Đức tuyên bố châu Âu phải tự nắm số phận sau cuộc gặp cấp cao Mỹ-Đức

VOV.VN -Thủ tướng Đức Merkel: Thời kỳ mà chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng vào người khác đã qua. 

Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm qua (28/5) cho rằng, thời kỳ của sự tin tưởng lẫn nhau đã qua, trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và châu Âu xuất hiện những dấu hiệu rạn nứt thời gian qua.

Phát biểu tại một cuộc mít-tinh ở thành phố Munich, miền Nam nước Đức, bà Merkel nhấn mạnh, kinh nghiệm của bà trong những ngày vừa qua cho thấy, châu Âu giờ không còn có thể tin tưởng vào các đồng minh của mình nữa và phải tự nắm bắt số phận của mình. 

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị G7 (Ảnh: AFP).

“Thời kỳ mà chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng vào người khác đã qua. Kinh nghiệm của tôi những ngày qua đã cho thấy điều này và đây cũng là lý do tại sao tôi nói rằng, châu Âu phải tự nắm lấy số phận của mình, tất nhiên là trong mối quan hệ hữu nghị với Mỹ, với Anh và với bất kỳ quốc gia hữu hảo nào ở bất kỳ đâu, kể cả với nước Nga. Song chúng ta phải hiểu rằng, chúng ta phải chiến đấu vì tương lai của chính mình, vì số phận của chúng ta, với tư cách là những người châu Âu”- bà Merkel nói.

Phát biểu được xem là ngầm nhắc tới mối quan hệ giữa châu Âu và Mỹ, vốn được thử thách trong chuyến công du châu Âu đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi cuối tuần trước nhân dịp diễn ra Hội nghị cấp cao Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Bỉ và Hội nghị cấp cao Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu  (G7) tại Italia.

Tại đây, sự đoàn kết của nhóm 7 nước giàu nhất thế giới đã gặp thử thách, trong bối cảnh, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần khẳng định sẽ rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu, cũng như khiến các đồng mình NATO lo ngại khi trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên sau gần 70 năm từ chối công khai thể hiện cam kết đối với nền quốc phòng chung.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng thừa nhận “không hoàn toàn hài lòng” về các cuộc thảo luận về khí hậu, diễn ra trong tình huống “6 chọi 1”. Trong khi đó, trái ngược với nhà lãnh đạo Đức, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định các cuộc thảo luận với Tổng thống Donald Trump về biến đổi khí hậu là một bước tiến  so với những gì mọi người chờ đợi cách đây vài tuần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

G7 bế tắc trong vấn đề khí hậu tại hội nghị ở Italy vì ông Trump
G7 bế tắc trong vấn đề khí hậu tại hội nghị ở Italy vì ông Trump

VOV.VN - G7 đã không thể thuyết phục được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra quan điểm ủng hộ hay phản đối thỏa thuận khí hậu Paris.

G7 bế tắc trong vấn đề khí hậu tại hội nghị ở Italy vì ông Trump

G7 bế tắc trong vấn đề khí hậu tại hội nghị ở Italy vì ông Trump

VOV.VN - G7 đã không thể thuyết phục được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra quan điểm ủng hộ hay phản đối thỏa thuận khí hậu Paris.

Hội nghị G7: Vẫn ra tuyên bố chung nhưng còn nhiều bất đồng và chia rẽ
Hội nghị G7: Vẫn ra tuyên bố chung nhưng còn nhiều bất đồng và chia rẽ

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) kết thúc với nhiều bất đồng và chia rẽ, đặc biệt về vấn đề biến đổi khí hậu và di cư.

Hội nghị G7: Vẫn ra tuyên bố chung nhưng còn nhiều bất đồng và chia rẽ

Hội nghị G7: Vẫn ra tuyên bố chung nhưng còn nhiều bất đồng và chia rẽ

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) kết thúc với nhiều bất đồng và chia rẽ, đặc biệt về vấn đề biến đổi khí hậu và di cư.

Tổng thư ký NATO: Tổng thống Mỹ vẫn cam kết với NATO
Tổng thư ký NATO: Tổng thống Mỹ vẫn cam kết với NATO

VOV.VN -Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng,  đầu tư vào quốc phòng cũng là mục tiêu của nhiều nước thành viên.

Tổng thư ký NATO: Tổng thống Mỹ vẫn cam kết với NATO

Tổng thư ký NATO: Tổng thống Mỹ vẫn cam kết với NATO

VOV.VN -Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng,  đầu tư vào quốc phòng cũng là mục tiêu của nhiều nước thành viên.

Thế giới 7 ngày: Ông Trump lần đầu dự Hội nghị NATO và G7
Thế giới 7 ngày: Ông Trump lần đầu dự Hội nghị NATO và G7

VOV.VN -Hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra trong bối cảnh thế giới và đặc biệt là Châu Âu đang phải chứng kiến sự đe dọa chưa từng có từ chủ nghĩa khủng bố.

Thế giới 7 ngày: Ông Trump lần đầu dự Hội nghị NATO và G7

Thế giới 7 ngày: Ông Trump lần đầu dự Hội nghị NATO và G7

VOV.VN -Hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra trong bối cảnh thế giới và đặc biệt là Châu Âu đang phải chứng kiến sự đe dọa chưa từng có từ chủ nghĩa khủng bố.

Khoảnh khắc Tổng thống Trump lúng túng trong lần đầu họp với NATO
Khoảnh khắc Tổng thống Trump lúng túng trong lần đầu họp với NATO

VOV.VN - Phóng viên ảnh đã "chộp" các khoảng khắc có vẻ như lúng túng của Tổng thống Mỹ Trump trong lần đầu ông gặp các lãnh đạo tại Hội nghị thượng đỉnh NATO.

Khoảnh khắc Tổng thống Trump lúng túng trong lần đầu họp với NATO

Khoảnh khắc Tổng thống Trump lúng túng trong lần đầu họp với NATO

VOV.VN - Phóng viên ảnh đã "chộp" các khoảng khắc có vẻ như lúng túng của Tổng thống Mỹ Trump trong lần đầu ông gặp các lãnh đạo tại Hội nghị thượng đỉnh NATO.

Mỹ và NATO “bằng mặt nhưng không bằng lòng”
Mỹ và NATO “bằng mặt nhưng không bằng lòng”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/5 lần đầu tiên chạm trán với các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Mỹ và NATO “bằng mặt nhưng không bằng lòng”

Mỹ và NATO “bằng mặt nhưng không bằng lòng”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/5 lần đầu tiên chạm trán với các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Hai Hội nghị thượng đỉnh ở châu Âu: Những vấn đề bỏ ngỏ
Hai Hội nghị thượng đỉnh ở châu Âu: Những vấn đề bỏ ngỏ

VOV.VN - Những vấn đề cốt lõi như điều 5 của Hiến chương NATO, thương mại tự do và biến đổi khí hậu toàn cầu vẫn bị bỏ ngỏ sau cả 2 hội nghị.

Hai Hội nghị thượng đỉnh ở châu Âu: Những vấn đề bỏ ngỏ

Hai Hội nghị thượng đỉnh ở châu Âu: Những vấn đề bỏ ngỏ

VOV.VN - Những vấn đề cốt lõi như điều 5 của Hiến chương NATO, thương mại tự do và biến đổi khí hậu toàn cầu vẫn bị bỏ ngỏ sau cả 2 hội nghị.