Thừa Thiên - Huế tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

VOV.VN - Nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ để sớm đưa học sinh trở lại trường.

Lũ chồng lũ tiếp tục gây hậu quả nặng nề cho người dân tỉnh Thừa Thiên - Huế. Hôm nay (23/11), nước lũ rút chậm, các địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả lũ lụt. Nhiều trường học khẩn trương dọn dẹp vệ sinh đưa học sinh trở lại trường. 

 Hơn 2.500 học sinh vẫn chưa thể trở lại trường sau lũ.
Xã Phong Thu, huyện Phong Điền nằm cạnh sông Ô Lâu, 2 đợt lũ liên tiếp làm hơn 30 héc- ta trồng thanh trà bị ngập trong nước. Cây đang sinh trưởng bị lũ ngâm thối quả, cây mới trồng thì vàng úa, chết dần. Ngoài những thiệt hại về nông nghiệp, sạt lở cũng đang đe dọa cuộc sống người dân. Dòng sông Ô Lâu đã ăn sâu vào các tuyến đường liên thôn, các khu dân cư ven sông.

Ông Phan Thi, người trồng thanh trà ở xã Phong Thu, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế lo lắng: "Thanh trà Hiện nay đã chết và khô úa hết rồi, dân không có đủ vốn để tái sản xuất. Cho nên cũng nhờ cấp trên, các ngành có liên quan hỗ trợ giúp đỡ cho dân khôi phục lại vườn thanh trà".

Các trường học ở vùng lũ tỉnh Thừa Thiên - Huế dọn dẹp vệ sinh giúp học sinh trở lại trường.
Hiện nay, lũ đang rút chậm, nhiều trường học thuộc 3 xã vùng trũng Phong Hòa, Phong Bình, Phong Chương của huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho học sinh nghỉ học dài ngày. Hơn 2.500 học sinh vẫn chưa thể trở lại trường. Tranh thủ nước rút đâu, các thầy cô giáo dọn dẹp vệ sinh đến đấy.

Thầy Nguyễn Bá Nhân, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phong Hòa cho biết: Ngay khi nước rút, giáo viên nhà trường cùng nhau dọn dẹp vệ sinh trường lớp, sớm đưa học sinh trở lại trường. "Sau khi nước rút nhà trường phối hợp với trạm y tế xã để làm công tác vệ sinh cũng như tiêu độc khử trùng, đảm bảo vệ sinh tốt nhất để đảm bảo an toàn khi trở lại trường".

Tháng 11 này, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế lũ chồng lũ làm 3 người chết. Nhiều nhà dân vùng thấp trũng ngập nặng, cuộc sống muôn vàn khó khăn. Những ngày qua, các cơ quan, đơn vị và các nhà hảo tâm đã kịp thời đến với bà con vùng lũ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiếp nhận gần 4 tỷ đồng giúp người dân vùng bị ngập lụt. Những món quà cứu trợ phần nào làm ấm lòng bà con vùng lũ, giúp họ vượt qua khó khăn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bội đội giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ
Bội đội giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ

VOV.VN - Nước lũ vừa rút, các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh  Thừa Thiên-Huế về các địa bàn ngập lụt cứu trợ, giúp dân dọn vệ sinh, xử lý môi trường

Bội đội giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ

Bội đội giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ

VOV.VN - Nước lũ vừa rút, các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh  Thừa Thiên-Huế về các địa bàn ngập lụt cứu trợ, giúp dân dọn vệ sinh, xử lý môi trường

Miền Trung huy động toàn lực khắc phục hậu quả mưa bão
Miền Trung huy động toàn lực khắc phục hậu quả mưa bão

VOV.VN -  Sau bão số 12, việc quan trọng nhất với người dân miền Trung và Tây Nguyên lúc này là tái thiết, ổn định cuộc sống.

Miền Trung huy động toàn lực khắc phục hậu quả mưa bão

Miền Trung huy động toàn lực khắc phục hậu quả mưa bão

VOV.VN -  Sau bão số 12, việc quan trọng nhất với người dân miền Trung và Tây Nguyên lúc này là tái thiết, ổn định cuộc sống.

Sẽ có các đội phản ứng nhanh khắc phục hậu quả thiên tai
Sẽ có các đội phản ứng nhanh khắc phục hậu quả thiên tai

VOV.VN - Ngày 16/11, tại TPHCM diễn ra lễ ra mắt Dự án hỗ trợ khắc phục và phòng chống thiên tai “Miền Trung yêu thương”.

Sẽ có các đội phản ứng nhanh khắc phục hậu quả thiên tai

Sẽ có các đội phản ứng nhanh khắc phục hậu quả thiên tai

VOV.VN - Ngày 16/11, tại TPHCM diễn ra lễ ra mắt Dự án hỗ trợ khắc phục và phòng chống thiên tai “Miền Trung yêu thương”.