Truy bắt đối tượng lừa đảo đặc biệt nguy hiểm bị truy nã quốc tế

VOV.VN - Đối tượng Michael Hugh Wilson bị Interpol truy nã vì tổ chức và sắp xếp một đường dây đầu tư lừa đảo lợi nhuận cao hàng triệu USD.

Cục Cảnh sát truy nã tội phạm – Bộ phận thường trực tại phía Nam (C52B) đã phá chuyên án mang bí số “876L”, bắt đối tượng truy nã Michael Hugh Wilson (SN 1987, quốc tịch Mỹ).

Đối tượng Michael Hugh Wilson tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp)

Michael Hugh Wilson là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm. Từ tháng 6/2008 đến tháng 7/2010, tại quận phía Tây của New York và một số nơi khác, Michael Hugh Wilson đã tổ chức và sắp xếp một đường dây đầu tư lừa đảo lợi nhuận cao hàng triệu USD nhằm chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư để sử dụng vào mục đích cá nhân. Wilson và các đối tượng khác đã thu lại các quỹ đầu tư lên đến hơn 10 triệu USD.

Ngày 1/12/2010, đối tượng bị các cơ quan chức năng của Mỹ buộc tội Lừa đảo qua mạng. Ngày 23/7/2013, đối tượng Michael Hugh Wilson đã bị Cảnh sát Canada bắt giữ nhưng cho tại ngoại và dự kiến sẽ dẫn độ đối tượng cho Cảnh sát Mỹ vào ngày 10/2/2016, tuy nhiên trong thời gian này đối tượng đã bỏ trốn.

Theo thông tin điều tra của Cảnh sát Mỹ, ngày 5/2/2016, đối tượng Michael Hugh Wilson đi cùng mẹ và vợ bay từ Canada đến thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Ngày 22/4/2016, đối tượng Michael Hugh Wilson đã bị Ban Tổng thư ký Interpol ban hành Lệnh truy nã quốc tế số A-3594/04-2016 theo đề nghị của Cảnh sát Mỹ.

Xác định Michael Hugh Wilson là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, C52B đã báo cáo đề nghị lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát cho xác lập chuyên án truy xét mang bí số “876L”, truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm quốc tịch Mỹ.

Ngay sau khi chuyên án được xác lập, Ban chuyên án đã xây dựng kế hoạch, đấu tranh tập trung lực lượng, phương tiện thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt đối tượng truy nã nguy hiểm Michael Hugh Wilson.

Ban chuyên án đã làm thủ tục phong tỏa đối tượng, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, chức năng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan trao đổi thông tin, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phối hợp với Cục Cửa khẩu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng - Bộ Quốc phòng, các đơn vị thắt chặt kiểm tra quản lý xuất nhập cảnh tất cả các cửa khẩu; phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, Công an thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Lâm Đồng chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan tiến hành xác minh, truy bắt. Ngoài ra C52 còn đề nghị Cục Phòng chống rửa tiền – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác minh các thông tin liên quan đến đối tượng.

Qua tổ chức xác minh, Ban chuyên án nắm được đối tượng liên tục di chuyển và có thông tin lưu trú tại nhiều khách sạn khác nhau trên địa bàn Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, tuy nhiên đối tượng sử dụng một tên khác là Benjamin Brock Brown.

Tiếp tục tổ chức xác minh, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện đối tượng nghi vấn hiện đang lẩn trốn tại số 20/4 Nguyễn Ư Dĩ, phường Thảo Điền, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

Qua quá trình giám sát, theo dõi, các trinh sát xác định chính xác đối tượng nghi vấn chính là đối tượng truy nã Michael Hugh Wilson, đến 21h ngày 23/6/2016, trinh sát đã tiến hành kiểm tra đối tượng. Tuy nhiên, đối tượng chỉ khai nhận mình là Benjamin Brock Brown, quốc tịch Vanuatu và không thừa nhận là Michael Hugh Wilson như trong lệnh truy nã quốc tế.

Tổ trinh sát đã tiến hành mời đối tượng về trụ sở cơ quan công an làm việc. Tại cơ quan Công an, đối tượng quanh co không hợp tác với cơ quan công an, ngoan cố không chịu khai nhận về lý lịch bản thân.

Ban chuyên án đã phối hợp với Viện Khoa học Kỹ thuật hình sự phía Nam (C54B) sử dụng biện pháp khoa học kỹ thuật đối chiếu dấu vân tay trong hồ sơ truy nã quốc tế với vân tay của đối tượng. Trước chứng cứ khoa học xác thực không thể chối cãi, đối tượng đã phải cúi đầu thừa nhận bản thân là người có tên và lý lịch trong Lệnh truy nã quốc tế.

Bước đầu đối tượng khai nhận, y sinh ra tại Mỹ và hiện mang 3 quốc tịch: hộ chiếu Hoa Kỳ với tên là Michael Hugh Wilson, hộ chiếu Canada và Vanuatu đều mang tên Benjamin Brock Brown.

Trong thời gian ở tại Việt Nam, đối tượng thuê nhà tại địa chỉ số 20/4 Nguyễn Ư Dĩ, phường Thảo Điền, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi hoàn thành các thủ tục bắt giữ đối tượng theo quy định, C52B đã bàn giao đối tượng cùng toàn bộ hồ sơ cho Cục C44B tiếp tục xử lý theo thẩm quyền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Bà trùm” trốn truy nã vẫn cầm đầu đường dây mua bán heroin
“Bà trùm” trốn truy nã vẫn cầm đầu đường dây mua bán heroin

8 năm trốn truy nã, Dưng điều hành đường dây ma túy với hàng trăm bánh heroin xuyên quốc gia được chuyển từ Việt Nam đi Trung Quốc và ngược lại.

