Thủ tướng tiếp Chủ tịch Tập đoàn Tài chính KB Kookmin, Hàn Quốc

VOV.VN - Chiều nay, 11/2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Chủ tịch Tập đoàn tài chính KB Kookmin, ông Yoon Jong-kyoo.

Hoan nghênh lãnh đạo Tập đoàn KB Kookmin sang thăm Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam – Hàn Quốc tổ chức kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2017 này, Thủ tướng cho biết, thời gian qua, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc phát triển tốt đẹp, trong đó có lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Ông Yoon Jong-kyoo đánh giá cao sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và bày tỏ mong muốn mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam vào lĩnh vực mà Tập đoàn có thế mạnh như tài chính tiêu dùng, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, đặc biệt là phát triển nhà ở xã hội.

Thủ tướng tiếp Chủ tịch Tập đoàn Tài chính KB Kookmin, Hàn Quốc

Lãnh đạo Tập đoàn KB Koomin cũng mong muốn chia sẻ hiểu biết và kinh nghiệm tích lũy lâu năm trong lĩnh vực phân phối và phát triển nhà ở thu nhập thấp, một lĩnh vực mà Việt Nam đang rất quan tâm; mong muốn phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam tổ chức một hội thảo về vấn đề này. Cùng với đó là tổ chức nhiều hoạt động xã hội ở Việt Nam như hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận ý kiến của KB Kookmon tiếp tục mở rộng hoạt động tài chính của Việt Nam, đánh giá cao thiện chí của Tập đoàn về chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà ở xã hội. Cho rằng nhu cầu nhà ở xã hội của Việt Nam rất lớn, Thủ tướng ủng hộ ý kiến về việc tổ chức hội thảo về để tìm ra giải pháp phát triển lĩnh vực này ở Việt Nam với sự tham gia của Tập đoàn.

Thủ tướng cũng hoan nghênh việc Tập đoàn tham gia hỗ trợ phong trào khởi nghiệp của thanh niên; tham gia vào tái cơ cấu các ngân hàng thương mại ở Việt Nam và cho biết tiềm năng của thị trường thẻ ngân hàng của Việt Nam rất lớn, đó là lĩnh vực đầy hứa hẹn để Tập đoàn đầu tư. Chính phủ Việt Nam sẽ giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường đầu tư thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có KB Kookmin./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lợi dụng phê bình để công kích hoặc xu nịnh cán bộ lãnh đạo
Lợi dụng phê bình để công kích hoặc xu nịnh cán bộ lãnh đạo

VOV.VN - Có không ít trường hợp lợi dụng phê bình để công kích, hạ bệ người mình không ưa hoặc lợi dụng phê bình để xu nịnh đối với cán bộ lãnh đạo.

Lợi dụng phê bình để công kích hoặc xu nịnh cán bộ lãnh đạo

Lợi dụng phê bình để công kích hoặc xu nịnh cán bộ lãnh đạo

VOV.VN - Có không ít trường hợp lợi dụng phê bình để công kích, hạ bệ người mình không ưa hoặc lợi dụng phê bình để xu nịnh đối với cán bộ lãnh đạo.

Thủ tướng tiếp Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây
Thủ tướng tiếp Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây

VOV.VN - Thủ tướng nhấn mạnh, cần triển khai hiệu quả nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước về tăng cường hợp tác thực chất, cùng có lợi.

Thủ tướng tiếp Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây

Thủ tướng tiếp Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây

VOV.VN - Thủ tướng nhấn mạnh, cần triển khai hiệu quả nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước về tăng cường hợp tác thực chất, cùng có lợi.

Cần phối hợp trong công tác giám sát giữa Quốc hội và MTTQ Việt Nam
Cần phối hợp trong công tác giám sát giữa Quốc hội và MTTQ Việt Nam

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, công tác giám sát giữa Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vẫn còn hạn chế cần khắc phục.

Cần phối hợp trong công tác giám sát giữa Quốc hội và MTTQ Việt Nam

Cần phối hợp trong công tác giám sát giữa Quốc hội và MTTQ Việt Nam

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, công tác giám sát giữa Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vẫn còn hạn chế cần khắc phục.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Kinh tế Trung ương
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Kinh tế Trung ương

VOV.VN - Tổng Bí thư đề nghị Ban Kinh tế Trung ương ngoài dũng khí, bản lĩnh phải có trình độ, hiểu biết để làm tốt công tác thẩm định các đề án, báo cáo của các cơ quan trình lên

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Kinh tế Trung ương

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Kinh tế Trung ương

VOV.VN - Tổng Bí thư đề nghị Ban Kinh tế Trung ương ngoài dũng khí, bản lĩnh phải có trình độ, hiểu biết để làm tốt công tác thẩm định các đề án, báo cáo của các cơ quan trình lên

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu ra 4 vấn đề với Ban Kinh tế TƯ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu ra 4 vấn đề với Ban Kinh tế TƯ

VOV.VN - Tại buổi làm việc với Ban Kinh tế TƯ, Tổng Bí thư đặt ra 4 vấn đề Ban Kinh tế TƯ cần quan tâm để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2017 và nhiệm kỳ khóa XII.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu ra 4 vấn đề với Ban Kinh tế TƯ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu ra 4 vấn đề với Ban Kinh tế TƯ

VOV.VN - Tại buổi làm việc với Ban Kinh tế TƯ, Tổng Bí thư đặt ra 4 vấn đề Ban Kinh tế TƯ cần quan tâm để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2017 và nhiệm kỳ khóa XII.