Gần 5.000 cuộc gọi tới Đường dây nóng phòng chống mua bán người

VOV.VN - Nội dung các cuộc gọi liên quan đến tư vấn tâm lý, chính sách hỗ trợ nạn nhân, quy trình hỗ trợ nạn nhân buôn bán người.

 “Sau hơn 2 năm hoạt động, đường dây nóng phòng chống mua bán người (18001567) đã tiếp nhận gần 5.000 cuộc gọi, trong số đó có nhiều cuộc gọi kết nối, chuyển tuyến thành công”.

Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Đây là thông tin được đưa ra trong Hội thảo tổng kết Dự án “Xây dựng đường dây nóng phòng, chống mua bán người” do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức chiều nay (24/2), tại Hà Nội.

Thực hiện chương trình hành động của Chính phủ phòng, chống tội phạm mua bán người, Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) được sự hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã xây dựng Đường dây nóng về phòng, chống mua bán người-số điện thoại 18001567, thực hiện tại thành phố Hà Nội, tỉnh Hà Giang và An Giang. Từ khi đi vào hoạt động (10/2013), đường dây nóng này đã tiếp nhận gần 5.000 cuộc gọi từ nhiều tỉnh, thành phố và một số cuộc gọi từ các nước khác như Trung Quốc, Malaysia. Nội dung các cuộc gọi liên quan đến tư vấn tâm lý, chính sách hỗ trợ nạn nhân, quy trình hỗ trợ nạn nhân. Nhiều cuộc gọi đã được kết nối và chuyển tuyến thành công. Dự án sẽ kết thúc vào cuối tháng 3 tới.

Để tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động của đường dây nóng về phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020, Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Cục Phòng chống tội phạm ma túy, (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xây dựng kế hoạch phối hợp liên ngành trong hoạt động của đường dây nóng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả kết nối và hỗ trợ tốt nhất trong các hoạt động của đường dây nóng đối với nạn nhân của nạn mua, bán người.

Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho biết, hiện chưa có nhiều người biết đến đường dây nóng này. Vì vậy, thời gian tới, Cục sẽ nâng cấp và kết nối với các đường dây nóng phòng, chống mua bán người trong khu vực các nước ASEAN. Đường dây nóng này cần được xem như là một cách thức hiệu quả trong việc đẩy mạnh phòng chống mua bán người và các hoạt động bảo vệ nạn nhân của nạn mua bán người

“Ngành Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì cùng với các địa phương khác phải duy trì tốt sự phối hợp giữa các Bộ, ngành có liên quan. Đấy là một nền tảng chắc chắn để sau này dịch vụ này sẽ trở thành bền vững. Đường dây nóng chỉ là một công đoạn thôi, nếu được thì dịch vụ này phải được nằm trong các dịch vụ khác nữa trong giai đoạn 2 của Dự án cũng như làm cho dịch vụ này trở thành dịch vụ công của Nhà nước và mang tính bền vững cao hơn” - ông Nam nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện 10 vụ buôn bán người tại Cần Thơ
Phát hiện 10 vụ buôn bán người tại Cần Thơ

VOV.VN - Nạn nhân chủ yếu là phụ nữ, trẻ em bị bán sang các địa bàn như: Malaysia, Trung Quốc, Đài Loan...để phục vụ tình dục

Phát hiện 10 vụ buôn bán người tại Cần Thơ

Phát hiện 10 vụ buôn bán người tại Cần Thơ

VOV.VN - Nạn nhân chủ yếu là phụ nữ, trẻ em bị bán sang các địa bàn như: Malaysia, Trung Quốc, Đài Loan...để phục vụ tình dục

Việt Nam – Campuchia hợp tác phòng chống buôn bán người
Việt Nam – Campuchia hợp tác phòng chống buôn bán người

(VOV)- Lễ Ký kết Thỏa thuận sửa đổi, bổ sung Hiệp định hợp tác song phương Việt Nam – Campuchia về vấn đề này diễn ra chiều 28/9.

Việt Nam – Campuchia hợp tác phòng chống buôn bán người

Việt Nam – Campuchia hợp tác phòng chống buôn bán người

(VOV)- Lễ Ký kết Thỏa thuận sửa đổi, bổ sung Hiệp định hợp tác song phương Việt Nam – Campuchia về vấn đề này diễn ra chiều 28/9.