“Bà trùm” trốn truy nã vẫn cầm đầu đường dây mua bán heroin

“Bà trùm” trốn truy nã vẫn cầm đầu đường dây mua bán heroin

8 năm trốn truy nã, Dưng điều hành đường dây ma túy với hàng trăm bánh heroin xuyên quốc gia được chuyển từ Việt Nam đi Trung Quốc và ngược lại.

Tin nóng trong ngày: 25 năm trốn truy nã đặc biệt vẫn không thoát
Tin nóng trong ngày: 25 năm trốn truy nã đặc biệt vẫn không thoát

VOV.VN - Mặc dù đã thay tên đổi họ, làm nhiều công việc nhằm tránh lực lượng truy nã, nhưng Ngô Hữu Hạnh vẫn không ngờ mình bị bắt sau 25 năm trốn truy nã.

Tin nóng trong ngày: 25 năm trốn truy nã đặc biệt vẫn không thoát

Tin nóng trong ngày: 25 năm trốn truy nã đặc biệt vẫn không thoát

VOV.VN - Mặc dù đã thay tên đổi họ, làm nhiều công việc nhằm tránh lực lượng truy nã, nhưng Ngô Hữu Hạnh vẫn không ngờ mình bị bắt sau 25 năm trốn truy nã.

Bắt đối tượng trốn lệnh truy nã quốc tế
Bắt đối tượng trốn lệnh truy nã quốc tế

VOV.VN - Qua kiểm tra cơ sở karaoke Công an phát hiện, bắt giữ kẻ có lệnh truy nã quốc tế về tội Cướp tài sản.

Bắt đối tượng trốn lệnh truy nã quốc tế

Bắt đối tượng trốn lệnh truy nã quốc tế

VOV.VN - Qua kiểm tra cơ sở karaoke Công an phát hiện, bắt giữ kẻ có lệnh truy nã quốc tế về tội Cướp tài sản.

Thay tên đổi họ, tạo vỏ bọc mới trốn truy nã vẫn không thoát
Thay tên đổi họ, tạo vỏ bọc mới trốn truy nã vẫn không thoát

Nhiều đối tượng trốn sâu, trốn kỹ, dùng CMND giả, tạo vỏ bọc mới để trốn tránh tội lỗi, song vẫn không thoát được sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Thay tên đổi họ, tạo vỏ bọc mới trốn truy nã vẫn không thoát

Thay tên đổi họ, tạo vỏ bọc mới trốn truy nã vẫn không thoát

Nhiều đối tượng trốn sâu, trốn kỹ, dùng CMND giả, tạo vỏ bọc mới để trốn tránh tội lỗi, song vẫn không thoát được sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Bắt khẩn cấp tên tội phạm giết người mang 4 lệnh truy nã
Bắt khẩn cấp tên tội phạm giết người mang 4 lệnh truy nã

Cùng đồng phạm dùng lưỡi lê đâm chết một thanh niên ở quận 8 rồi lẩn trốn gây ra nhiều vụ cướp khác, Nguyễn Tấn Phúc trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người.

Bắt khẩn cấp tên tội phạm giết người mang 4 lệnh truy nã

Bắt khẩn cấp tên tội phạm giết người mang 4 lệnh truy nã

Cùng đồng phạm dùng lưỡi lê đâm chết một thanh niên ở quận 8 rồi lẩn trốn gây ra nhiều vụ cướp khác, Nguyễn Tấn Phúc trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người.

Giả chết 21 năm để trốn truy nã
Giả chết 21 năm để trốn truy nã

Sau 21 năm trốn truy nã với nhiều vỏ bọc khác nhau, thậm chí gia đình tưởng y đã chết nên lập bàn thờ, cúng giỗ hàng năm, cuối cùng kẻ phạm tội cũng đã sa lưới.

Giả chết 21 năm để trốn truy nã

Giả chết 21 năm để trốn truy nã

Sau 21 năm trốn truy nã với nhiều vỏ bọc khác nhau, thậm chí gia đình tưởng y đã chết nên lập bàn thờ, cúng giỗ hàng năm, cuối cùng kẻ phạm tội cũng đã sa lưới.

Cạo trọc đầu vào chùa để…trốn truy nã
Cạo trọc đầu vào chùa để…trốn truy nã

Đối tượng truy nã giả danh làm người nuôi cá thuê, chăm sóc vườn, đào ao. Thậm chí, có thời gian, hắn ta còn cạo trọc đầu vào chùa tu để tránh bị bắt...

Cạo trọc đầu vào chùa để…trốn truy nã

Cạo trọc đầu vào chùa để…trốn truy nã

Đối tượng truy nã giả danh làm người nuôi cá thuê, chăm sóc vườn, đào ao. Thậm chí, có thời gian, hắn ta còn cạo trọc đầu vào chùa tu để tránh bị bắt...

“Bà trùm” trốn truy nã 8 năm vẫn điều hành đường dây ma túy “khủng“
“Bà trùm” trốn truy nã 8 năm vẫn điều hành đường dây ma túy “khủng“

VOV.VN -Trong thời gian trốn truy nã, “bà trùm” Bế Thị Dưng vẫn tiếp tục điều hành đường dây ma túy xuyên quốc gia cùng chồng, em gái, anh rể.

“Bà trùm” trốn truy nã 8 năm vẫn điều hành đường dây ma túy “khủng“

“Bà trùm” trốn truy nã 8 năm vẫn điều hành đường dây ma túy “khủng“

VOV.VN -Trong thời gian trốn truy nã, “bà trùm” Bế Thị Dưng vẫn tiếp tục điều hành đường dây ma túy xuyên quốc gia cùng chồng, em gái, anh rể.