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bắt đầu năm 2014, Ba Lan đã thúc giục NATO cần có sự hiện diện lớn hơn và lâu dài hơn tại Đông Âu. Hội nghị thượng đỉnh sắp tới tại Warsaw dự kiến xem xét kết nạp Macedonia and Montenegro làm thành viên khối này.

Tuy nhiên Nga phản đối việc mở rộng NATO về phía Đông, cảnh báo việc kết nạp các thành viên mới đối với các nước thuộc Nam Tư cũ bao gồm Bosnia, Macedonia và Montenegro sẽ là một hành động khiêu khích đối với Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ bảo vệ quyết định gửi vũ khí hạng nặng tới Đông Âu
Mỹ bảo vệ quyết định gửi vũ khí hạng nặng tới Đông Âu

VOV.VN -BT Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho rằng, kế hoạch triển khai vũ khí hạng nặng tới Đông Âu là “một bước đi quan trọng”, chống lại mối đe dọa từ Nga.

Mỹ bảo vệ quyết định gửi vũ khí hạng nặng tới Đông Âu

Mỹ bảo vệ quyết định gửi vũ khí hạng nặng tới Đông Âu

VOV.VN -BT Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho rằng, kế hoạch triển khai vũ khí hạng nặng tới Đông Âu là “một bước đi quan trọng”, chống lại mối đe dọa từ Nga.

Mỹ dự tính đưa vũ khí hạng nặng sang Đông Âu nhằm đối phó với Nga
Mỹ dự tính đưa vũ khí hạng nặng sang Đông Âu nhằm đối phó với Nga

VOV.VN- Mỹ đang lên kế hoạch đưa các trang thiết bị, vũ khí hạng nặng sang các nước Baltics giáp với Nga để trấn an các đồng minh của mình.

Mỹ dự tính đưa vũ khí hạng nặng sang Đông Âu nhằm đối phó với Nga

Mỹ dự tính đưa vũ khí hạng nặng sang Đông Âu nhằm đối phó với Nga

VOV.VN- Mỹ đang lên kế hoạch đưa các trang thiết bị, vũ khí hạng nặng sang các nước Baltics giáp với Nga để trấn an các đồng minh của mình.

Thủ tướng Đức Merkel lên án Nga “can thiệp” vào Đông Âu
Thủ tướng Đức Merkel lên án Nga “can thiệp” vào Đông Âu

VOV.VN - Thủ tướng Angela Merkel tố cáo Nga “can thiệp” vào công việc nội bộ của các nước Đông Âu muốn có quan hệ gần gũi hơn với EU.

Thủ tướng Đức Merkel lên án Nga “can thiệp” vào Đông Âu

Thủ tướng Đức Merkel lên án Nga “can thiệp” vào Đông Âu

VOV.VN - Thủ tướng Angela Merkel tố cáo Nga “can thiệp” vào công việc nội bộ của các nước Đông Âu muốn có quan hệ gần gũi hơn với EU.

NATO triển khai lực lượng "phản ứng nhanh" tại Đông Âu
NATO triển khai lực lượng "phản ứng nhanh" tại Đông Âu

VOV.VN - Đây là quyết định do các quan chức NATO đưa ra trong Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng 28 quốc gia thành viên ngày hôm nay (5/2).

NATO triển khai lực lượng "phản ứng nhanh" tại Đông Âu

NATO triển khai lực lượng "phản ứng nhanh" tại Đông Âu

VOV.VN - Đây là quyết định do các quan chức NATO đưa ra trong Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng 28 quốc gia thành viên ngày hôm nay (5/2).

NATO chính thức tăng cường lực lượng quân sự tại Đông Âu
NATO chính thức tăng cường lực lượng quân sự tại Đông Âu

VOV.VN - Theo kế hoạch, NATO sẽ thành lập 6 căn cứ quân sự tại Đông Âu và lực lượng phản ứng cực nhanh gồm 5.000 binh sỹ đối phó nguy cơ khủng hoảng.

NATO chính thức tăng cường lực lượng quân sự tại Đông Âu

NATO chính thức tăng cường lực lượng quân sự tại Đông Âu

VOV.VN - Theo kế hoạch, NATO sẽ thành lập 6 căn cứ quân sự tại Đông Âu và lực lượng phản ứng cực nhanh gồm 5.000 binh sỹ đối phó nguy cơ khủng hoảng.